Robot Nga lại tiếp tục trốn khỏi phòng thí nghiệm, đón nhận hậu quả đau lòng

    Ryankog,  

    “Tôi nghĩ rằng công ty có thể phải tiêu hủy nó”, giám đốc của Promobot nói với tờ The Mirror.

    Vào tuần trước, một con robot tại Nga đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và gây kẹt xe cả một đoạn đường, vừa mới đây, nó lại tiếp tục trở nên nổi tiếng sau khi một lần nữa trốn thoát khỏi chủ.

    Theo tin từ tờ The Mirror, sau sự việc tuần trước, các kỹ sư của phòng nghiên cứu cho biết rằng họ đã lập trình lại Promobot IR77, nhưng không hiểu sao nó lại tiếp tục muốn bỏ trốn. Lần trước, nó đã đi được khoảng 50m và ra đến con đường bên ngoài phòng thí nghiệm, sau đó nó hết pin và gây náo loạn giao thông trên đường này.

    Cuộc trốn thoát lạ lùng này đã gây sự chú ý của nhiều người, có người cho rằng đấy chỉ là màn quảng cáo trá hình của công ty sản xuất robot, nhưng dù có phải được tính toán trước hay không thì đúng là nhóm phát triển đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Theo thông báo trên blog của nhóm phát triển thì con robot này đã trốn thoát khoảng một tuần sau khi công ty Promobot thông báo kế hoạch giới thiệu mẫu Promobot V3 mới.

    Phía công ty cho biết các kỹ sư của họ đang thử một hệ thống dẫn đường mới cho phép robot có thể né va chạm khi tự di chuyển. Nhưng họ quên đóng cửa phòng thí nghiệm lại và Promobot IR77 đã đi ra ngoài, khiến cả con đường kẹt xe khoảng 44 phút.

    Promobot được thiết kế để tương tác với khách hàng thông qua khả năng nhận diện câu nói, cung cấp thông tin cần thiết cho họ, nó có khả năng biểu cảm thông qua màn hình trên mặt, cũng như nhận lệnh bằng màn hình lớn ở ngực.

    Lần trốn thoát đầu tiên của Promobot IR77

    Về cuộc trốn thoát lần hai này, Oleg Kivokurtsev, đồng sáng lập của công ty, đã nói rằng sau khi thay đổi hệ thống trí thông minh nhân tạo của robot nhiều lần, có lẽ họ phải tiêu hủy con robot này. “Tôi nghĩ rằng công ty có thể phải tiêu hủy nó”, ông nói với tờ The Mirror.

    Tuy vậy, hãng cũng công bố trên blog rằng sẽ coi những vụ trốn thoát này là một thí nghiệm hệ thống điều hướng thành công, vì con robot không gây tai nạn cho ai trong quá trình chạy trốn.

    Tham khảo: livescience

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ