Tách đường dây cao thế chỉ vì 1 tổ cò, điện lực Nhật Bản được internet tuyên dương

    Long.J,  

    Cò không bị đuổi đánh, trái lại còn có nhà mới.

    Nổi tiếng ngăn nắp, sạch sẽ, Nhật Bản lại là một trong những quốc gia lạm dụng nhựa không cần thiết và người dân Xứ sở hoa Anh đào đang nỗ lực để bảo tồn đa dạng sinh học.

    Hồi đầu tháng 5, một con cò trắng Á Đông (Oriental Stork) đã làm tổ tại nơi cực bất tiện, và cách giải quyết của người Nhật cho thấy họ trân trọng tự nhiên như thế nào.

    Cò trắng Á Đông là loài chim từng được tìm thấy trên khắp Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Tuy nhiên, chúng đang bị đe dọa do việc lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.

    Tách đường dây cao thế chỉ vì 1 tổ cò, điện lực Nhật Bản được internet tuyên dương - Ảnh 1.

    Vì vậy, khi Công ty Điện lực Hokuriku phát hiện ra có tổ cò ngay trên cột điện, họ quyết định phải hành động nhanh chóng vì gia đình cò có nguy cơ bị điện giật bất cứ lúc nào.

    Sự thật, họ không bắc thang hoặc cho người trèo lên bê tổ cò đi chỗ khác. Công ty Điện lực Hokuriku đã làm điều ít ai ngờ tới: Định tuyến lại mạng điện cao thế ở khu vực đó, chừa nguyên cái cột cho gia đình cò.

    Tách đường dây cao thế chỉ vì 1 tổ cò, điện lực Nhật Bản được internet tuyên dương - Ảnh 2.

    Trên Twitter, Hokuriku đưa ra thông báo:

    "Một con cò đã làm tổ trên cột điện của Hokuriku. Trước mong muốn của người dân, chúng tôi đã thay đổi hệ thống phân phối điện để đề phòng chập cháy cũng như đảm bảo an toàn cho những con cò.

    Chúng tôi mong được thấy những con cò non và sẽ trông nom chúng trong tương lai."

    Dòng tweet đầy tính nhân văn của Hokuriku nhanh chóng thu hút hơn 88.000 likes, gần 40.000 re-tweet và rõ ràng, internet cũng ủng hộ quyết định này.

    Theo S.N

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ