Sát thủ chống đổ bộ phù hợp với Việt Nam

    PV,  

    (GenK.vn) - Hệ thống pháo phản lực dẫn đường EXTRA chính là lời giải cho bài toán phòng thủ chống đổ bộ nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

    Thời gian gần đây, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Israel đang tiến triển ngày một tốt đẹp, Israel đã vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp chính các trang thiết bị quân sự phục vụ cho quá trình tiến lên hiện đại của quân đội Việt Nam. Có thể kể ra đây một vài ví dụ như dự án hợp tác sản xuất súng trường tấn công Galil ACE , hiện đại hóa xe tăng T-54/55 hay cung cấp hệ thống radar cảnh giới và giám sát phòng không ELM-2288 AD-STAR…

    Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy các dự án hợp tác đó khá “lành” vì chủ yếu là chuyển giao kỹ thuật và không dính dáng tới các loại vũ khí sát thương. Vậy câu hỏi đặt ra là theo đà tiến triển tốt đẹp của mối quan hệ quốc phòng thì bao lâu nữa Israel sẽ bán cho Việt Nam các loại vũ khí sát thương thật sự và đó là loại vũ khí nào? Có lẽ ngày đó đã đến rất gần và vũ khí sát thương đầu tiên được Israel xuất khẩu sang Việt Nam sẽ là đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA do trong thời gian qua đã có rất nhiều thông tin đề cập đến việc Việt Nam tỏ ý quan tâm và đã tiến hành đàm phán thương lượng để có thể sớm tiến tới ký kết hợp đồng mua sắm phiên bản lắp đặt cố định trên mặt đất của loại vũ khí này.

    Đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA
    Đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA

    Đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA (Extended Range Artillery) do IMI (Israel Military Industries) và phân hãng MLM Systems Division của IAI (Israel Aircraft Industries) hợp tác phát triển, được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm hàng không Paris 2005. EXTRA có tầm bắn lên tới 150 km, mang được đầu đạn nặng 125 kg, sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 10 m, trọng lượng phóng 450 kg. EXTRA có khả năng phóng từ nhiều loại phương tiện mang, được ghép thành cụm ống phóng 4 quả để phóng từ mặt đất. Cụm ống phóng có thể lắp lên xe tải cơ động cao hoặc tại trận địa cố định. Đạn EXTRA được bảo quản trong container kín nên có tuổi thọ dài và chi phí bảo dưỡng rất thấp.

    Tầm bắn của EXTRA với các loại mục tiêu khác nhau
    Tầm bắn của EXTRA với các loại mục tiêu khác nhau

    Hiện tại, có nhiều ý kiến tranh cãi về việc nên xếp EXTRA vào dạng rocket phóng loạt hay tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Thông thường, các loại đạn đó được phân biệt dựa vào việc chúng có hay không có điều khiển và được điều khiển ở giai đoạn nào của hành trình.

    Đạn pháo phản lực truyền thống như BM-21 Grad có độ chính xác phụ thuộc nhiều vào việc tính toán, lấy phần tử bắn từ trinh sát mục tiêu như pháo binh thông thường và độ sai lệch phụ thuộc các yếu tố như tốc độ và hướng gió, độ ẩm và mật độ không khí, nhiệt độ môi trường và ổn định xoay ở pha chủ động (khi động cơ còn hoạt động). Đối với đạn tên lửa, ngoài ngắm bắn ra thì đạn còn có điều khiển hoặc ở pha chủ động (tên lửa đạn đạo) hoặc ở tất cả các pha (tên lửa hành trình, tên lửa chống tăng…)

    Các đạn rocket thế hệ mới như EXTRA do có hệ thống điều khiển tự lập quán tính (INS) và dựa vào hệ thống định vị GPS để căn chỉnh quỹ đạo bay nhằm thu nhỏ CEP nên thường được gọi là tên lửa nhưng thực chất chúng chỉ là đạn pháo phản lực có hiệu chỉnh đường đạn ở pha cuối trong giai đoạn bay thụ động (khi động cơ đã tắt) thông qua bộ cánh lái được điều khiển INS/GPS.

    Có một số ý kiến cho rằng EXTRA có thể sử dụng với vai trò như một tên lửa hành trình đối hạm nhưng đó là sai lầm vì đạn EXTRA với hệ thống dẫn đường chủ yếu dựa vào GPS sẽ rất khó có thể tấn công chính xác các mục tiêu di động như tàu chiến và nó cũng không có khả năng bám biển hay thực hiện các đường bay phức tạp để đánh lừa hệ thống phòng không đối phương như tên lửa diệt hạm thực thụ mà chỉ đơn giản là thực hiện một cú bổ nhào có hiệu chỉnh mà thôi. Với đặc điểm trên và với thực tế là Hải quân Việt Nam hiện nay đã được trang bị rất nhiều loại tên lửa hành trình chống tàu có tính năng chiến đấu ưu việt nên có thể khẳng định rằng EXTRA sẽ không được mua về để phục vụ tác chiến đối hạm.

     Sát thủ chống đổ bộ phù hợp với Việt Nam

    Nếu không vì mục đích chống tàu chiến thì chỉ còn một vai trò thích hợp với EXTRA đó chính là để tăng cường khả năng phòng thủ. Dựa vào tầm bắn xa, độ chính xác và uy lực của mình EXTRA tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết đã được trinh sát và chuẩn bị sẵn phần tử bắn. Toàn bộ binh lực đối phương chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót khi nằm trong vùng hỏa lực, thậm chí cả tàu đổ bộ đang thực hiện đổ quân cũng có thể bị đạn EXTRA tiêu diệt.

    Với kích thước gọn nhẹ, tính cơ động cao, uy lực mạnh, bảo quản dễ dàng, đạn pháo phản lực EXTRA thực sự là vũ khí chống đổ bộ hữu hiệu của Việt Nam. Nếu hệ thống này được triển khai trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thì cả tuyến đảo sẽ trở thành một pháo đài thép, bất khả xâm phạm, bảo đảm đẩy lui được mọi cuộc tấn công bằng bộ binh của đối phương.

    Có thể nói hệ thống pháo phản lực dẫn đường EXTRA chính là lời giải cho bài toán phòng thủ chống đổ bộ trên các tuyến đảo, là công cụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và ngăn chặn tham vọng thôn tính biển Đông của các nước lớn. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được thấy hệ thống pháo phản lực EXTRA trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam vào một ngày gần nhất !

    Theo Soha

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ