Rò rỉ chất độc hóa học ở nhà máy pin Tesla, may mắn không có thương vong

    NPQM,  

    Tai nạn không đáng có vào thời gian chuẩn bị ra mắt Tesla Model 3, nhưng mọi công tác xử lý và khắc phục đã được hoàn tất.

    Một vụ rò rỉ chất liệu hóa học độc hại tại nhà máy pin Gigafactory của Tesla tại Nevada vào thứ 2 vừa qua hiện đang được điều tra làm rõ, nhưng may mắn là không có thương vong nghiêm trọng nào cả.

    Người phát ngôn của Tesla - Dave Arnold - đã phát biểu và cho biết một thùng chứa dung môi tẩy rửa được phát hiện đổ tràn ra một khu vực chứa hàng. Ngay sau đó, khu vực làm việc lân cận xung quanh đã nhanh chóng được sơ tán.

    "2 trường hợp có tiếp xúc gần với chất hóa học này đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để xử lý kịp thời," Arnold trấn an.

    Tesla cũng đã nhận định quá trình sản xuất sau đó không bị ảnh hưởng gì cả. "Không có dấu hiệu phát tán hậu quả gì đến dân chúng, kể cả là khói hay bất cứ hình thức nào," Joe Curtis, giám đốc quản lý khẩn cấp của Nevada lên tiếng. Đội cứu hỏa cũng đã có mặt tại hiện trường để phát hiện và xử lý số chất liệu độc hại đó.

    Nhà máy của Tesla tại Sparks, Nevada này dù chưa hoàn thiện xây dựng nhưng đã tiến hành làm việc ở một số phần diện tích, hướng đến các sản phẩm pin Lithium-ion cho các sản phẩm của Tesla, trong đó có Tesla Model 3 sắp tới.

    Tham khảo: Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ