Tại sao chúng ta không nên quá trông chờ những chiếc smartphone màn hình gập?

    Tấn Minh,  

    Thời gian qua, chúng ta đã được nghe nói rất nhiều về những chiếc smartphone có thể gập lại, hoặc có thể uốn cong. Đó là một ý tưởng khá thú vị, nhưng liệu có đáng để trông chờ hay không?

    Samsung - một trong những hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới - đang sẵn sàng để dội bom ngành công nghiệp di động. Những tin đồn xoay quanh chiếc smartphone Galaxy X với màn hình có thể gập lại của họ đã xuất hiện được một thời gian, nhưng những thông tin mới đây, cũng như những thông báo từ chính Samsung đã cho thấy 2018 có lẽ sẽ là năm mà chiếc Galaxy X chính thức xuất hiện trên thị trường.

    Ý tưởng về một chiếc điện thoại màn hình gập được, hoặc uốn cong được, là rất thú vị xét những thách thức về mặt kỹ thuật và cơ học cần thiết để biến chúng thành sự thực. Thế nhưng, những chiếc điện thoại như thế này có phục vụ một mục đích thực sự nào đó hay chỉ là những "mánh khoé" marketing mà thôi?

    Lịch sử thường lặp lại

    Hãy quay về năm 2011 một chút. Đó là năm mà bài hát Friday của Rebecca Black trở thành một "hiện tượng âm nhạc"; Hoàng thử William và Catherine Middleton thì vừa kết hôn; và Kyocera tung ra Echo - một chiếc điện thoại Android gập lại được với hai màn hình. Hai màn hình của Echo cho phép bạn vừa chia sẻ bài viết lên Facebook, vừa xem video YouTube; chơi game hoặc làm nhiều việc khác cũng sướng hơn rất nhiều. Chiếc Echo là một ý tưởng thú vị, nhưng những giới hạn về phần cứng và phần mềm lúc bấy giờ đã không cho phép nó tiến xa hơn.

     Kyocera Echo

    Kyocera Echo

    Vài năm sau, vào năm 2017, ZTE mở cánh cửa này ra một lần nữa với chiếc Axon M - một chiếc smartphone gập được với hai màn hình riêng biệt, ở giữa là một bản lề. Axon M hoàn thiện tốt hơn và phong cách hơn Echo, cùng với chế độ chia đôi màn hình của Android đã khiến cho khía cạnh phần mềm của thiết bị này trở nên tiện dụng hơn. Tuy nhiên, Axon M vẫn có cảm giác là một thiết bị concept thay vì là một chiếc điện thoại thực sự mà chúng ta muốn sử dụng mỗi ngày.

    ZTE đã tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển dòng Axon M, với mục tiêu tạo ra một chiếc điện thoại chỉ có một màn hình có thể uốn cong được, giống như con đường mà Samsung đang đi với Galaxy X. Công nghệ này sẽ là một bước tiến lớn so với những chiếc điện thoại có thể gập được từ trước đến nay. Nhưng những bản vẽ concept ban đầu vẫn khiến chúng ta phải đặt ra rất nhiều câu hỏi.

     ZTE Axon M

    ZTE Axon M

    Cho và nhận

    Bây giờ hãy tập trung vào chiếc Galaxy X. Một bản vẽ concept cho thấy chiếc điện thoại này có hình dáng...rất dài, với các viền trên dưới màn hình khá dày. Bạn có thể sử dụng nó theo kiểu thanh chữ nhật truyền thống như bình thường, nhưng Galaxy X có một cơ chế uốn cong nằm gần phần giữa của màn hình, cho phép điện thoại có thể gập đóng lại. Với concept này, Samsung đưa ra ý tưởng rằng bạn có thể sở hữu một chiếc điện thoại lớn, và khi không dùng bạn có thể gập lại để tiện mang đi.

    Để đạt được thiết kế này, các linh kiện bên trong (như pin, vi xử lý...) phải được đặt ở trên và dưới cơ chế bản lề - đó có thể là lý do vì sao phần viền trên và dưới màn hình lại dày như vậy. Samsung có lẽ đã tính toán khá kỹ lưỡng cách bài trí linh kiện dành riêng cho dạng điện thoại đặc biệt này. Thế nhưng liệu việc làm này có xứng đáng hay không?

    Bắt đầu với màn hình, sử dụng một tấm nền OLED gập được có nghĩa là bạn sẽ không thấy lớp kính cường lực phủ trên màn hình. Thay vào đó, Samsung nhiều khả năng sẽ phủ màn hình Galaxy X bằng nhựa dẻo. Một số điện thoại như Moto Z2 Force cũng từng dùng lớp phủ nhựa dẻo/polycarbonate thay cho kính cường lực, và dù nhựa dẻo có nhiều ưu điểm như chống rơi vỡ và linh hoạt, nó lại cực kỳ dễ bị trầy xước, thậm chí dù bạn mới lấy ra khỏi hộp được vài giây thôi!

    Tiếp theo là vấn đề với linh kiện. Như đã nói ở trên, Samsung có lẽ đã tính toán sắp đặt linh kiện sao cho chúng không bị gập khi gập màn hình. Rất thông minh, nhưng nó cũng khiến tổng thể máy trở nên cồng kềnh hơn. Công nghệ luôn tiến hoá, và có thể Samsung và những công ty khác sẽ có thể giải quyết vấn đề ngoại hình sau vài lần nâng cấp, nhưng bạn cũng không nên kỳ vọng quá, vì bo mạch chủ hay pin có thể gập được còn rất lâu nữa mới xuất hiện. Chúng là những thành phần tối quan trọng đối với mọi smartphone, và cũng là những rào cản thật sự khi chúng ta tìm cách bẻ cong bộ khung bảo vệ các linh kiện

    Cuối cùng, chúng ta cần chú ý tới phương diện độ bền. Có thêm một bộ phận có thể chuyển động đồng nghĩa với khả năng hư hỏng sẽ tăng cao, hoặc đôi lúc một thứ gì đó sẽ không ăn khớp... Những chiếc điện thoại nguyên khối hiện tại có thể sẽ bị những thiệt hại không sửa chữa được nếu bị rơi khá mạnh,vậy điều gì sẽ xảy ra khi điện thoại đã yếu nay lại có thêm một điểm yếu nữa có khả năng bị lợi dụng. Giả sử nếu bản lề này bị uốn cong về hướng ngược lại thì sao? Có nhiều câu hỏi vẫn chưa được đề cập đến, và chúng đều là những thứ chúng ta nên cực kỳ cân nhắc nếu muốn những chiếc điện thoại gập được trở nên phổ biến.

    Cuộc chơi chờ đợi - đánh giá

    Samsung nổi tiếng với việc thường xuyên thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo. Những thứ như Galaxy Round hay Galaxy Beam là những cú hụt chân, và đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được thấy "kẻ kế vị" của chúng. Ngược lại, những thiết bị khác như Galaxy Note hay Note Edge hiện nay lại trở thành những quân bài chủ lực của Samsung.

    Việc Samsung và các công ty khác thử nghiệm những thứ mới mẻ tất nhiên không có gì đáng bàn cãi, bởi chỉ có thử nghiệm, chúng ta mới biết được cái gì hoạt động được, cái gì không, và từ đó tiến xa hơn đến những mục tiêu lớn hơn. Samsung sẽ ra mắt Galaxy X cuối năm nay hoặc đầu năm sau, và dựa trên phản ứng của thị trường, họ sẽ quyết định liệu có nên tiếp tục với nó hay không.

    Dù Samsung có lựa chọn thế nào đi nữa, tốt nhất ngành công nghiệp di động nên xếp điện thoại gập được vào một danh mục riêng và đừng nên ép buộc toàn bộ thị trường phải ứng dụng dạng điện thoại mới này rộng rãi. Bởi những dạng điện thoại như ngày nay, với tỉ lệ màn hình 16:9, 18:9, có viền, không viền... hoà trộn lại với nhau đã mang lại cho người dùng một lượng lớn điện thoại để chọn lựa, và tất cả trong số chúng đều không cần phải đánh đổi bất kỳ điều gì chỉ để khiến một chiếc di động trở nên di động hơn!

    Tham khảo: AndroidCentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày