Samsung: Bước đột phá của năm 2012

    LK, LK 

    Hàn Quốc đãi khiến cả thế giới phải “nghiêng mình” khi liên tiếp tung ra những “bom tấn” thống trị bảng xếp hạng toàn cầu.

    Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 0.7% dân số thế giới, con số này thậm chí còn nhỏ hơn số dân của bang California, quốc gia này trong năm nay lại khiến cả thế giới phải “nghiêng mình” khi liên tiếp tung ra những “bom tấn” thống trị bảng xếp hạng toàn cầu.

    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 1
     
    Đầu tiên phải kể đến “hiện tượng” Gangnam Style của Psy, anh chàng mập mạp đã tung ra video này trên Youtube vào tháng 7 và chỉ trong vòng 4 tháng Gangnam Style đã “lây lan” trên cộng đồng mạng như một “thứ bệnh dịch” để trở thành video được xem nhiều nhất lịch sử Youtube với hơn 850 triệu lượt xem.

    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 2
     
    Và điều thứ hai mà Genk muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là Samsung. Psy có thể là một hiện tượng bởi tính mới lạ và hài hước, nhưng sự thành công của Samsung thì không phải do may mắn mà là cả 1 quá trình lâu dài. Khởi đầu là một tiệm thực phẩm từ năm 1938, sau đó Samsung phát triển bằng cách sản xuất mọi thứ từ quần áo đến trang thiết bị y tế trên tàu. Và cho đến bây giờ, Samsung đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu về điện toán di động và là một đối thủ vô cùng “khó chịu” của Apple trong cùng phân khúc smartphone.
     
    Những con số
     
    Vị trí dẫn đầu của Samsung trên thị trường được minh hoạ bằng bảng số liệu dưới đây. Trong quý III 2012, Samsung đã bán được gấp đôi số lượng các loại smartphone so với Apple trên toàn thế giới (theo IDC).

    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 3
    Thị phần Smartphone của Samsung hết quý 3/2012 là 31,3%
     
    Để có thể cảm nhận được chính xác nhất những gì mà Samsung đã đạt được cho đến thời điểm này, các bạn nên biết rằng Samsung chỉ chiếm 3,3% thị phần trên thị trường smartphone vào cuối năm 2009 còn Android lúc ấy chỉ nằm đâu đó trên dưới 5 % thị trường, những con số vô cùng ít ỏi cho những ai muốn thống trị thị trường. Bạn có thể tranh luận rằng vào thời điểm đó Samsung đang đặt cược vào Andoid – sẽ trở thành hệ điều hành trên điện thoại di động phổ biến nhất, tuy nhiên sẽ thật sai lầm khi kết luận như vậy vì khi đó tập đoàn xứ Kim Chi đang tự đặt cược số phận của mình trong bàn tay của chính họ bằng hệ điều hành tự sản xuất – Bada. Và ngay trước khi phát hành điện thoại Android đầu tiên trong tháng 9 năm 2008, Samsung cũng đã nhận ra vào thời điểm đó iPhone mới đang là “sát thủ số một” trên “mặt trận” smartphone còn họ chỉ là kẻ đi sau.

    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 4
     
    Nhớ lại vào thời điểm năm 2008, HTC mới là tập đoàn đầu tiên sản xuất thiết bị di động trên nền tảng Android, trong khi đó Samsung vẫn đang “hì hục” trên con đường của riêng mình để định hình sự phát triển cho tương lai. Thực tế là mọi thứ vẫn đang diễn tiến theo chiều hướng gần như vậy vào thời gian này năm ngoái khi HTC vẫn đang có nguồn lợi nhuận khổng lồ và phát triển với tốc độ chớp nhoáng.
     
    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 5
    Nokia đã bị Samsung bỏ xa trong cuộc đua smartphone

    Ngoài ra cũng không thể không kể đến “người khổng lồ một thời”, Nokia, với triều đại 14 năm dẫn đầu toàn thế giới trên thị trường di động. Tất cả những yếu tố trên đã khiến Samsung trở thành một trong những tập đoàn hiếm hoi dẫn đầu cả về phân khúc thị trường smartphone và phân khúc thị trường điện thoại giá rẻ.
     
    Marketing
     
    Samsung vốn từng nổi danh về việc luôn bị các đối thủ của mình “thổi bay” trong mỗi chiến dịch marketing, thế nhưng cho đến hiện tại, điều này đã không còn đúng nữa. Cái tên Samsung vốn đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới nay lại càng được phổ biến hơn khi gắn liền với tên tuổi của Galaxy S III. Một video quảng cáo nhưng cũng đồng thời là “đòn tấn công trực diện” vào Apple hay những cậu trai đang mải mê quên tháng ngày đợi chờ iPhone 5 ra mắt. Đó như một lời cảnh báo cho Apple rằng “đừng quên còn có Samsung trong cuộc chơi này”.
     
    Đòn tấn công trực diện vào Apple của Samsung
     
    Trước Samsung, Microsoft và Motorola vốn cũng từng khiêu khích với Apple nhưng sau đó đã phải bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đối với Samsung thì không. Và sự kiên trì của họ đã được đền đáp. Khi người ta nhắc tới Hàn Quốc, họ nhắc tới Samsung và khi nhắc tới Samsung là nhắc tới tên tuổi của Galaxy. Chẳng biết tự bao giờ, Galaxy S III đã trở thành “kiểu mẫu” để các hãng điện thoại khác đem ra so sánh. Cái thời người người đứng xếp hàng cả tháng trời để mua iPhone đã qua từ lâu bởi bây giờ họ đã có Galaxy S III.
     
    Clip giới thiệu Galaxy S III của Samsung
     
    Thiết kế
     
    Giống như một cậu học sinh đột nhiên nhận ra rằng cậu ta có thể tung ra 1 cú đấm giáng trả lại những kẻ đang bắt nạt cậu ta trong lớp, Samsung dường như đã đạt được sự tự tin rằng họ có thể thiết kế ra các sản phẩm tuyệt vời và đưa vào những công nghệ mới nhất như những gì mà Apple đã từng làm. Một “tác phẩm” có thể gọi là “kinh điển” của tập đoàn xứ sở Kim Chi chính là Galaxy SIII, với tính năng vô cùng thú vị là camera trước sẽ theo dõi đôi mắt của người dùng, và tự động giữ cho màn hình không bị tắt nếu bạn vẫn còn nhìn vào nó. Thêm vào nữa là tính năng kích hoạt bằng giọng nói (voice activate) và  "groupcasting" - tính năng tự động chia sẻ các bức ảnh và bài thuyết trình với các điện thoại Galaxy SIII khác.
     
    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 6

    Ngoài những tính năng vô cùng độc đáo, Samsung Galaxy SIII còn được nhắc đến với một thiết kế sáng tạo, với những đường cong tạo nên sự uyển chuyển nhịp nhàng cho một “ siêu phẩm” (nếu bạn tinh ý, bạn sẽ thấy không hề có một đường thẳng nào trên Galaxy SIII). Ngoài ra, có một nút duy nhất bên dưới màn hình - một tính năng mà rất nhiều nhà sản xuất Android cố gắng tránh để ngăn cản việc bị so sánh với Apple. Điều này đã được tranh luận rất nhiều trong các cuộc chiến pháp lí với nhà sản xuất “ quả táo cắn dở”, và cuối cùng vẫn được Samsung đưa vào trong “đứa con cưng” của mình.
     
    Galaxy Note 2 - mẫu tablet lai smartphone "đình đám" của Samsung
     
    Trong khi Galaxy S III là thiết bị chủ lực của Samsung trong năm 2012, “gã khổng lồ” này cũng đã thử nghiệm Galaxy, mẫu máy ảnh chạy trên nền Android, cùng Galaxy Note II, một smartphone lai tablet với một màn hình 5,5 inch khổng lồ.
      
    Mẫu camera chạy trên HĐH Android mới nhất của Samsung
     
    Chỉ cần nhìn vào đó cũng có thể thấy Samsung hoàn toàn không hề bắt chước Apple. Nhà sản xuất Galaxy dường như đã bắt đầu bằng việc “mượn” ý tưởng từ Apple, nhưng nếu bạn nhìn vào Galaxy S III có thể nhận ra rằng, họ đã hoàn toàn đi trên con đường của chính mình. Đó chính là phương thức chiến lược trong hoạt động của Samsung: trở thành một nhà lãnh đạo thị trường mới!
     
    Tương lai
     
    Mỗi bước trong quá trình thiết kế, sản xuất và tiếp thị đã đưa Samsung trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong thế giới công nghệ. Tập đoàn đến từ Hàn Quốc đang khiến cho các đối thủ của mình lo lắng trên mọi “mặt trận”. Nhà sản xuất Galaxy cho hay vào tháng Mười họ đang có ý định tham gia vào thị trường PC – thị trường mà Samsung đã tham gia vào như một “tài tử cưỡi ngựa xem hoa” từ năm 1990 (theo Mashable) – để canh tranh với những tên tuổi như Lenovo, nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới trong năm 2012. Rất có thể thế giới sẽ còn được “chiêm ngưỡng” nhiều cuộc chiến khốc liệt trong giới công nghệ hơn nữa trong những năm sắp tới khi mà cả Apple hay Lenovo sẽ phải đối mặt với một đối thủ “khó chịu” như Samsung.

    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 7
     
    Đạt được thị phần đáng kể trong cả 2 phân khúc hạng sang và bình dân, Samsung đã ghi được dấu ấn của mình trong lòng toàn bộ giới đam mê công nghệ trên toàn cầu. Tuy nhiên sẽ luôn có những đối thủ khiến tập đoàn này phải phân tâm và nếu không làm tốt như những gì mà họ đang làm được thì vị trí của Samsung sẽ rất dễ bị dao động. Tuy nhiên nhìn vào những gì mà Samsung đã và đang làm được có thể dễ dàng nhận ra nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc đã có thể đứng ngang hàng với Apple – một điều mà không ai khác có thể làm được trong suốt hơn một thập kỉ qua.

    Samsung: Bước đột phá của năm 2012 8
    Galaxy S III - tượng đài làm nên tên tuổi cho Samsung
     
    Tham khảo: Mashable
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày