Samsung muốn tách mảng sản xuất chip, nghiêm túc trong việc leo lên vị trí số 1 thế giới

    TVD,  

    Samsung muốn đánh bại nhà sản xuất chất bán dẫn số 1 thế giới hiện nay là TSMC.

    Samsung vừa tiết lộ những kế hoạch mới nhằm tiếp tục phát triển mảng kinh doanh sản xuất chất bán dẫn, có thể tách thành một đơn vị mới độc lập để cạnh tranh với nhà sản xuất chip di động số 1 thế giới TSMC. Hiện tại, Samsung cũng là một trong những nhà sản xuất chip di động hàng đầu thế giới.

    Giám đốc cấp cao Kelvin Low của mảng kinh doanh chất bán dẫn tại Samsung cho biết: “Việc tách mảng kinh doanh chất bán dẫn thành một đơn vị độc lập có thể giúp thu hút thêm nhiều khách hàng lớn. Họ sẽ không còn phân vân về các bộ phận kinh doanh khác của Samsung”.

    Ông Low cũng khẳng định đây là một kế hoạch vô cùng nghiêm túc: “Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc với mảng kinh doanh chất bán dẫn, do đó chúng tôi thấy rằng điều tốt nhất là tạo ra một đơn vị độc lập với các mảng kinh doanh smartphone hay thiết bị điện tử khác. Điều đó sẽ giúp giảm sự xung đột lợi ích, nếu như khách hàng lo lắng đơn vị chất bán dẫn phải ưu tiên cho đơn vị smartphone trong nội bộ Samsung. Mặc dù đó không phải là vấn đề, nhưng nó vẫn khiến nhiều khách hàng bận tâm”.

    Cam kết của Samsung cho thấy tầm quan trọng của mảng kinh doanh chất bán dẫn và sự tăng trưởng của thị trường, cũng như nhu cầu từ bên ngoài đối với chip di động. Samsung cũng tuyên bố sẽ sớm ra mắt các công nghệ sản xuất mới vượt trội hơn đối thủ và sẽ mở cửa một nhà máy sản xuất vào Q4 năm nay.

    Hiện tại, TSMC vẫn đang thống trị thị trường sản xuất chip di động với tốc độ tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, gã khổng lồ Intel cũng cho thấy tham vọng lấn sân mảng chip di động, với các dây chuyền sản xuất chip theo thiết kế ARM.

    Cả 3 công ty này đều đang cố gắng giành được các hợp đồng sản xuất chip cho Apple hay Qualcomm. Đây là những công ty tự thiết kế chip xử lý của riêng mình, nhưng lại không có dây chuyền sản xuất để tự chế tạo.

    Samsung cho biết các chip xử lý 8nm sẽ bắt đầu xuất hiện vào cuối năm nay và 7nm sẽ ra mắt trong năm 2018. Samsung sẽ là hãng sản xuất đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ đúc mạch bằng tia cực tím năng lượng cao, giảm tối đa các bước sản xuất và giảm giá thành.

    Năm 2020, Samsung sẽ bắt đầu sản xuất các con chip 4nm, mà đòi hỏi phải thay đổi cách sắp xếp các bóng bán dẫn. Chắc chắn, Samsung sẽ muốn đưa đơn vị sản xuất chất bán dẫn của mình vươn lên vị trí số 1 thế giới, giống như những gì đang làm với đơn vị smartphone.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày