Xem binh sĩ uống máu rắn hổ mang, nhai bọ cạp để sinh tồn

    TVD,  

    (GenK.vn) - Hàng nghìn binh sĩ từ nhiều nước hôm qua học cách sinh tồn trong rừng rậm Thái Lan bằng cách uống máu tươi rắn hổ mang, giết gà bằng răng, ăn côn trùng.

    Theo Daily Mail, khoảng 13.000 binh sĩ các nước Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia tham gia bài tập sinh tồn tại rừng rậm ở phía bắc Thái Lan. Nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn nhất châu Á Hổ mang Vàng 2014, bài tập sinh tồn kéo dài 11 ngày tại căn cứ quân sự của quân đội Thái Lan. 

    Các binh sĩ phải tập uống máu rắn để có thể sinh tồn trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

    Các binh sĩ phải tập uống máu rắn để có thể sinh tồn trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

    Họ cũng học cách giết một con gà bằng răng.

    Họ cũng học cách giết một con gà bằng răng.

    Một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đùa nghịch với đuôi rắn.

    Một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đùa nghịch với đuôi rắn.

    Huấn luyện viên Thái Lan hướng dẫn cách bắt một con rắn hổ mang.Bài viết: http://news.zing.vn/Binh-si-uong-mau-ran-ho-mang-nhai-bo-cap-de-sinh-ton-post391714.html#home_cate.tinphuNguồn Zing News

    Huấn luyện viên Thái Lan hướng dẫn cách bắt một con rắn hổ mang.

    Ông cầm trên tay một con rắn hổ mang còn sống.

    Ông cầm trên tay một con rắn hổ mang còn sống.

    Nhóm binh sĩ chăm chú nghe giảng về bài học bắt rắn hổ mang.Bài viết: http://news.zing.vn/Binh-si-uong-mau-ran-ho-mang-nhai-bo-cap-de-sinh-ton-post391714.html#home_cate.tinphuNguồn Zing News

    Nhóm binh sĩ chăm chú nghe giảng về bài học bắt rắn hổ mang.

    Kỹ thuật bắt và ăn côn trùng trong ống tre.

    Kỹ thuật bắt và ăn côn trùng trong ống tre.

    Bọ cạp sống cũng trở thành món ăn của binh sĩ trong rừng.

    Bọ cạp sống cũng trở thành món ăn của binh sĩ trong rừng.

    Theo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ