Samsung trình làng màn hình cong chấm lượng tử dành riêng cho game thủ
Tại CES 2017, Samsung đã trình làng một số mẫu màn hình cong chấm lượng tử mới, thiết kế dành riêng cho game thủ.
Đầu tiên là mẫu màn hình CH711 Quantum Dot với hai kích thước 27 inch hoặc 31.5 inch và có độ cong 1.800 R (bán kính cong theo chiều ngang của màn hình là 1.800 mm). Độ phân giải của cả hai kích thước màn hình đều là 2.560 x 1440 pixel và hỗ trợ 125% gam màu sRGB.
Về cơ bản, chấm lượng tử là các tinh thể bán dẫn nano hoạt động tương tự như màn hình OLED nhưng sáng hơn, tái tạo màu sắc chính xác hơn và độ bão hòa cao hơn. Ngoài ra, loại màn hình này còn sử dụng điện năng hiệu quả hơn.
Hai màn hình cong chấm lượng tử khác cũng sẽ được Samsung trình làng tại CES gồm CFG70 và CF791.
Màn hình Samsung CF791
CFG70 là màn hình dành riêng cho game thủ với tần số làm tươi màn hình lên tới 144 Hz, thời gian đáp ứng 1 mili giây, hỗ trợ AMD Free Sync và độ phân giải 1080p. Ngoài ra CFG70 còn được trang bị giao diện người dùng "Gaming UX" và "tùy chọn hiệu chỉnh tiên tiến" để giúp tối ưu hóa hình ảnh đầu ra cho các loại game mà bạn chơi. Màn hình này sẽ có hai kích thước 24 inch (giá 350 USD) và 27 inch (giá 450 USD).
Cuối cùng là mẫu màn hình CF791. Nó chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý trên bàn làm việc của bạn khi có kích thước 34 inch với tỷ lệ 21:9 và độ phân giải 3440 x 1440 pixel và thời gian phản ứng 4 mili giây. Độ cong của màn hình này chỉ ở mức 1.500 R. Đáng ngạc nhiên là CF791 còn có thể gắn vào tường. Mức giá của màn hình này là 1.000 USD.
Tất cả ba mẫu màn hình cong nói trên sẽ được trưng bày tại CES cùng với phiên bản mẫu của màn hình chơi game 28 inch UH750 và màn hình WQHD SH850 kích thước 23.8 inch và 27 inch.
Theo PG MagMag
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”