Sếp Huawei: Hongmeng OS cần một hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ, sẽ mất vài năm để lớn mạnh như Android, iOS

    Thiên Long,  

    Người đứng đầu Huawei cho rằng, việc Hongmeng OS đi sau trong cuộc đua phát triển hệ điều hành không đáng lo ngại bằng việc thiếu một hệ sinh thái ứng dụng đủ phong phú để cạnh tranh với các đối thủ.

    Một trong những vấn đề lớn nhất mà hệ điều hành Hongmeng OS sẽ phải đối mặt, đó là sự phong phú của hệ sinh thái ứng dụng. Và đây cũng là điều mà sáng lập gia Huawei Nhậm Chính Phi luôn trăn trở.

    Sếp Huawei: Hongmeng OS cần một hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ, sẽ mất vài năm để lớn mạnh như Android, iOS - Ảnh 1.

    Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point của Pháp mới đây, ông lấy Apple và Google so sánh về hệ sinh thái ứng dụng. Ông Nhậm khẳng định, Huawei đang thiếu một hệ sinh thái ứng dụng phong phú.

    Do đó hãng sẽ phải mất vài năm mới có thể có một cửa hàng ứng dụng đúng nghĩa và đủ sức cạnh tranh được với các đối thủ. Nhưng để làm được điều này, Huawei rất cần sự trợ giúp từ các nhà phát triển.

    Ông chia sẻ: "Hiện tại chúng tôi không có ý định thay thế hệ điều hành Android nhưng nếu Google không còn hợp tác với chúng tôi nữa, Huawei sẽ xây dựng một hệ sinh thái riêng cho hệ điều hành của mình. Tất nhiên mọi thứ vẫn còn đang dang dở và chưa đạt 100% theo mong muốn".

    Sếp Huawei: Hongmeng OS cần một hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ, sẽ mất vài năm để lớn mạnh như Android, iOS - Ảnh 2.

    Ngoài ra, ông Nhậm cũng khẳng định, hệ điều hành Hongmeng OS đang được hãng phát triển nhanh hơn cả Android và iOS. Thậm chí nó được thiết kế không chỉ hoạt động trên smartphone của Huawei mà còn trên nhiều thiết bị như bảng mạch, router, smartphone và trung tâm dữ liệu.

    Người đứng đầu Huawei thậm chí còn khẳng định, hệ điều hành này đang được thử nghiệm trên một số thiết bị tại Trung Quốc, mặc dù vậy ông không tiết lộ là thử nghiệm nội bộ hay công khai.

    Kể từ khi tổng thống Trump ban hành sắc lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei, hãng công nghệ Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo về việc họ không cần các công ty Mỹ và cũng chẳng sợ khủng hoảng vì đã có kế hoạch dự trù cho những biến cố lớn như thế này. Một trong những kế hoạch dự phòng của Huawei, đó là phát triển hệ điều hành riêng.

    Công ty hy vọng dù Google có bỏ rơi Huawei và không cung cấp hệ điều hành Android nữa, hãng cũng không lo bị người dùng quay lưng.

    Tham khảo Huaweicentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ