Trung Quốc khoe pháo phản lực nhái của Mỹ

    PV,  

    (GenK.vn) - Trung Quốc đã trình làng loại pháo phản lực bắn loạt SR5 có nhiều điểm giống với pháo M270 của Mỹ.

    Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang hoạt động như những “chú gà siêu trứng”, liên tục cho ra đời những sản phẩm vũ khí mới. Trong triển lãm IDEX-2013, Tổng công ty công nghiệp Bắc Trung Quốc đã ra mắt pháo phản lực bắn loạt (MRLS) thế hệ mới.

    Loại MRLS này được chỉ định là SR5. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, đây là một hệ thống pháo phản lực bắn loạt tầm trung được thiết kế theo dạng module, có thể trang bị đồng thời 2 loại tên lửa khác nhau.

    Pháo phản lực bắn loạt SR5 được Trung Quốc giới thiệu tại triển lãm IDEX-2013.

    Pháo phản lực bắn loạt SR5 được Trung Quốc giới thiệu tại triển lãm IDEX-2013.

    SR5 được thiết kế theo những công nghệ khá hiện đại, nó được trang bị tích hợp cần cẩu ngay trên bệ phóng để thực hiện quá trình nạp đạn sau khi sử dụng. Bệ phóng được đặt trên khung gầm xe bánh lốp 6x6 bánh.

    Bệ phóng được trang bị 2 module phóng với cần cẩu tích hợp, nó có thể sử dụng 2 loại tên lửa có đường kính khác nhau để tăng hiệu quả, như một loại tên lửa có đường kính 122mm với cơ số 40 đạn và tên lửa đường kính 222mm, cơ số 12 đạn. Hệ thống này cũng có thể sử dụng 1 module phóng tên lửa đường kính 122mm, cơ số 20 đạn và 1 module phóng 222mm, cơ số 6 đạn. Đạn tên lửa 122mm có tầm bắn khoảng 50km, đạn tên lửa 222mm có tầm bắn 70km.

    Nhà sản xuất cho biết hệ thống SR5 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, hoạt động trên nền tảng tự động hóa cao, thời gian phản ứng rất nhanh với khả năng tấn công chính xác cao. Nó có thể sử dụng đạn tên lửa có hoặc không có điều khiển.

    Loại pháo phản lực bắn loạt này có thể trang bị đồng thời 2 loại đạn tên lửa khác nhau để tăng hiệu quả hoạt động.

    Loại pháo phản lực bắn loạt này có thể trang bị đồng thời 2 loại đạn tên lửa khác nhau để tăng hiệu quả hoạt động.

    Bán kính lệch mục tiêu (CEP) được giới thiệu là khoảng 3m đối với đạn tên lửa có điều khiển 222mm, với đạn tên lửa không điều khiển là 25m. Thời gian triển khai đội hình chiến đấu khoảng 5 phút, góc nâng của tên lửa từ 0-60 độ. Thời gian tái nạp đạn khoảng 5 phút với điều kiện module chứa tên lửa đã được xếp sẵn.

    SR5 được trang bị tích hợp cần cẩu để tự nạp đạn tên lửa cho nó sau mỗi lần sử dụng.

    SR5 được trang bị tích hợp cần cẩu để tự nạp đạn tên lửa cho nó sau mỗi lần sử dụng.

    SR5 được thiết kế để cung cấp chi viện hỏa lực cho các lực lượng mặt đất, ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương. Khối lượng chiến đấu của hệ thống khoảng 25 tấn. Xe mang bệ phóng có thể di chuyển với tốc độ tối đa 85km/h, phạm vi hoạt động khoảng 600km.

    Thiết kế của SR5 khá giống với pháo phản lực bắn loạt M270 của Mỹ, cụ thể là ở cách bố trí cơ cấu phóng phía sau với 2 module phóng mỗi bên, trên giá phóng có gắn sẳn cần cẩu. Đạn tên lửa được nạp sẳn ở dạng container và được vận chuyển đến chiến trường bằng xe chuyên dụng. Các cần cẩu sẽ đặt container chứa đạn tên lửa xuống đất và hệ thống cần cẩu tích hợp trên xe phóng sẽ tự nạp đạn cho nó.

    Tuy nhiên, để tránh mang tiếng là "nhái" hàng Mỹ các kỹ sư Trung Quốc đã làm lệch vị trí của 2 ống phóng tên lửa ở giữa trong container đạn tên lửa 222mm cho nó có vẻ khác đi một chút, song vẫn không thể thoát khỏi cái bóng nhái hàng Mỹ.

    Theo Soha

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ