Stan Larkin: Người đàn ông sống mà không cần có trái tim trong suốt hơn 500 ngày

    Đức Khương,  

    Trong khi chờ ghép tim người, Stan Larkin đã sống 555 ngày mà không có trái tim thực sự ở bên trong cơ thể.

    Stan Larki đã trở thành người đàn ông đầu tiên ở Michigan, Hoa Kỳ sống không có tim trong 555 ngày bên ngoài bệnh viện! Với sự trợ giúp của một thiết bị độc đáo và chiếc ba lô của mình, Stan không chỉ có thể sống mà còn có thể hoạt động một cách bình thường mà không cần đến trái tim.

    Tại sao Stan Larkin cần sử dụng trái tim nhân tạo? 

    Stan Larkin là một thanh niên khỏe mạnh cho đến năm 16 tuổi thì bị ngã trong một trận đấu bóng rổ. Kết quả chẩn đoán cho thấy Stan mắc một căn bệnh tim di truyền được gọi là “familial cardiomyopathy”. Anh trai Dominique, 24 tuổi của anh cũng mắc phải tình trạng tương tự.

    Bệnh di truyền này xảy ra khi cơ tim căng ra và mở rộng diện tích hở của ít nhất một buồng tim, làm giảm hiệu quả bơm máu của cơ quan này. 

    Cả hai anh em đều bị suy tim và sốc tim, khiến họ phải trang bị thiết bị tim nhân tạo vào năm 2014. Dominique phải nằm viện sáu tuần trước khi được cấy ghép. Tuy nhiên, các bác sĩ thông báo với Larkin rằng anh là ứng cử viên hoàn hảo để sống bên ngoài bệnh viện với thiết bị Trái tim nhân tạo tạm thời SynCardia (TAH), nó sẽ được gắn vào bên trong cơ thể và nguồn điện của thiết bị này sẽ được đặt trong ba lô.

    Stan Larkin: Người đàn ông sống mà không cần có trái tim trong suốt hơn 500 ngày- Ảnh 1.

    Stan và Dominique mắc chứng loạn sản loạn nhịp tim, một dạng bệnh cơ tim, dẫn đến suy tim và rối loạn nhịp tim ở cả hai bên tim. Trái tim thật của Larkin đã được lấy ra khỏi cơ thể anh vào tháng 11 năm 2014. Nó được thay thế bằng một thiết bị cho phép Larkin ở nhà thay vì ở bệnh viện trong khi chờ được cấy ghép.

    Tiến sĩ Billy Cohn, bác sĩ phẫu thuật tim mạch và giám đốc Trung tâm Công nghệ và Đổi mới tại Viện Tim Texas cho biết, một số bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối có thể đợi hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước khi có trái tim hiến phù hợp.

    Cohn, người không tham gia chăm sóc Larkin, cho biết: "Nhiều bệnh nhân trong số này có tim quá yếu, thận, gan và các cơ quan quan trọng khác sẽ ngừng hoạt động trong khi chờ đợi". "Nhiều bệnh nhân trong số này sẽ chết nếu không có một số hình thức hỗ trợ chẳng hạn như tim nhân tạo".

    Trái tim ba lô của Stan Larkin hoạt động như thế nào? 

    Trái tim nhân tạo tạm thời SynCardia được thiết kế để mô phỏng các chức năng của trái tim tự nhiên của con người. Nó thay thế hoàn toàn quả tim đang suy yếu của Larkin, bao gồm các ngăn và bốn van. Hai ống thoát ra bên trái cơ thể Stan bên dưới lồng ngực, kết nối trái tim nhân tạo với một cỗ máy nặng 13 lb (5,8 kg) có tên là “Freedom Driver”.

    Freedom Driver cung cấp cho trái tim nhân tạo cả năng lượng và khí nén. Không khí này được đưa đến tâm thất, cho phép máu được bơm vào cơ thể. Để trở thành người sống không có trái tim trong hơn 500 ngày, Stan phải mang Freedom Driver trong ba lô để đảm bảo nó vẫn được kết nối 24/7.

    Ngay cả với một thiết bị phức tạp như vậy gắn liền với mình, Stan vẫn có thể di chuyển và tận hưởng một cuộc sống bình thường. Stan cho biết SynCardia mang tới cho anh cảm giác giống như một trái tim thực sự và không khác gì việc đeo ba lô đến trường.

    Stan Larkin: Người đàn ông sống mà không cần có trái tim trong suốt hơn 500 ngày- Ảnh 2.

    Theo Trung tâm cấy ghép nội tạng Mỹ, tại bất kỳ thời điểm nào cũng có khoảng 4.000 bệnh nhân trên toàn quốc đang chờ ghép tim người.

    Stan có thể đã có một cuộc sống gần như bình thường khi gắn bó với SynCardia, nhưng đó chỉ là một giải pháp tạm thời trong khi anh ấy chờ đợi ca ghép tim thực sự. Rất may, vào ngày 9 tháng 5 năm 2016, Stan đã nhận được trái tim của người hiến tặng và hiện đã bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật. 

    Mặc dù ghép tim có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót cho những người mắc bệnh tim mạch nhưng đây không phải là phương pháp chữa trị suốt đời. Bệnh nhân sẽ phải tái khám nhiều lần và dùng thuốc trong thời gian dài để đảm bảo tình trạng không trở nên trầm trọng hơn.

    Familial cardiomyopathy - Bệnh cơ tim giãn nở mang tính chất gia đình hay chứng loạn sản loạn nhịp tim là một dạng bệnh tim di truyền. Nó xảy ra khi cơ tim trở nên mỏng và yếu ở ít nhất một buồng tim, khiến vùng hở của buồng trở nên to ra (giãn ra).

    Kết quả là tim không thể bơm máu hiệu quả như bình thường. Để bù đắp, tim cố gắng tăng lượng máu được bơm qua tim, dẫn đến cơ tim ngày càng mỏng và yếu đi. Theo thời gian, tình trạng này dẫn đến suy tim.

    Thông thường phải mất nhiều năm các triệu chứng của Familial cardiomyopathy mới gây ra các vấn đề về sức khỏe. Chúng thường bắt đầu ở tuổi trung niên, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ giai đoạn sơ sinh đến tuổi trưởng thành muộn.

    Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh cơ tim giãn nở mang tính chất gia đình có thể bao gồm nhịp tim không đều (loạn nhịp tim), khó thở, cực kỳ mệt mỏi (mệt mỏi), ngất xỉu, sưng chân và bàn chân. Trong một số trường hợp, dấu hiệu đầu tiên của Familial cardiomyopathy là đột tử do tim. Mức độ nghiêm trọng của tình trạng này khác nhau giữa các cá nhân bị ảnh hưởng, thậm chí ở các thành viên trong cùng một gia đình.

    Tham khảo: Unbelievable-facts; CNN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ