Việt Nam thay thế 'huyền thoại' AK-47 bằng súng trường Israel

    PV,  

    (GenK.vn) - Galil ACE 32 có thể là mẫu súng trường thay thế cho AK-47, AKM và các biến thể khác của AK mà Quân đội nhân dân Việt Nam đang sử dụng.

    Sự xuất hiện đã được báo trước của 2 phiên bản súng trường tiến công nổi tiếng Galil ACE 31/32 do hãng Israel Military Industries (IMI) của Israel phát triển và nay đang được chế tạo tại nhà máy sản xuất vũ khí Z111 của Việt Nam cho thấy, trong một thời gian không xa, Galil ACE 31/32 sẽ được đưa vào biên chế trong các đơn vị của quân đội, và dần thay thế cho những "huyền thoại" AK-47 do Liên Xô sản xuất.

    Sở dĩ sự xuất hiện của 2 phiên bản súng trường Galil ACE 31 và 32 tại nhà máy sản xuất vũ khí Z111 được coi là "báo trước", bởi trong năm 2011, thời báo kinh doanh Globes của Israel từng tiết lộ rằng, IMI đã đạt được một hợp đồng trị giá 100 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất súng trường tiên tiến tại Việt Nam.

     
     
    Bản tin QPVN hôm 1/1/2014 cho thấy, Việt Nam đã bắt đầu sản xuất súng trường tiến công tiên tiến Galil ACE 31/32 của Israel.
    Bản tin QPVN hôm 1/1/2014 cho thấy, Việt Nam đã bắt đầu sản xuất súng trường tiến công tiên tiến Galil ACE 31/32 của Israel.

    Sau khi thông tin về việc Israel sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất súng tại Việt Nam được tiết lộ, giới truyền thông trong nước đã có nhiều đồn đoán về việc loại súng nào sẽ được Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên, trong danh sách thiết kế súng của IMI, chỉ có duy nhất 2 phiên bản Galil ACE 31/32 sử dụng loại đạn cỡ 7,62x39mm theo "chuẩn" của dòng súng AK-47 mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đang sử dụng.

    Không chỉ giống AK-47 về cỡ nòng và loại đạn sử dụng, Galil ACE 31/32 còn có thiết kế bề ngoài trông không khác Kalashnikov là mấy, kể cả hộp tiếp đạn 30 viên cũng là loại hộp cong đặc trưng. Tuy nhiên, tất cả những đặc điểm giống nhau giữa Galil ACE 31/32 và AK-47 không phải ngẫu nhiên mà có, bởi lục lại lịch sử phát triển, Galil chính là một phiên bản được sửa đổi, hoán cải nhiều lần theo phong cách khác nhau từ AK-47 mà ra.

    Cụ thể, thiết kế của Galil được dựa trên mẫu súng trường tấn công Valmet Rk.62 của Phần Lan, trong đó,Valmet Rk.62 lại là bản sao của AK-47. Và dù đã hoán cải nhiều lần thành các phiên bản khác nhau, Galil ACE vẫn mang các đặc điểm cỡ nòng, hộp tiếp đạn, nguyên lý cấu tạo giống với AK-47 nhưng lại vượt trội hơn khi được áp dụng các công nghệ tiên tiến của phương Tây.

     Với việc tích hợp các ray Picatinny thì Galil ACE 31 có thể gắn thêm các phụ kiện như kính ngắm Mepro, tay cầm phụ, đèn pin...
     

    Được đánh giá là dòng vũ khí tấn công hiện đại, nhưng Galil lại chỉ được trang bị với số lượng nhỏ trong quân đội Israel. Nguyên nhân đơn giản là trong thời kỳ cuối của những năm 1960, quân đội Israel đã nhận được một lô hàng lớn súng trường M16 và CAR-15 của Mỹ với mức giá rất “bèo”. Chính vì thế, Galil đã nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi kế hoạch trang bị của Lực lượng vũ trang Israel (IDF) và M-16 nhanh chóng trở thành loại vũ khí tiêu chuẩn của IDF.

    Đối mặt với thực tế này, Israel vẫn tiếp tục sản xuất Galil với số lượng lớn nhưng với mục đích sử dụng để xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu là các quốc gia Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Chiến lược này của họ nhanh chóng thành công mà không vấp phải khó khăn nào khi cộng đồng các quốc gia sử dụng Galil khá đông đảo, gồm: Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Gruzia, Italy... và nay có thêm Việt Nam.

    Galil ACE – sự thay thế hoàn hảo cho AK-47

    Dòng súng trường Galil nói chung và nhóm Galil ACE 31/32 nói riêng, vẫn giữ nguyên khóa an toàn ở bên trái đặc trưng của AK-47 nhưng được bổ sung thêm một khóa an toàn ở phía bên phải, trên cùng của tay cầm. Cò súng được bẻ xuống dưới, giảm độ cong. Hai đặc điểm trên giúp xạ thủ có thể sử dụng Galil bằng cả hai tay phải trái

    Phần thước ngắm và đầu ruồi cũng được thiết kế lại. Thước ngắm dịch chuyển từ vị trí trên ốp lót tay về đặt ở sống hộp bảo vệ (giống như vị trí thước ngắm trên M-16) và được đặt hai mức ngắm bắn là 300m và 500m. Đầu ruồi thay vì gắn trên đầu nòng súng thì đã được thiết kế gắn ngay trên lỗ trích khí của thoi đẩy về.

    Trong khi Galil ACE 31 có chiều dài ngắn hơn bản ACE 32, do vậy rất phù hợp trang bị trong các đơn vị như đặc công, đặc nhiệm công an Việt Nam...

    Trong khi Galil ACE 31 có chiều dài ngắn hơn bản ACE 32, do vậy rất phù hợp trang bị trong các đơn vị như đặc công, đặc nhiệm công an Việt Nam.

    Dòng súng Galil thường được tích hợp gá picatinny vào ốp lót tay ngay từ khi sản xuất để thuận tiện cho việc gắn khí tài nhìn đêm hoặc ống ngắm quang học, đèn pin, đèn chiếu tia laser… đảm bảo yêu cầu tác chiến hiện đại.

    Ngoài ra, ở vị trí nòng và ốp lót tay của súng Galil còn có thể sử dụng để phóng lựu đạn từ nòng súng (tùy thuộc vào loại ống phóng lựu).

    Nhóm súng trường tiến công Galil ACE 31/32 là một trong những phát triển mới nhất trong họ súng Galil. Galil ACE 31/32 cung cấp các giải pháp cuối cùng cho yêu cầu chiến tranh hiện đại ngày nay. Đó là độ chính xác cao và độ tin cậy. Súng đã được chứng minh có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

    Về cơ bản, Galil ACE 31 và ACE 32 là giống nhau, chỉ khác về chiều dài nòng súng (ACE 31 ngắn hơn ACE 32), báng súng không gấp, có hai chế độ bắn (tự động và bán tự động), có cơ chế giảm giật đầu nòng, cũng như dễ dàng sử dụng cho cả người thuận tay phải hoặc trái.

    Có thể nhận thấy sự tương đồng trong thiết kế giữa Galil và AK-47. Tuy nhiên Galil ACE 31/32 lại hiện đại hơn nhiều nhờ gá Picatinny có thể dễ dàng gắn lên đèn pin, kính ngắm ngày/đêm, nòng giảm thanh...
    Có thể nhận thấy sự tương đồng trong thiết kế giữa Galil và AK-47. Tuy nhiên Galil ACE 31/32 lại hiện đại hơn nhiều nhờ gá Picatinny có thể dễ dàng gắn lên đèn pin, kính ngắm ngày/đêm, nòng giảm thanh...

    Do được kế thừa những ưu điểm trong thiết kế từ “huyền thoại” AK-47, nên việc tháo lắp, bảo dưỡng Galil rất đơn giản, không cần sử dụng công cụ khi tháo lắp. Súng sử dụng loại đạn 7.62x39mm, hộp tiếp đạn 30 viên, các đặc điểm quan trọng khác của Galil ACE 31/32 lần lượt là: Trọng lượng không mang đạn 3,05/3,4 kg, chiều dài tổng cộng 650/815 mm, chiều dài nòng súng 215/406 mm.

    Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh một đặc điểm quan trọng của Galil ACE 31/32 đó là, súng được tích hợp gá Picatinny ngay từ khâu sản xuất và thường được chuẩn hóa tích hợp kính ngắm ngày/đêm MEPRO 21 rất hiện đại. Đặc điểm này sẽ được nghiên cứu ở phần sau.

     Hay thậm chí có thể gắn thêm súng phóng lựu kẹp nòng tương tự như tên Tar-21 của hải quân đánh bộ (Trong ảnh là phiên bản Galil ACE 22
     

    Nói tóm lại, Galil ACE 31/32 mang tất cả những đặc điểm, sức mạnh của dòng súng trường Galil với sự kết hợp giữa sức mạnh hỏa lực, độ tin cậy của súng trường Kalashnikov với thiết kế cải tiến hiện đại, hỗ trợ những khí tài ngắm bắn... tiên tiến của phương Tây.

    Vì vậy, ACE 31/32 hoàn toàn đáp ứng hoàn toàn yêu cầu tác chiến hiện đại cũng như khả năng đồng bộ hóa vũ khí cho một quốc gia sử dụng các súng trường tiêu chuẩn Liên Xô trước đây (sử dụng đạn cỡ 7,62x39 mm) và có ý định thay thế dần loại súng AK-47 đang dần lạc hậu bằng vũ khí mới, tiên tiến hơn, hiện đại hơn.

    Theo Baodatviet, ANND

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ