Rắn đã mất đầu, nay còn mất thêm cả đuôi: phó giám đốc Uber cũng chuẩn bị từ chức

    Tân Phan,  

    Trong năm nay, Uber đã mất rất nhiều nhân viên cấp cao.

    Như vậy, số các nhân viên cấp cao rời bỏ Uber đang càng ngày càng tăng.

    Đầu tiên là Jeff Jones, chủ tịch của Uber, đã quyết định rời bỏ công ty sau 6 tháng làm việc, theo tuyến bố của Uber trong Chủ Nhật vừa qua. Và mới đây ông Brian McClendon, phó giám đốc mảng bản đồ và nền tảng doanh nghiệp Uber, cũng đang có kế hoạch nghỉ việc vào cuối tháng này.

     Ông Brian McClendon.

    Ông Brian McClendon.

    Cả hai người trên đã bỏ Uber khi công ty đang phải chịu nhiều khó khăn cần giải quyết. Ông Jones, trước đó đã làm việc ở tập đoàn bán lẻ Target, đã quyết định từ chức khi Travis Kalanick, CEO Uber, nói rằng mình đang cần sự giúp đỡ và bắt đầu tìm kiếm giám đốc điều hành (COO - Chief Operating Officer) mới cho công ty.

    Mặt khác, Ông McClendon sẽ rời khỏi Uber một cách thân thiện và ông vẫn sẽ là cố vấn cho công ty. Trong bản báo cáo, ông cho biết mình sẽ trở về Kansas, nơi mình sinh ra, để tập trung vào các mảng chính trị. Ngày chính thức ông rời Uber sẽ là 28/3.

    Như vậy, danh sách nhân viên cấp cao của Uber rời bỏ công ty trong năm nay đang ngày càng tăng. Gồm những người sau:

    Raffi Krikorian, giám đốc bộ phận tự lái, rời công ty vào tuần trước.

    Gary Marcus, đã gia nhập Uber vào tháng 12 năm trước khi công ty mua lại startup của anh, rời công ty vào tháng này.

    Amit Singhal bị buộc phải từ chức vì có liên quan đến vụ việc quấy rối tình dục tại công ty.

    Ed Baker, nhân viên cấp cao tại Uber, rời công ty vào tháng này.

    Ông Jones đã không có bình luận gì về sự việc trên. Trong một phát ngôn ông gửi đến trang Recode, ông cho biết: "Tôi tham gia Uber vì sứ mệnh của nó, và các thách thức để xây dựng năng lực toàn cầu có thể giúp công ty trưởng thành và phát triển lâu dài. Tuy nhiên, rõ ràng là niềm tin và sự lãnh đạo của tôi dường như không tương xứng với Uber nữa, và tôi không thể tiếp tục làm chủ tịch của một công ty như thế này. Có hàng ngàn con người tuyệt vời ở công ty, và tôi thực sự mong muốn những điều tốt nhất cho tất cả mọi người". Jeff Jones được mọi người rất quý trọng vì kinh nghiệm lãnh đạo trong một công ty trải qua nhiều lần khủng hoảng.

    Về phía ông McClendon,ông cho rằng mình sẽ trở về Kankas sau 30 năm xa xứ: "Cuộc bầu cử vào dịp mùa thu này và khủng hoảng tài chính tại Kansas là thứ khiến tôi muốn dấn thân vào chính trị hơn, và tôi muốn quay về nơi gọi là nhà. Tôi tin rằng Uber vẫn có nhiều nhân tài và chính sứ mệnh của Uber đã khiến tôi vẫn muốn làm cố vấn cho họ". McClendon đã gia nhập Google mảng bản đồ trong vòng hơn 10 năm trước khi qua Uber vào năm 2015.

    Việc đã đi của ông Jones được cho là một thất thoát lớn về phía Uber, vì mọi người đều coi ông như một lãnh đạo giỏi hơn cả ông Kalanick. Trong khi đó, ông Kalanick đã bị chỉ trích nhiều vì những yếu kém trong vận hành và quản lí công ty, dẫn đến nhiều sự việc không hay xảy ra, đỉnh điểm là vụ cãi nhau với tài xế Uber trong tháng này đã khiến dấy lên dư luận.

    Tham khảo NYTimes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ