SoftBank bán số cổ phiếu trị giá gần 8 tỷ USD của Alibaba

    Neo,  

    Tập đoàn viễn thông Nhật Bản, SoftBank vừa cho biết họ có kế hoạch bán số cổ phần trị giá khoảng 8 tỷ USD của hãng trong tập đoàn Alibaba để huy động vốn.

    Nếu bán thành công, SoftBank sẽ chỉ còn sở hữu 28% cổ phần của Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên SoftBank lên kế hoạch bán cổ phần tại Alibaba. Tập đoàn viễn thông Nhật cho biết giao dịch này được thực hiện nhằm tái cấu trúc vốn và giảm nợ cho hãng.

     Masayoshi Son, sáng lập kiêm CEO của SoftBank (trái) và Jack Ma

    Masayoshi Son, sáng lập kiêm CEO của SoftBank (trái) và Jack Ma

    SoftBank lần đầu tiên đầu tư vào Alibaba vào năm 2000, tin vào doanh nghiệp internet non trẻ của Jack Ma. 14 năm sau, công ty này được định giá 60 tỷ USD sau khi lên sàn chứng khoản New York. Vụ IPO này cũng giúp Masayoshi Son, sáng lập kiêm CEO của SoftBank, thu về 16 tỷ USD biến ông trở thành người giàu nhất Nhật Bản.

    Phần lớn nhất trong số cổ phần mà SoftBank bán ra, có giá trị khoảng 5 tỷ USD, được kết hợp vào một khoản an ninh tài chính mà sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu của Alibaba trong vòng ba năm. Alibaba được phép mua lại 2 tỷ USD cổ phiếu và 400 triệu USD cổ phiếu khác sẽ được chuyển tới Alibaba Partnership, một nhóm cổ đông nhỏ đóng vai trò kiểm soát hội đồng quản trị của Alibaba. Cuối cùng, SoftBank bán 500 triệu USD cổ phiếu còn lại cho quỹ đầu tư của một chính phủ nào đó chưa được tiết lộ.

    "Dưới sự lãnh đạo của Masayoshi Son, SoftBank đã trở thành một đối tác lâu năm, có giá trị cao với Alibaba trong hơn 16 năm và chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau", Jack Ma, chủ tịch điều hành của Alibaba chia sẻ.

    Giá cổ phiếu của Alibaba sau phiên giao dịch ngày 31/5 đã giảm 2,7% sau khi thông tin này được đưa ra.

    Tham khảo Quartz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ