Steve Jobs đã từ một thanh niên bỏ học đại học thành CEO vĩ đại nhất thế giới như thế nào?

    Neo,  

    Toàn bộ cuộc đời Steve Jobs từ lúc bị mẹ đẻ bỏ rơi tới khi trở thành CEO vĩ đại đã được ông tóm lược trong ba câu chuyện mà ông kể với các sinh viên Đai học Stanford ở lễ tốt nghiệp năm 2005.

    Ngày 5/10/2011, Steve Jobs qua đời ở tuổi 56. Cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của ông trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều thế hệ doanh nhân, kỹ sư trong cả ngành công nghệ lẫn các ngành khác.

    Năm 2005, ông đã có một bài phát biểu chia sẻ về toàn bộ cuộc đời mình với các sinh viên Đại học Stanford. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của ông, chúng tôi xin chuyển tới các bạn toàn bộ bài phát biểu cực kỳ ý nghĩa này của ông.

    Mời các bạn cùng theo dõi:

    Bài phát biểu cực kỳ ý nghĩa của Steve Jobs tại Đại học Stanford

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ