Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt

    Billvn,  

    Thiết kế này có thể sẽ được dùng cho Galaxy X dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau.

    Với việc dự kiến giới thiệu chiếc smartphone có thể gập Galaxy X vào năm tới, nhà sản xuất Hàn Quốc vừa được cấp một bằng sáng chế và nó cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về thiết bị bí ẩn này.

    Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt - Ảnh 1.

    Những hình ảnh phác họa trong bằng sáng chế cho thấy một chiếc smartphone có thể gập theo chiều ngang, khác hẳn với những mẫu thiết kế rò rỉ trước đó của Samsung. Người dùng sẽ cầm thiết bị theo hướng ngang. Nhờ có bản lề bổ sung, thiết bị có thể được dựng lên theo chiều dọc ở chế độ “portrait mode”. Điều thú vị là điện thoại sẽ tự tắt màn hình khi bạn gập lại và bật lên khi bạn mở ra.

    Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt - Ảnh 2.
    Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt - Ảnh 3.

    Không giống như bản lề thông thường, điện thoại sẽ được trang bị bản lề đặc biệt đáp ứng với cảm ứng của cảm biến. Một khi được kích hoạt, thiết bị có thể gập lại theo các thiết lập có sẵn được nhà sản xuất tạo ra từ trước.

    Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt - Ảnh 4.
    Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt - Ảnh 5.

    Hình ảnh minh họa cho thấy màn hình ở chế độ nằm ngang được chia làm đôi. Một bản vẽ khác hiển thị các ứng dụng trên cả 2 mặt màn hình gấp, trong khi một hình ảnh nữa cho thấy một email đang mở ở bên trái màn hình và các biểu tượng ứng dụng ở bên phải. Trong hình ảnh tiếp theo, email sẽ chiếm toàn bộ màn hình. Điều này cho thấy người dùng có thể quyết định chọn một đối tượng nào đó và cho nó hiển thị ở chế độ toàn màn hình.

    Samsung nhận bằng sáng chế cho smartphone có thể gập với màn hình trong suốt - Ảnh 6.

    Samsung cũng đã nhận được một bằng sáng chế cho màn hình smartphone trong suốt. Công ty đã giới thiệu một màn hình truyền hình trong suốt vào năm 2015 và công nghệ này có thể sẽ được ứng dụng cho smartphone trong thời gian tới. Màn hình mới cũng sẽ hỗ trợ người dùng xem nội dung AR mà không cần kính.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ