Rò rỉ hình ảnh dumb phone của Microsoft với giao diện live tiles theo phong cách Windows Phone

    Tấn Minh,  

    Đã từng có thời điểm Microsoft tập trung toàn lực tấn công ngành công nghiệp điện thoại di động, và bên cạnh việc tung ra các mẫu smartphone như dòng sản phẩm Lumia trứ danh, gã khổng lồ công nghệ còn xem xét một dòng feature phone khác.

    Chiếc điện thoại mà bạn thấy dưới đây được cho là chiếc dumb phone đầu tiên của Microsoft, vốn từng được dự kiến ra mắt dưới chính thương hiệu của hãng, khác biệt với toàn bộ các thiết bị tương tự khác có logo Nokia mà công ty đang bán ở thời điểm đó.

    Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy dù là một chiếc feature phone, Microsoft lại muốn mẫu máy này trông quen thuộc với các khách hàng lâu năm của công ty và quyết định trang bị cho nó một giao diện tương tự Windows Phone với các ô vuông động hiển thị thông tin mà chúng ta vẫn quen gọi là live tiles.

    Nhưng vì bản chất của thiết bị này vẫn chỉ là một chiếc dumb phone, không phải smartphone, nên các live tiles chỉ thay đổi để hiển thị các thông báo, như cuộc gọi nhỡ, ngoài ra, chúng thực ra không...động cho lắm.

    Rò rỉ hình ảnh dumb phone của Microsoft với giao diện live tiles theo phong cách Windows Phone - Ảnh 1.

    Hạn chế là vậy, nhưng Microsoft vẫn muốn chiếc dumb phone của họ thông minh hơn một chút so với các đối thủ khác, do đó hãng đã cài đặt sẵn một loạt các ứng dụng như Outlook Mail, Calendar, OneNote và GroupMe. Ngoài ra nó còn có một trình duyệt web nữa.

    Không bao giờ có cơ hội xuất hiện

    Không cần phải nói nhiều, cấu hình phần cứng của chiếc feature phone này chẳng có gì ấn tượng. Máy được trang bị màn hình 2.5-inch, một viên pin 1.200mAh, đủ để hoạt động cả ngày. Camera của máy có độ phân giải 1.92-megapixel.

    Chiếc feature-phone-muốn-trở-thành-Windows-phone này có thể nói là một trong những chiếc dumb phone tiên tiến nhất từng được phát triển bởi Nokia và Microsoft, và nó cũng có thể chiến các game như Asphalt. Tất nhiên, hiệu năng của nó không bằng một góc của smartphone, nhưng Microsoft rõ ràng đã muốn mang đến cho người dùng một thiết bị hấp dẫn với kích thước nhỏ gọn và giá bán tương đối tốt.

    Đáng tiếc thay, chiếc dumb phone của Microsoft không bao giờ xuất hiện, khi mà công ty cuối cùng đã quyết định từ bỏ hoàn toàn giấc mơ di động. Ngay lúc này, Microsoft không có bất kỳ dự định tung ra một chiếc điện thoại di động nào nữa.

    Tham khảo: Softpedia

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ