Samsung hy vọng màn OLED dẻo và Bixby sẽ giúp họ thu về nhiều lợi nhuận hơn trong năm 2018

    Tuấn Hưng,  

    Liệu đây có phải "vũ khí bí mật" mà Samsung đang chuẩn bị cho một sản phẩm nào đó?

    Trong bản báo cáo tài chính Q4/2017, Samsung cho biếthọ kỳ vọng màn OLED dẻo và Bixby sẽ là "vũ khí" giúp họ tăng trưởng trong năm 2018. Công ty trụ sở Seoul chia sẻ rằng họ sẽ áp dụng những công nghệ tân tiến nhất, như tấm nền OLED gập để tạo nên "sự khác biệt" so với các đối thủ. Gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi cũng cho biết, họ sẽ tham gia vào thị trường kinh doanh các thiết bị thông minh và AI thông qua hàng loạt các sản phẩm được tích hợp trợ lý ảo Bixby.

    Smartphone có khả năng "biến hình" thành máy tính bảng vốn đã là concept mà các nhà sản xuất lớn theo đuổi (như LG,Microsoft, Samsung hay ZTE, …), thậm chí đăng ký nhiều bằng sáng chế để tránh tình trạng các hãng khác đánh cắp ý tưởng của mình. Tuy nhiên chưa có ông lớn nào hiện thực hóa được ý tưởng tuyệt vời này.Trước đây, Samsung đã tiết lộ rằng họ sẽ giới thiệu một mẫu điện thoại có màn hình gập được trong năm nay, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang phải đối mặt với một vài khó khăn. Giờ đây, khi Samsung đã mạnh dạn quảng bá công nghệ này, cũng như nhận định nó là nhân tố chính để gia tăng lợi nhuận của họ thì rất có thể concept từ năm 2014 dưới đây sắp trở thành hiện thực:

    Concept smartphone màn hình gập của Samsung từ hồi 2014

    Công ty này cũng vừa bật mí về lợi nhuận kỷ lục trong Q4/2017 nhờ mảng kinh doanh chip nhớ và tấm nền OLED cho smartphone. Cũng nhờ mảng kinh doanh vi xử lý mà Samsung đã chính thức trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, vượt mặt những gã khổng lồ như Intel hay TSMC. Trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm ngoái, Samsung đã thu về tới 14,24 tỷ USD lợi nhuận; còn cả năm 2017 là 50,43 tỷ USD.

    Lợi nhuận của mảng kinh doanh smartphone tiếp tục bị sụt giảm, do Samsung chi khá nhiều tiền trong việc quảng bá và tiếp thị sản phẩm.Lợi nhuận hoạt động trong Q4/2017 tiếp tục sụt giảm từ 2,3 tỷ USD xuống còn 2,25 tỷ USD, so với cùng kỳ năm ngoái.

    Samsung cũng hy vọng lợi nhuận của Q1/2018 sẽ được cải thiện nhờ có bộ đôi Galaxy S9/S9 sắp được ra mắt vào cuối tháng này. Doanh số TV màn hình siêu lớn của họ cũng được dự kiến tăng mạnh, đặc biệt là trong các dịp diễn ra sự kiện thể thao như Thế vận hội Mùa Đông.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ