Siêu tiêm kích đánh chặn MiG 41 của Nga có thể đạt vận tốc Mach 4.3

    TVD,  

    (GenK.vn) - Nga đang bí mật phát triển một siêu tiêm kích đánh chặn mới MiG-41, đạt tốc độ bay tới Mach 4.3.

    Dựa trên loại máy bay tiêm kích đánh chặn lừng danh MiG-31, Không quân Nga đang phát triển thêm một loại tiêm kích mới với tên gọi MiG-41, có khả năng chiến đấu vượt trội, phi công thử nghiệm máy bay, anh hùng Nga Anatoly Kvochur nói với hãng tin RIA Novosti hôm 28/2

    Thông tin trên cũng được đại diện Ủy ban Duma quốc phòng Nga Alexander Tarnaev xác nhận sau khi ông tham gia một cuộc họp Hàng không Vũ trụ do Tham mưu trưởng Quân đội Nga chủ trì, trong đó, văn bản về công trình nghiên cứu trên tiêm kích đánh chặn mới MiG-41 đã được Bộ Quốc phòng ký kết.

    Siêu tiêm kích đánh chặn MiG 41 của Nga có thể đạt vận tốc Mach 4.3

    Ông Tarnaev còn tiết lộ rằng, MiG-41 sẽ được thừa hưởng tất cả những ưu điểm tốt nhất từ MiG-31.

    "MiG-31 là tiêm kích đánh chặn hạng nặng đạt tốc độ bay siêu nhanh Mach 2,8, nhưng MiG-41 sẽ phải đạt tốc độ tối đa thấp nhất cũng phải từ Mach 4 - 4,3, tức phải nhanh hơn MiG-31 khoảng 1,5 lần", phi công Kvochur nói

    Siêu tiêm kích đánh chặn MiG 41 của Nga có thể đạt vận tốc Mach 4.3

    Không chỉ phát triển MiG-41, Không quân Nga còn lên kế hoạch sớm đưa trở lại phục vụ hàng trăm tiêm kích đánh chặn MiG-31 sau khi nâng cấp. "Lãnh đạo đất nước đã quyết định khôi phục lại việc sửa chữa và hiện đại hóa một lượng lớn các tiêm kích đánh chặn MiG-31", ông Tarnaev nói. "Chúng tôi đang nói về hàng trăm chiếc máy bay như vậy sẽ được sửa chữa và đưa trở lại phục vụ trong lực lượng vũ trang".

    MiG-31 được Liên Xô phát triển vào nửa cuối những năm 1970, có tốc độ đến 3.000 km/h, bán kính chiến đấu 720 km. Tổng số MiG-31 thuộc các biến thể khác nhau hiện có trong trang bị Không quân Nga là gần 190 chiếc. Nga dừng sản xuất MiG-31 vào năm 1994, nhưng mới đây đã bắt đầu hiện đại hóa các máy bay này lên chuẩn MiG-31BM.

    Siêu tiêm kích đánh chặn MiG 41 của Nga có thể đạt vận tốc Mach 4.3

    MiG-31 được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở độ cao lớn, trung bình và độ cao thấp, trong mọi điều kiện ngày đêm và mọi điều kiện thời tiết bất lợi. Máy bay được tích hợp các hệ thống, thiết bị hàng không tối tân để có thể phóng ra các mục tiêu giả, gây nhiễu radar chủ động và radar thụ động của đối phương.

    Máy bay được trang bị 1 pháo 6 nòng 23 mm với cơ số đạn 260 viên, 6 điểm treo tên lửa không đối không các loại. Một tốp 4 chiếc MiG-31 tùy thuộc vào biến thể có thể kiểm soát không phận có tiền duyên 900 km, sâu 1.200 km. Các tiêm kích hiện đại hóa MiG-31BM có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly đến 320 km và tiêu diệt chúng ở cự ly 280 km.

    Nga đang bí mật phát triển siêu tiêm kích đánh chặn mới dựa trên MiG-31.

    Một phi đội chuẩn gồm 4 tiêm kích MiG-31 có khả năng kiểm soát vùng không phận tiền tuyến rộng tới 800 - 900km. Các hệ thống vũ khí mang theo giúp MiG-31 có thể đánh chặn cả tên lửa hành trình ở bất kỳ độ cao hay tốc độ nào, thậm chí có thể phá hủy cả vệ tinh.

    Hiện nay, Nga đang phát triển tiêm kích thế hệ 5 Т-50. Máy bay này được ấn định bắt đầu sản xuất loạt vào năm 2016.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày