Gọi tên những chiếc điện thoại "điên rồ" nhất

    PV, Đức Trọng 

    Một chiếc điện thoại di động sẽ trông như thế nào vào 10 năm, 50 năm hay xa hơn nữa trong tương lai?

    Bản danh sách sau đây sẽ tập hợp lại những mẫu thiết kế điện thoại ấn tượng và lạ lùng nhất mà người dùng chắc chắn không bao giờ có thể tìm thấy tại các cửa hàng bày bán điện thoại thông thường vào thời điểm hiện tại.

    Những chiếc điện thoại “đến từ tương lai” này có nguồn gốc rất đa dạng. Một vài chiếc xuất thân từ bàn làm việc của một phòng nghiên cứu sản phẩm danh tiếng nào đó, số khác lại là kết quả từ những mối lương duyên đầy bất ngờ giữa một tâm hồn nhiều ý tưởng và chút kĩ năng Photoshop. Ngoài ra, vài đại diện trong danh sách này thậm chí đã được các nhà sản xuất nâng lên tầm “hàng dùng thử”. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, chúng vẫn chưa được đưa vào sản xuất rộng rãi.
     
    Điện thoại rắn (Snake phone)
     
    Đúng như tên gọi rất “trực quan” của mình, chiếc điện thoại này làm chúng ta liên tưởng ngay đến hình ảnh một chú rắn quấn quanh cổ tay người dùng. Snake phone thật sự có những ưu điểm rất đáng chú ý.
     
    Thử nghĩ mà xem! Với thiết kế quấn chặt quanh cổ tay như một chiếc đồng hồ, sản phẩm tỏ ra rất phù hợp với những người năng động và luôn cảm thấy khó chịu với một chiếc điện thoại “cộm” lên ở túi quần hay túi áo. Bên cạnh đó, với lớp khách hàng thường hay đánh mất điện thoại, Snake phone chắc chắn cũng sẽ là một giải pháp không thể tuyệt vời hơn cho họ.
     
    Tuy nhiên, có vẻ như nhà sản xuất Product Visionaires vẫn sẽ phải làm rất nhiều việc với "chú rắn" của mình khi kích thước không được gọn gàng của Snake phone sẽ là rào cản lớn nhất ngăn sự xuất hiện rộng rãi của nó trên thị trường.
     
     
    Điện thoại động lực Kyocera
     
    Đây là chiếc điện thoại được thiết kế dựa trên nguyên tắc động lực học song vẫn cực kỳ thời trang. Chiếc Kyocera có dạng một chiếc ví nhỏ, thân thiện và tiện dụng cho người dùng với màn hình hiển thị OLED rộng và cực đẹp. Nhưng điểm ấn tượng nhất của thiết bị có lẽ chính nằm ở bàn phím vật lý. Những phím độc đáo của Kyocera được khảm trực tiếp vào khung điện thoại. Bình thường, những phím này sẽ được ẩn đi và chỉ xuất hiện trở lại khi người dùng bắt đầu gõ các kí tự.
     
     
    Điện thoại ẩn màn hình (Hidden Displays)
     
    Đây lại là một đại diện khác tập trung vào công nghệ được xem là thời thượng nhất hiện nay – công nghệ màn hình “mềm dẻo”. Mẫu điện thoại này được trang bị một màn hình OLED dẻo, có thể cuộn tròn lại, tạo nên dáng dấp rất nhỏ gọn. Lúc mở ra, thiết bị này sẽ tạo nên một màn hình rộng không thua bất cứ chiếc điện thoại đình đám nào. Ý tưởng này có xuất xứ từ Trung Quốc bởi một tác giả có tên là Tao Ma.
      
     
    Nokia Morph
     
    Khi “gã khổng lồ” Nokia bắt tay vào nghiên cứu và phát triển Morph, nhà sản xuất này muốn chứng minh công nghệ nano có thể tạo nên cuộc cách mạng toàn diện cho những thiết bị điện tử cầm tay. Morph được làm từ những vật liệu dẻo và trong suốt, có khả năng tự làm sạch. Chiếc điện thoại này bao gồm những cảm biến nano có khả năng cảm nhận môi trường. Thậm chí, Nokia cho biết cảm biến nano còn có khả năng phát hiện những hiểm họa hàng không và đưa ra cảnh báo cho người dùng. Morph còn có một tính năng không tưởng khác nữa là khả năng thay đổi được hình dạng.
     
     
     
    Bend in Touch
     
    Bên trong của chiếc điện thoại cảm ứng mang tên Bend in Touch này là màn hình pop-out có kích thước gần gấp đôi màn hình thật của thiết bị. Nhà thiết kế người Ukraina Andy Kurovets đến với ý tưởng này khi cho rằng hai màn hình sẽ giúp người dùng vừa có thể lướt Internet, vừa có thể xem video cùng một lúc. Ngoài ra, Bend in Touch còn được trang bị Camera và đèn flash pop-out.
     
     
    Transformer Phone
     
    Có lẽ đối với những ai đã từng xem qua loạt phim Transformer nổi tiếng của đạo diễn Michael Bay thì sẽ không thể làm ngơ với chiếc Transformer Phone cực kì độc đáo này. Khi cần thiết, Transformer Phone có thể biến hóa thành hình dạng rô bốt rất “hầm hố”.
     
     
     
    Điện thoại gương
     
    Công nghệ màn hình LCD bán trong suốt có lẽ đã không quá mới mẻ với chúng ta nhưng mẫu điện thoại gương được thiết kế bởi Yanko Design chắc chắn sẽ làm phụ nữ xiêu lòng bởi vẻ ngoài đẹp long lanh và hết sức thời trang của nó. Tuy thế nhưng chiếc điện thoại này có nhược điểm là rất dễ để lại bụi bẩn hay dấu vân tay.
     
     
    Window Phone
     
    Chiếc điện thoại độc đáo này được thiết kế bởi Seunghan Song. Điểm độc đáo của Window Phone là "cậu ta" có thể minh họa, thể hiện thời tiết thông qua giao diện sử dụng.
     
     
    The Camera - Projector - Printer Phone
     
    Khi nói về các dòng điện thoại hỗ trợ đa nhiệm với đầy đủ các tác vụ như chơi game, in ảnh, máy chiếu… thì chú dế do Hideo Kanbara thiết kế chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho người dùng.
     
     
    Separating Handset
     
    Chiếc điện thoại màn hình cảm ứng này được phát triển bởi hai hãng điện thoại hàng đầu Nhật Bản là NTT Docomo và Fujitsu, có tên gọi làSeparate Keitai. Điểm độc đáo của Separate Keitai so với các model khác chính là ở bàn phím và màn hình có thể tách rời nhau và kết nối thông qua Bluetooth. Với Separate Keitai, thật dễ dàng khi phải tìm một số liên lạc trong khi vẫn đang thực hiện cuộc gọi khác. Ngoài ra, nhà sản xuất cho biết rằng ưu điểm lớn nhất của mẫu điện thoại này là nó sẽ cho phép người dùng vừa có thể thực hiện cuộc gọi vừa có thể soạn thảo email.
     
     
    Pebble Phone
     
    Sản phẩm mang tên gọi “Đá cuội” này là phát minh độc đáo của nhà sản xuất đến từ Nhật bản Fujitsu. Pebble Phone xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Công nghệ CEATEC 2009. “Đá cuội” bao gồm một lõi đen được đặt vào lớp vỏ thủy tinh. Khi rê lõi đen này đến các khu vực khác nhau, nó sẽ chuyển hoá thành nhiều màn hình khác nhau. Pebble Phone cũng được trang bị bàn phím ảo, máy nghe nhạc, xem video và trình duyệt Web. Hiện tại, chưa có thông nào về công nghệ cung cấp năng lượng của chiếc điện thoại này.
     
     
    Master Chief phone

    Có tên là Radia, nó thật sự là một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp. Tuy nhiên, cấu hình của Radia lại gây thất vọng nếu so sánh với vẻ ngoài lung linh. Màn hình hình tròn quá nhỏ của sản phẩm sẽ gây khó khăn khi duyệt Web hay xem video. Nhìn chung, chiếc điện thoại này chỉ hoàn toàn phù hợp với vai trò thiết bị để quay số hoặc gây ấn tượng với bạn bè. Nếu bạn đam mê công nghệ, chắc chắn Radia sẽ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn cho bạn.
     
     
     
    Điện thoại “Cơ thể”

    Có khá nhiều ý tưởng về loại điện thoại khó tin này đã được đưa ra. Điểm chung của các ý tưởng này là đều cố gắng biến bàn tay hoặc cánh tay của người dùng thành một chiếc điện thoại di động thực sự. Theo ý tưởng của Yanko thì thiết bị này sẽ được đeo vào cơ thể, còn các phím bấm sẽ được chiếu lên ngón tay của người dùng. Khi muốn gọi điện, người dùng trước hết phải tạo ra các ký hiệu quốc tế cho điện thoại.

    Một số ý tưởng khác thì cho rằng chiếc điện thoại “Cơ thể” sẽ được nhúng vào cánh tay của người dùng và chạy bằng sự lưu thông của máu.

    Với Biodomotica, chiếc điện thoại sẽ luôn luôn ở trong tay người dùng, bất kể họ có làm gì.
     
      
     
    O2 Mobile phone

    Chiếc điện thoại kì quái này mang tên O2 Mobile phone, được thiết kế bởi Tjep Design. Hệ thống bàn phím của O2 Mobile phone mô phỏng theo cấu trúc của các phân tử oxygen cực kì độc đáo.