Sự kỹ tính kinh hồn của Steve Jobs thể hiện qua chi tiết nhỏ này

    Tân Phan,  

    Nhiều người cho rằng họ không thể nào thuyết trình được giỏi như Steve Jobs, đó là do Steve Jobs dành hàng tháng trời để tập luyện cho buổi thuyết trình của ông.

    Steve Jobs trước lúc thuyết trình chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới, ông tập luyện phần của ông trong nhiều tuần tuần. Jobs thuộc rành mạch rõ ràng mọi chi tiết của những đoạn video, thậm chí là thuộc cả từng loại phông chữ trên từng slide trình chiếu. Nhiều người cho biết từng slide trình chiếu được Steve Jobs thiết kế rất kỹ lưỡng và toàn bộ buổi ra mắt sản phẩm iPhone như một vở nhạc kịch vậy.

    Những người tham gia vào việc chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm sẽ được cho một tập sách, có tên "Rules of the Road". Trong đó có ghi lại những cột mốc làm nên thành công của sản phẩm, quá trình tạo ra chúng và tên những người đã góp mặt vào sự thành công ấy.

    Cựu lập trình viên Apple, Matt Drance, nhớ lại rằng: "Có lúc, tôi đã làm việc liên tục trong vòng 72 giờ đồng hồ chỉ để cho Steve Jobs thuyết trình trong 9 giây. Đó là thành tựu tuyệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ không có cơ hội để làm vậy nữa, nhưng tôi rất vui vì mình đã tỏa sáng như vậy".

    Ngoài ra, Steve Jobs còn dành thời gian của ông để thuyết trình thử trước một số nhân viên của Apple để thu thập ý kiến của họ, để chỉnh sửa cho bài thuyết trình của mình trở nên tốt hơn. Thậm chí ông còn yêu cầu những người thuyết trình khác mặc áo màu gì, nên nói những điều gì để mọi thứ ăn ý với nhau.

    Kết quả là các buổi thuyết trình của Steve Jobs, đặc biệt là lần ra mắt iPhone đầu tiên, là một sự thành công lớn. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ và hoàn hảo, đánh dấu cho một bước tiến lớn của smartphone đến toàn thế giới. Một điều thú vị là chiếc iPhone ông dùng thử trong buổi ra mắt đầu tiên đó không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh, nó chỉ là bản thử nghiệm và có thể crash bất cứ lúc nào, nó thậm chí còn không thể phát nổi một bài nhạc hoàn chỉnh.

    Nhiều người cho rằng họ không thể nào thuyết trình được giỏi như Steve Jobs, đó là do Steve Jobs dành hàng tháng trời để tập luyện cho buổi thuyết trình của ông, chỉ có sự tận tâm với công việc của mình thì bạn mới có thể cho ra các sản phẩm hoàn hảo như vậy, bài thuyết trình của ông là một ví dụ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày