Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi

    Long.J,  

    Với sự giúp đỡ của Kunio Okawara, họa sĩ thiết kế cho những series Gundam đầu tiên, giấc mơ robot biến hình với đầy đủ chức năng đã trở thành hiện thực!

    Trong thể loại mecha (máy móc, robot) của anime, Kunio Okawara là một trong những nhà thiết kế được kính nể nhất. Ông chính là cha đẻ của những thiết kế Gundam đầu tiên cũng như truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm sau này.

    Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của Kunio Okawara, robot biến hình đầy đủ chức năng J-deite RIDE đã ra đời.

    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 1.

    Robot biến hình J-deite RIDE

    Thiết kế robot này của Okawara không dành cho anime cũng không phải một bộ đồ chơi lắp ghép thu nhỏ. J-deite RIDE có kích thước tương đương với những chú robot trong mơ của bạn với chiều cao khoảng 4m, có thể biến hình thành ô tô đủ chỗ cho 2 người lớn.

    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi

    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 3.

    J-deite RIDE sau khi biến hình thành ô tô

    J-deite RIDE là thành quả 3 công ty công nghệ nổi tiếng Nhật Bản: Brave Robotics, Asratec và Sansei Technologies. Nó không đơn giản là một con robot với đôi mắt nhấp nháy, phát ra những tiếng động ngớ ngẩn, mà còn là một chiếc siêu xe hoành tráng. Bởi Brave Robotics tin rằng "robot mà không biết biến hình thì gọi gì là robot".

    Quá trình biến hình từ ô tô sang dạng robot của J-deite RIDE

    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 5.
    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 6.
    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 7.

    Nếu từng xem loạt phim Transformers của đạo diễn Michael Bay, bạn sẽ thấy khi autobot biến hình thì người ngồi trong xe sẽ bị hất văng ra ngoài, đúng chứ?

    Với J-deite RIDE thì khác hẳn, quá trình biến đổi/tái cấu trúc của con robot này không yêu cầu tài xế hoặc hành khách phải nhảy ra ngoài, cứ ngồi yên bên trong là được.

    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 8.
    Robot do cha đẻ của Gundam thiết kế có thể biến hình thành ô tô, đủ chỗ cho 2 người ngồi - Ảnh 9.

    Ở bất cứ dạng nào, J-deite RIDE đều có đầy đủ chức năng. Khi biến thành robot, nó có thể bước đi khá linh hoạt. Còn khi là ô tô, bạn có thể lái nó không khác gì phương tiện bình thường.

    Vẫn chưa có thông tin về việc J-deite RIDE có thể đem bán ra thị trường hay không. Nó sẽ được trưng bày trong dịp nghỉ tuần lễ vàng (golden week) tại tỉnh Tochigi.

    Theo Sora News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày