Snapchat bị cáo buộc phân biệt chủng tộc người Á Đông, vì bộ lọc “da vàng giận dữ”

    TVD,  

    Snapchat không những bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với người Á Đông, người da đen, mà còn bị nói là có hành động giống ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Ứng dụng tin nhắn Snapchat đã phải loại bỏ một trong những bộ lọc hình ảnh của mình, vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với người Á Đông. Bộ lọc có tên “yellowface” này thể hiện sự tức giận, biến khuôn mặt người dùng trở nên nhăn nhó.

    Tuy nhiên do bộ lọc này thể hiện khuôn mặt màu vàng, vì vậy đã bị cáo buộc là phân biệt màu da. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Snapchat bị cáo buộc phân biệt chủng tộc vì các bộ lọc hình ảnh của mình.

    Trước đó, một bộ lọc giúp làm trắng da của Snapchat cũng bị quy kết là gây ảnh hưởng tới những người da màu. Một bộ lọc khác có tên Bob Marley cũng bị cho là phân biệt chủng tộc.

    Trong một tuyên bố của mình vào hôm thứ 4, Snapchat cho biết: “Các bộ lọc hình ảnh này đã bị loại bỏ và sẽ không được sử dụng nữa. Chúng tôi tạo ra các bộ lọc với mục đích đem lại sự vui vẻ và chưa từng có ý xúc phạm”.

    Trên các mạng xã hội như Twitter, vẫn có rất nhiều người đang phản đối Snapchat. Thậm chí những người này còn cho rằng ứng dụng Snapchat ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi mà thể hiện sự phân biệt chủng tộc bằng những bộ lọc hình ảnh da màu.

    “Tôi rất thích ứng dụng Snapchat, nhưng họ đang hành động giống như Trump. Rõ ràng đó là sự phân biệt chủng tộc và sự nhận thức của họ chỉ như một học sinh lớp 3”, một tài khoản Twitter cho biết.

    Tham khảo: bbc

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ