Tại sao Mark Zuckerberg hay Obama lại không quan tâm tới việc chọn vợ xinh, mặc dù "gái đẹp" theo họ ầm ầm?

    PV,  

    Người thường lấy vợ, kén chồng đã nhiều khúc mắc, với giới thượng lưu, mà lại là CEO tập đoàn công nghệ lớn, thậm chí là Tổng thống Mỹ, việc lập gia đình còn phức tạp hơn.

    Từ xưa, các cụ đã có câu: "Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng". Trong tiềm thức của người Việt Nam, chuyện lập gia đình luôn rất quan trọng, đây được xem là chủ đề nóng với giới văn phòng - những người đã, đang hoặc sẽ đi tới hôn nhân.

    Mới đây, một người dùng Facebook tại Việt Nam đã đặt ra câu hỏi khá thú vị liên quan tới vấn đề lập gia đình của người nổi tiếng. Cụ thể, anh này đặt ra câu hỏi như sau:

    Tại sao Mark Zuckerberg và Obama lại không quan tâm tới việc chọn vợ xinh, mặc dù họ thừa khả năng cưới một cô xinh hơn thế?

    Ngay lập tức, câu hỏi này đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng.

    Một người dùng Facebook bình luận: "Chắc là vì tình yêu".

    "Vì họ thông minh", câu trả lời từ người dùng Facebook này nhận được nhiều sự đồng tình hơn.

    Cuối cùng, sau rất nhiều ý kiến bàn luận, câu trả lời được cho là đúng nhất gói gọn trong 4 chữ: "Giá trị cốt lõi".

    Người dùng này có diễn giải câu trả lời của mình như sau:

    "Con người có 2 loại giá trị: gọi là thang giá trị gồm giá trị cốt lõigiá trị gia tăng.

    Bàn riêng về phụ nữ, thì xinh nằm trong giá trị gia tăng. Giá trị này không bền vững và bị phai tàn theo năm tháng.

    Thực tế phũ phàng là thu nhập của các tỷ phú như Mark luôn tăng dần qua năm tháng, còn "vợ xinh" thì không thể ngày một đẹp hơn lên. Vì thế, nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói, một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn vợ xinh chỉ là một tài sản hao mòn.

    Hơn nữa, không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất mà Mark hay Obama có, thì giá trị của một cô vợ xinh sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa.

    Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên phố Wall thì việc cưới vợ cũng như một phiên giao dịch vậy. Nếu giao dịch bị giảm giá thì phải bán, chẳng ai ngốc giữ nó trong một thời gian dài - cũng như việc kết hôn vậy.

    Obama và Mark là những nhà kinh doanh và chính trị hàng đầu, ắt hẳn họ thừa thông minh để biết nên chọn gì cho mình.

    Hơn nữa, xấu đẹp thời nay có thể biến chuyển dễ dàng.

    Gia Cát Lượng thời xưa cũng có vợ rất xấu, ông có nói: phụ nữ đẹp như rượu, phụ nữ thông minh như trà".

    Theo Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ