Sếp lớn của Google vẫn dùng iPhone, trong khi khen Galaxy S7 tốt hơn

    TVD,  

    Cựu CEO của Google và hiện là Chủ tịch cấp cao của Alphabet, ông Eric Schmidt thừa nhận rằng mình có sử dụng một chiếc iPhone 6s.

    Tùy theo sở thích và thói quen sử dụng mà chúng ta có thể lựa chọn một chiếc smartphone cho riêng mình. Bạn có thể chọn iPhone 6s, Galaxy S7 hoặc bất kỳ chiếc smartphone nào khiến bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Đó là điều rất bình thường.

    Thế nhưng sẽ là không bình thường một chút nào, khi mà một vị sếp lớn của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới lại thích sử dụng sản phẩm của chính đối thủ cạnh tranh. Chắc các bạn còn nhớ trong sự kiện AlphaGo thách đấu cờ vây với con người của Google, cựu CEO của Google đã bị bắt gặp với một chiếc iPhone 6.

    Vâng đúng là như vậy, ông Eric Schmidt là cựu CEO của Google và hiện nay là Chủ tịch cấp cao tại Alphabet. Và ông cũng là người thích sử dụng iPhone chứ không phải một chiếc smartphone Android nào khác.

    Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC, ông Schmidt đã thừa nhận rằng mình vẫn sử dụng iPhone. Nhưng bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh rằng Galaxy S7 là một chiếc smartphone tốt hơn.

    Ông chia sẻ: “Samsung Galaxy S7 vẫn tốt hơn, nó có pin lớn hơn. Và tôi chắc rằng tất cả những người dùng iPhone đều biết điều đó”. Thời lượng pin có lẽ là tính năng nổi bật nhất của Galaxy S7 mà ông Schmidt nghĩ tới khi so sánh với iPhone 6s.

    Tuy nhiên, cựu CEO của Google hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một chiếc iPhone 6s Plus với dung lượng pin lớn hơn để đáp ứng nhu cầu của mình.

    Điều thú vị là ông Schmidt đã không nhắc tới Nexus 5X hay Nexus 6P, hai chiếc smartphone Android mới nhất của Google. Thay vào đó, ông lại nhắc tới Galaxy S7, mặc dù cũng là một chiếc smartphone Android nhưng lại là của Samsung.

    Ông Schmidt cũng không phải là người duy nhất thích sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Trước đây, Phó Chủ tịch Joe Belfiore của Microsoft cũng bị phát hiện việc sử dụng một chiếc iPhone để đăng tải trên Twitter. Tuy nhiên ông cho rằng việc sử dụng iPhone chỉ nhằm mục đích hiểu rõ hơn về sản phẩm của đối thủ.

    Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates là người cương quyết không chấp nhận việc sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Thậm chí ông còn cấm các con của mình không được sử dụng iPhone. Vì ông cho rằng điều đó có thể làm ảnh hưởng tới hình tượng của Microsoft.

    Tham khảo: bgr

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ