Samsung chậm tiến độ sản xuất Snapdragon 830, Qualcomm chuyển sang làm việc với TSMC

    Tuấn Hưng, Phone Arena 

    Đây quả là một năm không may mắn đối với công ty công nghệ xứ kim chi.

    Theo một báo cáo mới đây của tờ báo Trung Quốc Economic Daily News, quy trình sản xuất 10nm trên vi xử lý Snapdragon 830 của Qualcomm mà Samsung chịu trách nhiệm sản xuất đã không theo kịp tiến độ đề ra. Có nguồn tin cho rằng Qualcomm sẽ “quay lưng” với ông lớn Hàn Quốc và chuyển những đơn hàng tiếp theo sang cho TSMC thực hiện nhằm đạt đủ số lượng con chip cao cấp này theo kế hoạch ban đầu.

    Một vài tuần trước, một thông tin không chính thức cho rằng Samsung sẽ là nhà sản xuất độc quyền cho con chip Snapdragon 830 nhờ có công nghệ 10nm của mình. Chỉ vài ngày trở lại đây, Samsung thông báo rằng họ đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt những vi xử lý mới sử dụng tiến trình 10nm, và họ là công ty đầu tiên trên thế giới đã thực hiện được điều này. Ở thời điểm đó, có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng. Tuy nhiên theo báo cáo này thì không phải như vậy.

    Một nguồn tin giấu tên thân cận cho biết lý do quá trình làm chip bị ngừng trệ vì những gã khổng lồ trong ngành smartphone vẫn chưa nhận được mẫu thử của con chip này. Trước khi tiến hành lắp ráp một chiếc điện thoại dựa trên một vi xử lý mới, nhà sản xuất phải nhận được những mẫu thử của nó.

    Hầu hết những “ông lớn” đều sử dụng dòng chip Snapdragon 800-serie của Qualcomm cho sản phẩm cao cấp trong quá khứ cũng như hiện tại của mình. Từ Samsung, HTC, Sony, LG hay tới Oppo, Xiaomi, Asus, Vivo, tất cả đều được kỳ vọng sẽ giới thiệu mẫu smartphone flagship của mình vào năm 2017 được tích hợp con chip mạnh mẽ nhất của Qualcomm: Snapdragon 830.

    Như trong bản thông báo, bất kỳ một sự chậm trễ nào trong lịch trình này sẽ gây ra sự trở ngại rất lớn cho cả Qualcomm lẫn các đối tác làm điện thoại của mình, đồng thời các công ty chịu trách nhiệm sản xuất những thành phần khác của smartphone cũng bị liên lụy và chịu ảnh hưởng. Nếu như Samsung thực sự không theo kịp tiến độ để làm ra Snapdragon 830, Qualcomm sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải chuyển sang làm việc với TSMC.

    Điều đáng lưu ý là TSMC vẫn chưa chính thức sản xuất đại trà những con chip sử dụng quy trình 10nm, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải sử dụng tiến trình thế hệ hiện tại là 16nm để đủ số lượng. Tuy nhiên nó sẽ khiến những chiếc smartphone không đạt được hiệu năng cao như công nghệ 10nm.

    Theo Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ