Sắp đến một ngày mà Intel không sống nhờ chip xử lý máy tính

    TVD,  

    Sắp tới đây, chúng ta có thể sẽ nhắc đến Intel như là một công ty lưu trữ dữ liệu và điện toán đám mây, thay vì là gã khổng lồ chip xử lý máy tính như hiện nay.

    Intel được biết đến là gã khổng lồ thống trị mảng chip xử lý máy tính. Tuy nhiên theo dự đoán trong 5 năm tới, đây lại là mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận thấp nhất cho công ty. Chính vì vậy mà Intel cũng đang trong giai đoạn chuyển mình và tập trung vào một mảng kinh doanh hoàn toàn mới.

     Trung tâm dữ liệu cho thấy tiềm năng rất lớn, thị trường gấp đôi chip xử lý máy tính.

    Trung tâm dữ liệu cho thấy tiềm năng rất lớn, thị trường gấp đôi chip xử lý máy tính.

    Mảng kinh doanh đó chính là trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Trong bản thống kê tổng giá trị thị trường của từng mảng kinh doanh cũng cho thấy rõ, chip xử lý máy tính chỉ có tổng giá trị 30 tỷ USD và chưa bằng được một nửa so với mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu.

    Intel “lên mây”, không còn sống nhờ máy tính

    Giám đốc điều hành Brian Krzanich của Intel cho biết: “2016 có lẽ là năm có sự chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của Intel. Tất cả các mảng kinh doanh và đầu tư đều sẽ được tập trung vào trung tâm dữ liệu”.

    Intel trước đây chỉ đơn giản là sản xuất các con chip xử lý cho máy tính để bàn và máy tính xách tay. Nhưng có một thực tế là các con chip xử lý máy tính thường chỉ có giá bán khoảng 300 USD, trong khi một con chip Xeon cho máy chủ có giá lên tới gần 9.000 USD. Đó là sự chênh lệch rất lớn.

    Intel đang thực hiện chiến lược “trung tâm dữ liệu đầu tiên”, đó là xây dựng một trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu của riêng Intel. Đây cũng có thể là bàn đạp giúp Intel lấn sân thị trường điện toán đám mây, vốn đang rất sôi động và tiềm năng phát triển rất lớn.

     Mảng kinh doanh chip xử lý của Intel vẫn tăng trưởng, nhưng sẽ không còn là mũi nhọn như trước đây.

    Mảng kinh doanh chip xử lý của Intel vẫn tăng trưởng, nhưng sẽ không còn là mũi nhọn như trước đây.

    Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc máy tính đã chết, mà mảng kinh doanh này không còn là trọng tâm đầu tư và phát triển của Intel nữa. Ngược lại, mảng kinh doanh chip xử lý của Intel vẫn khởi sắc và tăng trưởng 30% trong khi thị trường PC sụt giảm.

    Sắp tới đây, chúng ta có thể sẽ nhắc đến Intel như là một công ty lưu trữ dữ liệu và điện toán đám mây, thay vì là gã khổng lồ chip xử lý máy tính như hiện nay.

    Tham khảo: pcworld

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày