Smartphone có thể gấp làm đôi như chiếc ví ra mắt năm sau sẽ là câu trả lời của Samsung dành cho iPhone X

    Chíp,  

    Với quyết tâm bảo vệ thị phần và chống chọi với các mối đe dọa từ Apple và các đối thủ khác, Samsung hy vọng sẽ nhanh chóng vượt qua những thách thức về mặt công nghệ để có thể ra mắt một mẫu smartphone có thể gấp làm đôi vào năm tới.

    Trong buổi ra mắt Galaxy Note8 vào ngày 12/9 tại Seoul, ông Koh Dong-jin, người đứng đầu mảng di động của Samsung đã tiết lộ rằng smartphone có thể gập lại đang nằm trong lộ trình chiến lược sản phẩm của Samsung và được lên kế hoạch ra mắt vào năm tới. Chiếc điện thoại này sẽ được trang bị màn hình có thể uốn cong, khi sử dụng những tác vụ đơn giản như gọi điện người dùng có thể gấp lại cho gọn gàng và mở ra như một chiếc ví khi xem video, chơi game hoặc lướt web.

    Sự linh hoạt đúng theo nghĩa đen của chiếc điện thoại này mang tới cho nó sức mạnh và kích thước màn hình của một chiếc tablet nhưng vẫn khi gập lại vẫn nhỏ gọn. Từ lâu nay, những thiết bị với khả năng uốn cong hoặc gập lại được coi là điều lớn tiếp theo của thị trường smartphone nhưng hiện tại chỉ có màn hình OLED có thể uốn cong.

     Concept smartphone có thể gập lại được Samsung tung ra cách đây vài năm

    Concept smartphone có thể gập lại được Samsung tung ra cách đây vài năm

    Sếp Samsung cũng khẳng định rằng công nghệ cơ bản đã sẵn sàng nhưng họ vẫn đang vật lộn để đảm bảo độ bền và tạo ra sự khác biệt của smartphone có thể gập lại với tablet. "Có một số trở ngại mà Samsung cần phải vượt qua", ông Koh thừa nhận.

    Apple cũng trình làng những mẫu iPhone mới vào ngày 12.9 nhưng sự kiện của Samsung diễn ra sớm hơn nửa ngày do chênh lệch múi giờ giữa California và Seoul. Mặc dù Samsung tuyên bố rằng đây chỉ là một sự trùng hợp nhưng ai cũng tin rằng đây là chiến lược của gã khổng lồ Hàn Quốc nhằm giảm sự chú ý của người tiêu dùng quê nhà với iPhone mới.

    Trở thành hãng đầu tiên trên thế giới ra mắt smartphone có thể gập lại sẽ tạo ra một tác động vô cùng lớn về marketing, nhà phân tích Lee Seung-woo của Eugene Investment & Securities chia sẻ. Bằng cách đánh bại các đối thủ cạnh tranh với công nghệ tiên tiến, Samsung muốn duy trì vị trí thống trị toàn cầu của mình trong tâm trí mọi người.

    Các nhà sản xuất smartphone đang tìm kiếm những thiết kế mới nhằm vượt lên trước trong thị trường đang trở nên bão hòa. Tuy nhiên, màn hình LCD vẫn không thể uốn cong nên công nghệ màn hình OLED sẽ được sử dụng trên mẫu điện thoại có thể gập lại.

    Rất may mắn khi hiện tại Samsung đang kiểm soát 90% màn hình OLED dành cho smartphone trên toàn cầu và thậm chí là nhà cung cấp độc quyền màn hình OLED cho iPhone X của Apple. Gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ sử dụng màn hình OLED cây nhà lá vườn để tiến một bước dài về phía trước với thiết bị có thể gập lại và duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường smartphone.

     Samsung là nhà cung cấp độc quyền màn hình OLED cho iPhone X của Apple

    Samsung là nhà cung cấp độc quyền màn hình OLED cho iPhone X của Apple

    Lợi nhuận từ mảng smartphone của Samsung đã giảm trong quý vừa qua. Mặc dù doanh thu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và di động của công ty đã vượt qua mốc 30 nghìn tỷ won (26,5 tỷ USD) trong ba tháng tính từ tháng Tư tới tháng Sáu nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong ba năm lợi nhuận hoạt động của Samsung giảm 6%.

    Samsung có nguy cơ đánh mất vị trí hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới khi mà Huawei, xếp thứ ba, và các đối thủ khác đang ngày càng giành được nhiều thị phần. Tập đoàn Hàn Quốc này xác định rằng họ cần một sản phẩm đột phá trong thế hệ tiếp theo để chứng minh sức mạnh công nghệ.

    Note8 đã bắt đầu lên kệ từ ngày 15/9 và dù không có nhiều tính năng mới ngoài camera kép nhưng phablet mới của Samsung vẫn cực kỳ hút khác. Dự kiến, từ giờ tới cuối năm tính trên toàn cầu doanh số Note8 sẽ đạt mốc 11 triệu chiếc, một sự phục hồi thần kỳ sau sự cố Note7.

    Samsung muốn dập tất mọi vấn đề liên quan tới an toàn trong năm nay và bắt đầu tung ra những thiết bị có thể gập lại trong nhăm tới khi mà các đối thủ Trung Quốc đang ngày càng chiếm được nhiều thị phần. Tương lai của gã khổng lồ Hàn Quốc phụ thuộc vào việc đẩy mạnh các công nghệ đột phá và tránh những sự cố liên quan tới an toàn hoặc chất lượng.

    Theo Nikkei

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ