Rộ tin đồn về GTX 1060 (Ti), NVIDIA quyết tâm trở lại cuộc đua ở phân khúc trung cấp

    Mers,  

    Dựa trên cùng nền GP104 Pascal với GTX 1070 và có giá rẻ hơn đáng kể, GTX 1060 (Ti) hứa hẹn là một trong những lựa chọn phô biến cho giới game thủ tầm trung.

    Theo thông tin mới nhất trong cộng đồng công nghệ phiên bản card màn hình thứ 3 dựa trên vi xử lý đồ họa GP104 đã xuất hiện. Và theo dự đoán chung khả năng đấy chính là phiên bản card GTX 1060 (Ti) đang được mong chờ.

    Trong tầm giá rẻ hơn GTX 1070 và GTX 1080 (đã được tiết lộ trước đó), dù dựa trên cùng nền tảng GP104 thế hệ Pascal, GTX 1060 sẽ có số lõi CUDA giảm đáng kể, giao diện bộ nhớ tới 192-bit và dung lượng dừng lại ở 6GB (GTX 1070 và GTX 1080 sẽ có bộ nhớ lên đến 8GB với giao tiếp 256-bit).

    Các thông tin rò rỉ về thế hệ card Pascal mới của NVIDIA được đặt tên mã hóa trong nội bộ hãng. Cụ thể các phiên bản card được đặt tên là GP104-400-A1 GPU được cho rằng là GTX 1080; GP104-200-A1 là GTX 1070 và mới đấy nhất GP104-150-A1 được cộng đồng công nghệ dự đoán là GTX 1060 (Ti).

    *Trên thực tế NVIDIA còn chưa xác nhận cách đặt tên chính thức cho các phiên bản này, dù vậy cộng đồng mạng đã đặt tên chúng theo cách truyền thống nhằm tăng tính trực quan cho các thông tin rò rỉ.

    Thế hệ GPU Pascal sẽ đưa NVIDIA trở lại cuộc đua phân khúc tầm trung

    Nvidia đã mắc phải một sai lầm lớn trong hế hệ GPU Maxwell trước đây khi dóng GTX 960 và GTX 970 đã có khoảng cách về sức mạnh quá lớn. Điều này đã khiến cho AMD chiếm vị trí độc tôn trong phân khúc 200 USD đến 300 USD, tầm giá thông thường bán chạy nhất mối thế hệ card.

    Theo những thông tin rò rỉ được đến nay, Nvidia đã có dấu hiệu sửa sai lỗi lầm của mình và GTX 1060 (Ti) có thể là phương thuốc giúp Nvidia trở lại cuộc đua mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù vậy AMD cũng có con át chủ bài mang tên Polaris 10 trong tầm giá này.

    Dù sao đi chăng nữa khách hàng quan tâm đến việc nâng cấp card màn hình của mình trong dịp tới sẽ được lợi hơn cả vì sự cạnh tranh lành mạnh này.

    Báo cáo dự đoán GTX 1080 và GTX 1070 có thể sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 6 này trong khi phiên bản tầm trung 1060 (Ti) sẽ xuất hiện vào khoảng giữa tháng 6. Vì vậy NVIDIA có thể sẽ thông báo về 2 phiên bản card hàng đầu của mình sớm vào ngày 6 tháng 5 tới trong khi AMD sẽ chính thức quảng bá sản phẩm Polaris của mình tại sự kiện Computex 2016 vào ngày 31 tháng 5 này.

    Tham khảo fudZilla

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ