Sau 2 ngày cấm, Apple cho phép các ứng dụng nội bộ của Facebook hoạt động trở lại

    Chíp,  

    Nội bộ Facebook đã lâm vào tình trạng hỗn loạn trong 2 ngày vừa qua.

    Mới đây, theo tuyên bố của Facebook, Apple đã đồng ý khôi phục lại chứng chỉ nhà phát triển của Facebook. Điều này đồng nghĩa với việc các ứng dụng nội bộ mà Facebook cung cấp cho nhân viên sẽ được quyền hoạt động trở lại trên iOS.

    Hôm thứ 4, nhà sản xuất iPhone đã rút chứng chỉ của Facebook sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới bị phát hiện sử dụng chứng chỉ này để cung cấp ứng dụng cho người tiêu dùng. Cụ thể, Facebook đã trả tiền cho người dùng, có cả thanh thiếu niên để cài đặt ứng dụng theo dõi hoạt động của smartphone lên thiết bị của họ.

    Bên cạnh đó, đi kèm với việc rút chứng chỉ Apple cũng cấm tất cả các ứng dụng nội bộ của Facebook. Các ứng dụng này được nhân viên Facebook dùng để liên lạc, xử lý công việc, tìm kiếm giải pháp đi lại trong khuôn viên công ty... Và ngay lập tức lệnh cấm đã khiến nội bộ Facebook lâm vào trạng thái hỗn loạn.

    Các nhân viên Facebook tỏ ra rất tức giận, nhưng không phải là vì Apple ra lệnh cấm. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho các đồng nghiệp chịu trách nhiệm về ứng dụng theo dõi vi phạm quy định của Apple ở trên.

    Sau 2 ngày cấm, Apple cho phép các ứng dụng nội bộ của Facebook hoạt động trở lại - Ảnh 1.

    Trong một thông cáo gửi cho giới truyền thông, phát ngôn viên của Facebook nói rằng hiện tại Facebook đang trong quá trình khôi phục hoạt động của tất cả các ứng dụng nội bộ trên iOS.

    "Chúng tôi đã có lại chứng chỉ Enterprise Certification, thứ cho phép các ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên của chúng tôi được khôi phục hoạt động. Chúng tôi đang trong quá trình cài đặt lại những ứng dụng của mình. Điều này không hề ảnh hưởng tới các dịch vụ dành cho người dùng của chúng tôi", Facebook tuyên bố.

    Vụ việc này cho thấy dựa vào nền tảng khổng lồ đang nắm giữ, Apple có sức mạnh đáng kinh ngạc, lớn hơn nhiều so với các công ty khác. Đây cũng là scandal lớn nhất của Facebook trong năm nay sau một chuỗi những bê bối suốt 2 năm vừa qua.

    Apple cũng vừa thu hồi chứng chỉ nhà phát triển của Google sau khi phát hiện ra gã khổng lồ tìm kiếm cũng vi phạm chính sách y hệt những gì Facebook đã mắc phải. Đương nhiên, tất cả ứng dụng nội bộ của Google trên iOS cũng bị "shutdown" và nhân viên Google cũng lâm vào trạng thái hỗn loạn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ