Samsung từ bỏ Blu-ray, sẽ không tung ra đầu đọc đĩa mới tại Mỹ

    Tấn Minh,  

    Samsung quyết định từ bỏ Blu-ray, ít nhất là tại Mỹ, và sẽ không sản xuất thêm các mẫu đầu đọc đĩa Blu-ray và 4K Blu-ray tại thị trường này nữa.

    Trước đó, một thông tin được đăng tải trên tạp chí Forbes cho biết Samsung chỉ dự định chấm dứt sản xuất các đầu đọc 4K và sẽ tiếp tục tung ra các thiết bị 1080p mới. Tuy nhiên, xác nhận với trang tin CNET vào hôm thứ Sáu vừa qua, Samsung chính thức cho biết họ sẽ không tung ra cả hai thiết bị 4K lẫn 1080p nữa, tức một mẫu đầu đọc 4K vốn được dự kiến ra mắt trong năm nay sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa!

    Cụ thể, một người phát ngôn của Samsung cho biết: "Samsung sẽ không giới thiệu các mẫu đầu đọc Blu-ray hay 4K Blu-ray tại thị trường Mỹ nữa". 

    Samsung từ bỏ Blu-ray, sẽ không tung ra đầu đọc đĩa mới tại Mỹ - Ảnh 1.

     Samsung tung ra những mẫu đầu đọc 4K cuối cùng của mình vào năm 2017, và trong năm 2018, họ không thêm bất kỳ mẫu đầu đọc mới nào. Một mẫu đầu đọc 4K cao cấp dự kiến ra mắt trong năm 2019, thuộc dòng sản phẩm UBD-M9500 cũng đang được phát triển, nhưng nay đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

    Đây là điều hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Thị trường Blu-ray 4K UHD tăng trưởng nhanh, nhưng doanh số đĩa bán ra nói chung giảm đến 2 con số (giảm 11,5% trong Quý 3/2018) và có lẽ, sự phát triển quá mạnh của các dịch vụ stream đã khiến tương lai của định dạng này trở nên mù mịt. Năm ngoái, đối thủ Oppo cũng đã rời bỏ thị trường Blu-ray. Tập đoàn Digital Entertainment cho biết có đến 2,3 triệu thiết bị có khả năng chơi Blu-ray 4K đã được bán ra tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2018, "nhưng chúng bao gồm cả các máy chơi game console mà có lẽ không bao giờ chơi một đĩa phim Blu-ray nào".

    Samsung từ bỏ Blu-ray, sẽ không tung ra đầu đọc đĩa mới tại Mỹ - Ảnh 2.

    Đầu đọc Blu-ray 4K UBD-K8500 của Samsung

    Trong khi Blu-ray lao đao, các dịch vụ stream video trả phí lên như diều gặp gió, tiếp cận được số lượng hộ gia đình gấp nhiều lần doanh số của Blu-ray (chỉ riêng Netflix đã có 150 triệu tafi khoản). Có vẻ như có một lượng đáng kể người tiêu dùng không nghĩ họ cần một đầu đọc Blu-ray đắt đỏ mới có thể tận hưởng phim ảnh tại gia (Forbes cho biết có đến quá nửa số đĩa phim bán ra vẫn là DVD). Bên cạnh đó, các thiết bị của Samsung cũng không hỗ trợ Dolby Vision, chỉ hỗ trợ HDR10 và HDR10 mà thôi, khiến chúng kém cuốn hút hơn nữa trên thị trường Blu-ray.

    Dù thế nào đi nữa, Blu-ray sẽ chưa "tuyệt chủng" như loài khủng long - trên thực tế, chúng vẫn là cách tốt nhất để xem phim tại gia với chất lượng gần như phim chiếu rạp - nhưng "tính mạng" của Blu-ray đang ngày càng bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của các dịch vụ stream. CNET cho biết các đối thủ của Samsung sẽ chưa từ bỏ cuộc chơi; Sony đang dự tính tung ra một thiết bị Blu-ray mới trong năm nay, còn Panasonic thì vừa tung ra đầu đọc DP-UB9000 tại các thị trường nước ngoài.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ