Sinh viên Hàn Quốc sáng chế lại máy sấy tay, giải quyết được vấn đề khó chịu nhất

    Neo,  

    Những chiếc máy sấy tay luôn bị phàn nàn về chiều cao, với người này nó quá thấp nhưng với người khác nó lại quá cao. Để giải quyết vấn đề, một sinh viên Hàn Quốc đã chế tạo ra chiếc máy sấy tay phù hợp với tất cả mọi người với chiều cao khác nhau.

    Hyunsu Park, một sinh viên Đại học Thiết kế Công nghiệp Kookmin, vừa dành giải thưởng của Hiệp hội Thiết kế Công nghiệp Mỹ cho sản phẩm máy sấy tay có khả năng đưa các luồng khí nóng chạy hướng lên trên hoặc xuống dưới để phù hợp với những người dùng có độ cao khác nhau giúp họ làm khô tay mà không cần phải rướn lên hoặc cúi xuống.

    Hiện tại, chúng ta thường sử dụng thiết kế máy sấy tay cơ bản. Với mẫu cổ điển nhất bạn sẽ được sấy tay 10 giây mỗi lần nhấn nút. Loại thứ hai, phổ biến hơn là máy sấy tay tự động, sử dụng một cảm biến chuyển động để kích hoạt hoặc tắt máy. Ở những nơi sang trọng hơn, bạn sẽ thấy máy sấy tay Dyson Airblade, thổi không khí theo hai hướng khác nhau.

    Máy sấy tay của Park cũng đẩy không khí theo chiều dọc nhưng theo cả hai hướng. Cảm biến của máy sẽ tự động phát hiện chiều cao của tay người dùng và thổi khí nóng theo hướng thích hợp.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ