Sau Samsung, LG, đến lượt Huawei cũng đang nghiên cứu... đục lỗ lên màn hình smartphone

    Tấn Minh,  

    2018 là năm của "tai thỏ", nhưng sang năm 2019, trào lưu mới sẽ là...màn hình đục lỗ. Và chỉ vài ngày sau khi Samsung công bố tấm nền Infinity-O mới, Huawei cũng đã được cấp bằng sáng chế về một concept tương tự.

    Nếu bạn chưa biết, thì tấm nền Infinity-O của Samsung không hề có "tai thỏ", thay vào đó hãng đục một lỗ tròn nhỏ ở góc trên bên trái màn hình để làm nơi chứa camera trước. Tuy nhiên, trong bằng sáng chế của Huawei, lỗ tròn này được biến tấu lại thành hình như một chiếc loa thoại. Với thiết kế này, có thể đoán được phần đục này sẽ là nơi chứa loa thoại và bất kỳ cảm biến nào cần thiết ở mặt trước. Một điều chưa rõ là vị trí đặt camera selfie, khi mà phần đục này rõ ràng không đủ lớn cho một cảm biến máy ảnh.

    Sau Samsung, LG, đến lượt Huawei cũng đang nghiên cứu... đục lỗ lên màn hình smartphone - Ảnh 1.

    Bởi Huawei chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch nào liên quan việc ứng dụng kiểu thiết kế này, nên không có gì đảm bảo nó sẽ xuất hiện trong nay mai. Nhưng với việc Samsung Galaxy S10 được kỳ vọng sẽ sử dụng màn hình Infinity-O mới, khả năng rất cao là Huawei cũng sẽ làm điều tương tự đối với dòng sản phẩm P30 dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm 2019.

    Xét việc các thiết bị thuộc dòng Mate 20 đều sử dụng cụm 3 camera, dòng P30 có khả năng cũng đi theo xu hướng này. Thiết bị flagship mới cũng sẽ sử dụng chip Kirin 980 và có bộ nhớ trong 128GB. Ngoài những thông tin này, mọi thứ còn lại về P30 vẫn còn là bí ẩn.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày