Smartphone mới thông minh tới mức phân biệt được Viagra thật và giả, biết quả táo nào ngọt nhất

    Billvn,  

    Để kiểm tra độ ngọt của các quả táo, đâu là viên Viagra thật..., người dùng có thể sử dụng chiếc điện thoại Changhong H2 vừa được trình làng tại CES 2017.

    Changhong – một công ty công nghệ đến từ Trung Quốc – vừa công bố chiếc điện thoại thông minh mới nhất của mình: H2 với khả năng quét các đối tượng dựa vào một cảm biến phân tử. Bản demo của thiết bị này vừa được Changhong trình diễn tại CES 2017. Tại đây, công ty đã chứng minh làm cách nào cảm biến phân tử trên H2 phân biệt được đâu là một viên Viagra thật và đâu là viên thuốc giả.

    Thậm chí, H2 cũng có thể phân biệt được quả táo nào ngọt hơn trong 2 quả táo và có bao nhiêu carb (Carb hay Carbohydrates là chất cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng cần để hoạt động. Carb được tìm thấy trong hầu hết các nguồn thực phẩm từ thực vật, như là trái cây, rau, đậu, các loại hạt, sữa động vật và các sản phẩm từ sữa) trong một miếng bánh.

    Để làm được điều này, H2 sử dụng công nghệ nhận dạng phân tử Scio được phát triển bởi Consumer Physics cùng đối tác Analog Devices (ADI).

    H2 là smartphone đầu tiên sử dụng công nghệ nhận dạng này – trong đó sử dụng kỹ thuật cảm biến quang phổ học, cũng nhự điện toán đám mây để xác định thông tin về đối tượng dựa trên thành phần hóa học cơ bản của nó.

    Remy Bonnasse, Giám đốc điều hành của Diet Sensor (có trụ sở tại Boston) cho biết công ty ông đã phát triển một ứng dụng dựa trên công nghệ Scio. Nó sẽ giúp cho người dùng H2 quét và xác định tính chất của thực phẩm và mỹ phẩm. Ứng dụng này cũng hoạt động với một bộ cảm biến scio độc lập được giới thiệu riêng hồi năm ngoái. Ứng dụng Diet Sensor có thể xác định trọng lượng của thực phẩm và tính toán lượng calo hoặc carb mà nó mang đến cho cơ thể của bạn.

    Bonnasse nói rằng ông tạo ra ứng dụng này trước hết để phục vụ cho gia đình mình. Con gái của ông mắc bệnh tiểu đường và ứng dụng này cho phép cô theo dõi lượng thức ăn của mình và tránh các biến chứng nguy hiểm do tiêu thụ đường quá nhiều. Diet Sensor được phát hành hồi tháng Mười Một năm ngoái cho hệ điều hành iOS và hiện tại cũng đã có mặt trên Google Play. Với ứng dụng này, bạn không cần phải quá bận tâm tới việc tính toán ăn bao nhiêu để đảm bảo đủ calo cho cơ thể - tất cả việc này đã có chiếc smartphone của bạn thực hiện.

    Bonnasse cho biết: “Tôi cần phải đếm calo hàng ngày cho con gái của mình. Và chúng tôi cũng đang mang điều này đến với mọi người. Họ có thể biết được ngay những thông tin mình cần và thay đổi thói quen của họ cho phù hợp. Tôi biết rằng việc này rất quan trọng đối với những bệnh nhân tiểu đường”.

    Diet Sensor đã bổ sung nhiều loại thức ăn khác nhau vào cơ sở dữ liệu của mình, giúp cải thiện kết quả tìm kiếm thông tin và tăng tốc độ cho những lần quét (thực phẩm) tiếp theo.

    Changhong đã hợp tác chặt chẽ với Consumer Physics và ADI để sản xuất ra chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị tính năng này (quét phân tử). Kể từ năm 2016, ADI và Consumer Physics đã tiến hành cải tiến và thu nhỏ cảm biến Scio để tiện lợi cho việc tích hợp vào hàng loạt thiết bị kết nối.

    Sử dụng Changhong H2, người tiêu dùng có thể phân tích đặc tính của các loại thực phẩm, chất lỏng, thuốc men, số liệu cơ thể và nhiều thứ khác nữa. Đây là một cách thức mới giúp cho người dùng cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, chọn các loại trái cây và rau quả tốt nhất, điều chỉnh chế độ ăn uống và nhu cầu dinh dưỡng… Changhong cũng đang làm việc để tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn với nhiều ứng dụng khai thác cảm biến Scio trong thời gian tới.

    Changhong H2

    Mọi thứ trên thế giới đều có cấu tạo từ phân tử, vì vậy trên lý thuyết bạn có thể dùng H2 để kiểm tra tính chất của mọi đối tượng xung quanh.

    Changhong H2 chạy hệ điều hành Android và sẽ có mặt tại Trung Quốc vào tháng Sáu tới với giá 432 USD. Sản phẩm sẽ cập bến Mỹ và nhiều thị trường khác vào dịp cuối năm nay.

    So với những chiếc điện thoại thông minh thông thường, Changhong H2 sử dụng năng lượng hiệu quả hơn 20%. Thiết bị sở hữu màn hình 6 inch với độ phân giải cao (chưa có thông số cụ thể), vi xử lí 8 lõi 2 GHz.

    Changhong được thành lập vào năm 1958 và trở thành nhà sản xuất TV lớn nhất Trung Quốc trong suốt 18 năm qua. Năm 2015, doanh thu của công ty này đạt 15,1 tỷ USD. Dror Sharon, CEO của Consumer Physics nói rằng Changhong là một trong những đối tác đầu tiên của họ trong việc triển khai cảm biến Scio. Công ty cho biết đang làm việc để tích hợp Scio vào nhiều sản phẩm khác, ví dụ như chai thông minh.

    Tham khảo: Venturebeat

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ