Smartwatch Samsung Gear S3 đối đầu thiết kế với đồng hồ đeo tay truyền thống, liệu đã đủ sức thay thế?

    ZeroS,  

    Chúng ta hãy tạm quên đi các tính năng thông minh của smartwatch mà chỉ đánh giá dựa trên thiết kế và trải nghiệm đeo.

    Smartwatch như các bạn đã biết trong vài năm gần đây có sự phát triển rất mạnh và không ông lớn nào chịu bỏ qua miếng bánh béo bở và đầy tiềm năng này. Sau quãng thời gian đầu phát triển thì hiện nay smartwatch đã hoạt động rất ổn định, pin có thể kéo dài đến 2 ngày sử dụng, màn hình sắc nét, thiết kế quy chuẩn dần vớiđồng hồ truyền thống. Nhưng liệu như thế đã đủ để smartwatch tạo được tầm ảnh hưởng lớn đến đồng hồ đeo tay truyền thống hay chưa?

    Để làm rõ cho vấn đề này trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ phân tích chi tiết công năng, thiết kế của một trong những chiếc smartwatch tốt nhất hiện nay làSamsung Gear S3 Frontier và một chiếc đồng hồ truyền thống cùng mức giá, đó là Citizen AR1113-12B và một chiếc Seiko SKX009 cũng có vòng benzel xoay tương tự (chỉ để so vòng benzel với nhau thôi). Hãy tạm bỏ qua các tính năng thông minh, chỉ tập trung vào thiết kế và các tính năng cơ bản của một chiếc đồng hồ.

    Nào chúng ta cùng bắt đầu!

    I. Về thiết kế

    Samsung rất khôn khéo khi đến thứ hệ Gear S3 lần này hãng đã đưa các mẫu smartwatch của mình về gần với các chuẩn chung của đồng hồ truyền thống. Đây là một nước đi thông minh vì cho dù là "Đồng hồ thông minh" nhưng bản chất vẫn là một chiếc đồng hồ với chức năng chính là xem giờ. Đầu tiên phải kể đến phần dây đeo.

    Như thế hệ trước là Gear S2, người dùng bắt buộc phải sử dụng các loại dây riêng biệt do Samsung sản xuất thì đến Gear S3 Frontier hay Gear S3 Classic hãng đã sử dụng quy chuẩn chung với kích thước 22mm quá dễ dàng để thay thế với kho dây đồ sộ của những chiếc đồng hồ truyền thống. Người dùng có thể thay dây da, dây sắt, dây vải,.. khả năng tùy biến không thua gì đồng hồ truyền thống. Còn về chiếc Citizen và Seiko thì khỏi phải bàn rồi, cũng theo quy chuẩn chung của đồng hồ, trong hình các bạn có thể thấy 2 chiếc đeo cùng 1 loại dây với nhau, chỉ khác màu.

    Bên phải là chiếc Citizen AR1113-12B, bên trái là Samsung Gear S3 với mặt đồng hồ tùy biến.

     Bên phải là Seiko SKX009 và bên trái là Samsung Gear S3

    Bên phải là Seiko SKX009 và bên trái là Samsung Gear S3

    Có một điểm chung giữa Gear S3 Frontier và chiếc đồng hồ truyền thống Seiko đó là vòng Benzel xoay. Nếu như trên chiếc Seiko chỉ có thể xoay theo một chiều, tạch tạch theo từng nấc một và chỉ có chức năng căn giờ thì trên chiếc Gear S3 vòng này làm được nhiều thứ hơn hẳn. Trên Gear S3 vòng benzel xoay được cả 2 chiều, đảm nhiệm nhiều chức năng, xoay mượt mà và trơn tru hơn. Cá nhân tôi thích cái Benzel của Gear S3 hơn, nó mượt mà một cách hoàn hảo, là sự sáng tạo kết hợp cái cổ điển vào một thứ đồ hi-tech cực kỳ thông minh của Samsung và có lẽ chức năng này sẽ thành một thứ mà bất kỳ chiếc đồng hồ thông minh nào cũng phải có trong tương lai.

    Xét về độ bền và độ hoàn thiện thì về mặt hoàn thiện, 2 vòng benzel ngang ngửa nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân. Xét về độ bền, Gear S3 Frontier đạt chuẩn quân đội Mỹ với khả năng chống nước, chống bụi. Với khả năng chống nước IP68 tức là đã đủ để người sở hữu Gear S3 Frontier có thể tham gia vào bất cứ hoạt động nào kể cả lặn ở mức nước nông mà không sợ nước tràn vào gây hỏng đồng hồ. Mức chống nước IP68 này cũng ngang ngửa với các đồng hồ thời trang cao cấp. Chiếc Citizen là đồng hồ thời trang và cũng chỉ có mức chống nước 5ATM.

    Tiếp theo là về mặt đồng hồ (dial), về khoản này thì chiếc Gear S3 Frontier trội hơn hẳn so với chiếc Citizen trong bài nói riêng và thế giới đồng hồ truyền thống nói chung. Nhờ vào sự tùy biến cực mạnh từ hệ điều hành, Gear S3 Frontier có thể thay thế bề mặt đồng hồ, một tính năng mà người dùng đồng hồ truyền thống có mơ cũng không thấy. Nó có thể trở nên thanh lịch như chiếc Citizen và cũng có thể trở nên thể thao hơn như chiếc Seiko chỉ với vài lần chạm.

    Và khi đã dùng smartwatch thì bạn sẽ thấy những chiếc đồng hồ truyền thống thật đơn điệu và... nhanh chán. Hiện nay có cả ngàn mẫu mặt đồng hồ cho Gear S3 Frontier mà bạn có thể tải về trực tiếp trên smartphone và sử dụng ngay trên đồng hồ, từ các kiểu mặt đơn giản cho đến những hình thức phức tạp như lộ máy, nhiều kim lịch ngày tháng.

    Còn 2 chiếc Citizen và Seiko thì chỉ có duy nhất 1 cái "mặt mâm" mà người dùng sẽ phải nhìn từ năm này qua năm khác và xuống sắc dần theo thời gian. Và muốn đổi gió thì bắt buộc người dùng phải tậu thêm một chiếc mới, khá là tốn kém.

    Nếu bật tính năng Always on của Gear S3 Frontier lên thì mặt đồng hồ sẽ luôn hiển thị, nhờ đó càng làm cho Gear S3 Frontier càng giống như những chiếc đồng hồ cơ truyền thống hơn. Nếu bạn dùng cường độ vừa phải thì thời lượng pin của nó có thể kéo dài đến trọn vẹn 2 ngày. Tức là bằng và hơn phần lớn thời lượng trữ cót của đồng hồ cơ tự động hiện nay.

    Chiếc Seiko bản thân là một đồng hồ sử dụng máy Automatic nên cũng hơi dày nên cũng ngang ngửa với chiếc Gear S3 chứa bên trong hàng ngàn linh kiện và cục pin đủ lớn để duy trì thời lượng 2 ngày sử dụng Nếu muốn đeo chiếc Gear S3 thật sự đẹp thì cổ tay phải có kích thước 18cm đổ lên, còn bạn nào cổ tay nhỏ vẫn có thể đeo nhưng hãy kết hợp với dây đeo cùng màu để trông không bị lộ quá. Trên cổ tay tôi (thuộc loại nhỏ) chỉ 16cm nhưng đeo chiếc Gear S3 Frontier trông vẫn rất ổn.

    So với chiếc đồng hồ thời trang của Citizen chạy máy Eco Drive "siêu mỏng cánh" thì Gear S3 dày hơn.Tuy nhiên, Gear S3 lại cho cảm giác cứng cáp và chắc tay khi đep hơn. Độ dày của Gear S3 chủ yếu là do giới hạn về công nghệ, trong tương lai không xa việc 1 chiếc smartwatch có thể trở nên mỏng dính như những chiếc đồng hồ thời trang hiện nay là điều hoàn toàn có thể.

    Chiếc Citizen và Seiko có kích thước nhỏ (40mm và 42mm) nên hầu như ai cũng đeo được. Ở đây có 1 điểm mà các nhà sản xuất đồng hồ thông minh nên học đó là phần quai đeo của đồng hồ (LUG) nên làm càng ngắn càng tốt. Như các bạn có thể thấy lug của chiếc Citizen rất ngắn vì thế mà hầu hết mọi người đều đeo được, còn lug của S3 Frontier tuy có độ cong và ôm tay hơn nhưng vẫn còn hơi dài vì thế sẽ kén người đeo hơn một chút. Nhưng bù lại khi đã đeo rồi thì trông rất thể thao và nam tính.

    II. Về hiệu năng sử dụng

    Chúng ta hãy nói về chiếc Seiko trước vì nó ngắn gọn hơn. Toàn bộ tính năng của Seiko là xem giờ, xem thứ ngày tháng và căn giờ qua vòng benzel. Còn chiếc Citizen thì tính năng còn gọn hơn, đó là chỉ có thể theo dõi giờ và phút, nó thậm chí còn không có kim giây!

    Chiếc Gear S3 Frontier thì khác, ngoài khả năng xem giờ tốt ngang ngửa với đồng hồ truyền thống, kể cả ở góc nhìn hẹp dưới ngoài trời nắng gắt vẫn có thể xem giờ dễ dàng với chỉ 1 cái liếc mắt thì nó còn vô số các tính năng thông minh tích hợp. Với sự tùy biến của mặt đồng hồ thì số lượng kim trên bề mặt có thể đễ dàng lựa chọn. Ba kim như chiếc Seiko hay 2 kim đơn giản của chiếc Citizen chiếc Gear S3 tính riêng và đồng hồ thông minh nói chung có thể thay đổi dễ dàng.

    Về thời lượng pin, thật bất ngờ là Gear S3 Frontier đã đạt đến thời lượng trữ cót của hầu hết đồng hồ cơ tự động hiện nay đó là 2 ngày sử dụng và một điểm cộng nữa là thao tác sạc rất đơn giản và sạc rất nhanh, chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi với dock sạc đi kèm là đã đầy ắp pin cho 2 ngày sử dụng tiếp theo. Tiện hơn rất nhiều so với đồng hồ cơ truyền thống khi không sợ hết cót phải căn chỉnh lại giờ.

    III. Về mặt thẩm mỹ

    Phần này cũng rất khó để có thể minh họa bằng hình chụp. Xét về mặt thời trang, Gear S3 và Citizen là hai đối thủ “kẻ tám lạng, người nửa cân”, nhưng nếu nói về sự mạnh mẽ, độ thể thao thì Gear S3 Frontier “ăn đứt” gương mặt đến từ Seiko.

     Gear S3 Frontier có độ bóng bẩy nhưng vẫn chưa thể so sánh với lớp mạ vàng PVD bóng loáng của Citizen.

    Gear S3 Frontier có độ bóng bẩy nhưng vẫn chưa thể so sánh với lớp mạ vàng PVD bóng loáng của Citizen.

    Một phần nào đó khiến hầu hết smartwatch hiện nay chưa thể đánh mạnh vào yếu tố thời trang đó là giới hạn về công nghệ cũng như tiềm lực còn hạn chế của mỗi hãng sản xuất. Cũng giống như thời điểm bùng nổ của smart phone, không có hãng nào dám đột phá tung ra nhiều màu sắc cho người dùng lựa chọn, hầu hết chỉ là đen bạ hoặc trắng. Samsung cũng vậy, họ đánh một nước cờ an toàn với chỉ 2 màu bạc cho Gear S3 Classic và xám mờ cho S3 Frontier. Và 2 màu sắc này của Gear S3 đều dễ phối đồ, bạn có thể đeo đi bất kỳ đâu mà không sợ kệch cỡm.

    Và trong tương lai gần khi thị trường đồng hồ đeo tay thông minh phát triển hơn thì chúng ta sẽ được thấy những gì mà thị trường smartphone đang có đó là cùng 1 mẫu nhưng có nhiều tùy chọn màu sắc cho người dùng. Và hơn thế nữa đây là đồng hồ, sẽ có thể có nhiều màu hơn, nhiều tùy chọn chất liệu từ kim loại đến hợp kim hay đá quý và lúc đó thì smartwatch sẽ là mối đe dọa thực sự tới những chiếc đồng hồ truyền thống đã hơn 1 thế kỷ nay không có nhiều cải tiến lớn.

    Tông kết

    Smartwatch tính tới thời điểm hiện nay đã đáp ứng được hầu hết yêu cầu của một chiếc đồng hồ như xem giờ dễ dàng, thời lượng pin đủ dụng, thao tác sạc xả tiện dụng. Các tính năng tích hợp ngày càng dễ dùng và thiết thực hơn với khả năng điều khiển bằng giọng nói ngày càng phát triển. Với cùng một số tiền nếu không quá yêu thích mặt thời trang thì lựa chọn một chiếc smartwatch cho công việc hàng ngày rõ ràng là lựa chọn khá khôn ngoan và đáng cân nhắc so với lựa chọn thông thường là một chiếc đồn hồ truyền thống chỉ để theo dõi thời gian.

    Nếu hầu bao không quá rủng rỉnh để mua những chiếc đồng hồ truyền thống đủ "đẹp" bạn vẫn có thể hài lòng với một chiếc smartwatch hiện nay và thích thú với hàng loạt tính năng thú vị được tích hợp bên trong.

    Vậy với cùng một số tiền, lựa chọn của bạn sẽ là smartwatch mới mẻ và đầy thú vị hay trung thành với đồng hồ truyền thống?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ