Sony Việt Nam tổ chức triển lãm Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony

    M.Đức, Phụ nữ thủ đô 

    Những bức ảnh thắng giải năm nay đã phải vượt qua 415.000 bài dự thi của hơn 74.000 nhiếp ảnh gia ở hơn 206 quốc gia trên toàn cầu.

    Ngày 21/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sony Electrics Việt Nam đã tổ chức triễn lãm những bức ảnh thắng cuộc trong Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony (Sony World Photography Awards - SWPA) tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

    Sony Việt Nam tổ chức triển lãm Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony - Ảnh 1.

     Được sáng lập bởi Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới, SWPA là cuộc thi nhiếp ảnh có quy mô toàn cầu, với 4 hạng mục thi đấu bao gồm Chuyên nghiệp (Professional), Mở (Open), Sinh viên (Student) và Thanh niên (Youth).

    Trong lần tổ chức thứ 16 vào năm nay, giải thưởng nhận được 415.000 bài dự thi của hơn 74.000 nhiếp ảnh gia chuyên và bán chuyên ở hơn 206 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó, đại diện Việt Nam - nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện với tác phẩm "Turtle Dream" (Ước mơ rùa biển) được chụp ở biển Perhentian, Malaysia, đã xuất sắc thắng giải ở hạng mục "Giải thưởng quốc gia" (National Award Winner).

    Sony Việt Nam tổ chức triển lãm Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony - Ảnh 2.

     Tác phẩm này đã được trưng bày cùng những các bức ảnh xuất sắc khác, được chia thành 3 khu vực bao gồm Khu vực trưng bày tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam đã chiến thắng "Giải thưởng quốc gia" trong vòng 10 năm qua từ 2014 – 2023; Khu vực mở rộng với ảnh đạt giải của các nhiếp ảnh gia quốc tế đã chiến thắng tại SWPA 2023 và những tác phẩm khác của nhiếp ảnh gia Việt Nam xuất sắc, được đề cử và chiến thắng giải SWPA trong 10 năm qua; và cuối cùng là khu vực để trình chiếu một số phim ngắn của những người chiến thắng 2 cuộc thi làm phim khác của Sony là cuộc thi World of Film và Sony Future Filmmaker Awards.

    Sony Việt Nam tổ chức triển lãm Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony - Ảnh 3.

     Với các tác phẩm đến từ nhiếp ảnh gia Việt Nam, bên cạnh "Turtle Dream" của Nguyễn Ngọc Thiện, các tác phẩm nổi tiếng khác như "Xe đạp và hoa" - giải nhất hạng mục "Giải thưởng quốc gia" SWPA 2022 của nhiếp ảnh gia Nguyễn Phúc Thành chụp trên con đường gốm sứ tại Hà Nội, "Under The Moonlight" – giải nhất hạng mục Youth Competition (12-19 tuổi) SWPA 2022 của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Trí Nguyễn, hay Bức ảnh phơi cá nục khô - ảnh du lịch xuất sắc nhất ở giải Open SWPA 2021 của nữ nhiếp ảnh Khánh Phan,… cũng được trưng bày tại triển lãm.

    Tiếp tục cho giải thưởng lần thứ 17, SWPA 2024 đã mở để nhận tác phẩm từ 1/6/2023 và dự kiến kết thúc vào đầu năm 2024 với 4 hạng mục Chuyên nghiệp (Professional), Mở (Open), Sinh viên (Student) và Thanh niên (Youth) không thay đổi. Độc giả có thể biết thêm chi tiết tại website của giải thưởng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày