Sát thủ đa nhân cách trong Metal Gear Rising

    Vũ Đức,  

    Quá khứ của Bạch Quỷ Raiden trong Metal Gear Solid có thể mang đến rất nhiều gợi ý thú vị cho cốt truyện của Metal Gear Rising.

    Sau một thời gian phát triển khá lận đận, Rising hiện vẫn đang còn là một ẩn số lớn đối với các fan của dòng game hành động lén lút huyền thoại Metal Gear Solid. Mới đây, một trang fansite của MGS đã đưa ra 3 giả thuyết hấp dẫn cho nội dung của phiên bản mới này. Cho dù Rising có là một ngoại bản của Metal Gear Solid thì nhân vật chính của nó vẫn từng là một phần quan trọng trong quá khứ của series này.

    Sát thủ đa nhân cách


    Trong Metal Gear Solid 2, người chơi đã được biết rằng Raiden phải cố kìm nén những kí ức kinh hoàng từ khi còn là một đứa trẻ trong quân đội. Anh ta từng là một kẻ sát nhân máu lạnh, mang đến nỗi ám ảnh cho chính những đồng đội trên chiến trường chứ không chỉ là kẻ địch. Vì thế mà Raiden được đặt cho những biệt danh như White Devil (Bạch Quỷ) hay Jack the Ripper (một tên sát nhân bí ẩn đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nước Anh bằng những vụ giết người moi nội tạng).

    Mặc dù đã cố gắng nhưng những kí ức này vẫn quay trở lại hành hạ anh ta hàng đêm. Raiden không muốn chia sẻ điều này với bất cứ ai, thậm chí là vợ mình. Sau những sự kiện ở Sons of Liberty, khi Solidus khơi dậy nỗi ám ảnh trong quá khứ của Raiden, anh ta đã cố gắng vượt qua chúng nhưng không thể. Rosemary - bạn gái của Raiden đã giải thích sau này rằng trong khoảng thời gian giữa MGS 2MGS 4, Raiden trở nên bất ổn và thường dính vào các vụ gây gổ và về nhà trong tình trạng bầm tím.


    Kojima Productions cũng nói về Raiden ở phiên bản này như một con quái vật. Anh ta đáng sợ đến mức kẻ địch phải bỏ chạy và lẩn trốn để không bị truy sát. Hình hài của Raiden trong Metal Gear Solid 4 cũng đã từng khiến người người phải bất ngờ với một cyborg ninja đeo hàm kim loại, bộ móng sắc nhọn và đôi mắt đỏ sáng rực. Đoạn trailer trong Metal Gear Rising cũng nói đến sự trở lại của Jack the Ripper. Đây có thể là một gợi ý cho việc Raiden sẽ quay trở về với nhân cách hắc ám trong quá khứ của mình. 

    Trong quá khứ, khi còn là một đứa trẻ bị buộc phải cầm súng, các giác quan của Raiden đã bị đầu độc bởi thức ăn có trộn thuốc súng. Trong Metal Gear Rising, một điều tương tự cũng xảy ra. Raiden trở nên u mê trong chốc lát rồi hiện nguyên hình thành một kẻ máu lạnh như trong quá khứ, giọng nói của anh ta thay đổi và đôi mắt cũng rực sáng. Điều này cũng giống với cách mà Solidus sử dụng thuốc súng để kích thích bản năng sát thủ của mình. 

    Chi tiết này có thể xuất hiện trong gameplay, khiến Raiden sở hữu một khả năng gần giống với Devil Trigger trong Devil May Cry. Trong trạng thái này, Raiden có thể sở hữu sức mạnh siêu nhiên như ném một con Metal Gear RAY lên trên không rồi chém nó thành nhiều mảnh. Đương nhiên là tính năng này sẽ làm tụt một thanh năng lượng mà Raiden phải nạp đầy trong lúc đoạt mạng những tên cyborg cản đường.


    Phục thù

    Rất có thể vì một biến cố nào đó đã xảy ra với gia đình của Raiden, khiến cho bản năng sát thủ trong anh ta đột nhiên trỗi dậy như vậy. Ở cuối phần 4, Raiden nói anh ta đã cảm thấy quá mệt mỏi và sẽ mãi ở cạnh vợ con thân yêu của mình. Thế nhưng, dường như có kẻ đã lợi dụng điểm yếu này để lợi dụng Raiden. Nếu như vợ con của anh ta bị bắt cóc và thậm chí là bị sát hại thì cái tên phục hận của Metal Gear Rising cũng không phải quá khó hiểu.

    Sự trở lại của Drebin

    Drebin 893 - gã lái buôn chuyên độ các loại súng cho Snake - đã tiết lộ rằng trên thế giới có cả một mạng lưới của rất nhiều Drebin làm công việc như anh ta. Trước đây họ làm việc cho The Patriots nhưng khi tổ chức này sụp đổ thì mạng lưới buôn bán, chế tạo vũ khí của các Drebin vẫn còn tồn tại. Họ chỉ tự phát triển thành một hình thức khác giờ họ được tự do. Biết đâu trong Metal Gear Rising, một Drebin khác sẽ xuất hiện để "độ" những thanh katana trác tuyệt cho Raiden.
     
    (Tổng hợp)

    NỔI BẬT TRANG CHỦ