Sẽ có bản nâng cấp cho Snapdragon 835 mang tên Snapdragon 836, ra mắt trong vài tuần tới

    Tuấn Hưng,  

    Nó sẽ có tên là Snapdragon 836 và được dự kiến ra mắt trong vài tuần tới.

    Nhà sản xuất chip bán dẫn của Mỹ là Qualcomm được đồn đại là đang phát triển phiên bản nâng cấp nhẹ của Snapdragon 835, lấy tên là Snapdragon 836. Thông tin này do một “nguồn tin thân cận” của công ty hé lộ vào thứ 2 vừa qua, tuy nhiên lại không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vi xử lý này. Công ty có trụ sở tại San Diego, California này đã có tiền sử làm mới một số con chip flagship của họ, đơn cả là Snapdragon 820 của 2016 đã được “hồi sinh” dưới dớp Snapdragon 821, được công bố hồi tháng 7 năm ngoái và nó chính là bộ xử lý được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng” như Google Pixel/Pixel XL, LG G6 và HTC U Ultra.

    Nếu đúng là Qualcomm đang tiến hành thử nghiệm một con chip flagship nữa để ra mắt trong năm nay, thì nhiều khả năng họ sẽ phát triển nó dựa trên thiết kế của Snapdragon 835, và xây dựng trên tiến trình 10nm FinFET tương tự như người tiền nhiệm của nó. Dựa trên việc Snapdragon 821 được “trình làng” 11 tháng trước, nhiều khả năng phiên bản nâng cấp của Snapdragon 835 sẽ được giới thiệu trong vài tuần tiếp theo, nhất là khi Qualcomm muốn đứa con tinh thần của mình xuất hiện trên smartphone cao cấp cuối năm nay.

    Nhiều ông lớn có máu mặt trong lĩnh vực điện thoại, bao gồm cả Samsung và LG, đang lên kế hoạch cho những chú dế Android cao cấp trước kia “tái xuất giang hồ” trong nửa cuối năm nay, dù họ chưa công bố bất kỳ thông tin gì đến việc sử dụng đàn anh của Snapdragon 835 cả. Google được cho là đang rục rịch tung ra bộ đôi Google Pixel 2/Pixel XL 2, và bộ đôi này năm ngoái được trang bị Snapdragon 821, nên việc năm nay Snapdragon 836 là “bộ não” của chúng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

    Chưa rõ Qualcomm có đang thai nghén một con chip đầu bảng khác để ra mắt trong năm 2017 hay không, thế nhưng thời gian trước đã có tin đồn Snapdragon 845 đang trong giai đoạn hoàn thành để được thương mại hóa trên các sản phẩm điện thoại cao cấp như Galaxy s9, LG G7,… Thế hệ chip tiếp theo của gã khổng lồ này được kỳ vọng sẽ đạt tiến trình 7mnm, nhưng có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa điều này mới thành hiện thực được.

    Theo Android Headlines

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ