Tai thỏ của iPhone X: Một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android

    Chíp,  

    Nếu cứ sao chép Apple thì về lâu dài các hãng sản xuất Android sẽ không thể nào tồn tại được.

    Từ đầu năm tới nay, chúng ta thấy rất nhiều mẫu smartphone có thiết kế màn hình tai thỏ. Dù không đạt doanh số như kỳ vọng của một số nhà quan sát nhưng iPhone X vẫn tạo ra xu hướng và lập lên những kỷ lục mới về lợi nhuận hàng quý cho Apple.

    Sau đó, các hãng smartphone Android đã mau chóng chạy theo trào lưu, sao chép thiết kế của iPhone X để ra mắt các mẫu smartphone màn hình tai thỏ của riêng mình. Trong 10 năm có mặt trên thị trường iPhone luôn tạo ra xu hướng cho các hãng khác phải chạy theo. Nhưng năm nay, tất cả các hãng Android sao chép thiết kế iPhone X đều đã mắc vào một cái bẫy mà Apple giăng ra.

    Giai đoạn 1

    Tai thỏ trên iPhone X dù hơi khó coi nhưng lại mang tới cho người dùng hai thứ không thể có trên bất kỳ smartphone nào khác trên thị trường hiện tại. Một trong số đó là tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D và hai là màn hình gần như không viền.

    Các hãng sản xuất smartphone Android, bao gồm cả các tên tuổi lớn và phổ biến nhất, đều không có đủ nguồn lực để sao chép thiết kế iPhone X một cách hoàn hảo. Phần rãnh trên smartphone của họ không có cảm biến và camera 3D. Màn hình của họ không thể tràn ra tất cả các cạnh như iPhone X của Apple.

    Về công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D, trước khi ra mắt iPhone X Apple đã mau chóng thâu tóm toàn bộ nguồn cung cấp linh kiện camera TrueDepth (thành phần quan trọng nhất tạo nên tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D). Và bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng Android tụt hậu khoảng 2 năm so với Apple trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt 3D. Ngay cả Samsung cũng chưa thể đưa công nghệ này lên thiết bị của họ.

    Thứ hai, Apple sẵn sàng trả giá cao để mua màn hình OLED, loại màn hình có thể uốn cong, gấp vào bên trong để đảm bảo kết nối với cáp mà không cần viền màn hình bên dưới.

    Tai thỏ của iPhone X: Một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android - Ảnh 1.

    Màn hình OLED trên iPhone X được uốn cong, gấp vào bên dưới để kết nối cáp giúp Apple loại bỏ cạnh dưới

    Vì thế, các hãng Android buộc phải sao chép thiết kế tổng thể của iPhone X theo một cách sơ sài. Và số lượng các công ty sao chép thiết kế iPhone X nhiều tới nỗi khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Không chỉ các công ty ít tên tuổi tại châu Á mà cả các hãng nổi tiếng đều làm như vậy.

    Một số thừa nhận sự tiên phong và can đảm của Apple, như Huawei. Tuy nhiên, số khác lại cố gắng phủ nhận rằng đã sao chép Apple, như OnePlus và Huawei. Thậm chí còn có những công ty tuyên bố rằng tai thỏ của họ nhỏ hơn, đẹp hơn Apple, như Asus, nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng họ đã sao chép iPhone X.

    Tai thỏ của iPhone X: Một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android - Ảnh 2.

    Cũng có thiết kế tai thỏ nhưng smartphone của các hãng khác không có tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D như iPhone X

    Tất cả các công ty này biết rằng thiết kế iPhone luôn là xu hướng thời thượng và là những gì người tiêu dùng muốn. Do vậy, họ sẵn sàng cung cấp các mẫu smartphone với thiết kế tai thỏ nửa mùa dù đôi lúc phải hy sinh trải nghiệm người dùng. Tất cả các hãng đều quyết định tung ra smartphone màn hình tai thỏ sau ngày 12/9/2017 bất kể trước đó kế hoạch phát triển sản phẩm của họ như thế nào chăng nữa. Thậm chí, Huawei còn thừa nhận đã phát triển màn hình tai thỏ trước đó nhưng không dám tung ra cho tới năm 2018.

    Giai đoạn 2

    Apple sẽ giữ và tiếp tục tinh chỉnh thiết kế iPhone X ít nhất một năm nữa. Thậm chí, iPhone với thiết kế màn hình tai thỏ trong năm nay còn có mức giá rẻ hơn trước đây và Apple có thể sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào về nguồn cung ứng linh kiện như đã từng xảy ra với iPhone X đời đầu. Bước tiếp theo, hợp lý thôi, thiết kế iPhone X sẽ dần trở thành thiết bị toàn màn hình thực thụ như trong ảnh dưới đây:

    Tai thỏ của iPhone X: Một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android - Ảnh 3.

    Để thiết kế iPhone 2025 thành hiện thực, công nghệ màn hình OLED sẽ phải phát triển đến mức có thể đặt camera, loa thoại và tất cả các cảm biến dưới màn hình. Apple đã đăng ký bằng sáng chế cho điều này và những hãng khác có thể cũng đang phát triển theo hướng ấy.

    Nhưng Apple sẽ chỉ phải loại bỏ tai thỏ trên iPhone X để có thiết kế toàn màn hình thực thụ. Giá linh kiện và chi phí sản xuất có thể tăng lên nhưng Apple có thể chi trả được. Các hãng Android, ngoại trừ Samsung, cũng sẽ chuyển sang xu hướng toàn màn hình trong tương lai và họ sẽ phải trả mức giá khác nhau cho linh kiện và chi phí sản xuất. Họ cũng có thể sao chép Apple nhanh chóng như những gì họ đã làm trong năm nay nhưng ngoài tai thỏ vẫn còn một thứ nữa mà họ cần loại bỏ đó là "cái cằm" trên thiết bị của họ.

    Tai thỏ của iPhone X: Một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android - Ảnh 4.

    Chưa hãng nào có thể loại bỏ "cái cằm"

    Chi phí để loại bỏ "cái cằm" ấy không hề rẻ chút nào. Theo ước tính, màn hình OLED có thể uốn cong ép vào bên dưới Apple đang sử dụng trên iPhone X có khoảng 110 USD. Đó là linh kiện đắt nhất trên iPhone X và là con gà đẻ trứng vàng cho Samsung.

    Các hãng sản xuất Android cũng có thể đặt hàng màn hình tương tự từ Samsung và đương nhiên gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ đáp ứng được. Dù không chính xác là loại màn hình trên iPhone X với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cao từ Apple nhưng cũng tương tự vậy. Ít nhất trong năm nay, chưa hãng nào dám bỏ số tiền tương đương hoặc ít hơn một chút ra để trang bị loại màn hình này, tính cả Samsung. Và đó là lý do tại sao mọi smartphone thiết kế màn hình tai thỏ chúng ta thấy năm nay đều vẫn có "cái cằm" ở phía dưới. Nếu rò rỉ mới đây là chính xác thì Pixel 3 XL của Google cũng sao chép tai thỏ nhưng vẫn không thoát nổi "cái cằm" xấu xí ấy.

    Thế nhưng khi mẫu iPhone toàn màn hình thực thụ xuất hiện tất cả các hãng Android sẽ phải trả bất cứ giá nào để có được màn hình tương tự, chắc chắn là loại màn hình OLED cao cấp để có thể uốn cong. Chắc chắn lúc ấy Apple sẽ phải trả ít tiền hơn cho linh kiện màn hình bởi Samsung Display sẽ không còn độc quyền màn hình OLED nữa. Thế nhưng dù mức giá màn hình OLED có giảm thì vẫn là một khoản đầu tư lớn với các hãng sản xuất thiết bị Android.

    Tai thỏ của iPhone X: Một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android - Ảnh 5.

    OnePlus 6 và Samsung Galaxy S9

    Ngay cả khi không trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D, các hãng sản xuất smartphone Android cũng không thể né tránh mãi và buộc phải cung cấp camera 3D trong tương lai gần khi nhu cầu các tính năng AR/VR tăng cao. Cộng thêm những công nghệ như camera 3D, sạc không dây và chi phí sản xuất tiếp tục bị đẩy lên...

    Và tất cả những chi phí ấy sẽ khiến giá trung bình của các thiết bị Android tăng lên và người tiêu dùng sẽ phải chi trả. Trong khi đó, Apple không tăng giá iPhone mà thậm chí còn có thể giảm được. Khi mà giá chiếc iPhone toàn màn hình thực thụ chỉ hơn một chút hoặc thậm chí bằng các thiết bị Android toàn màn hình thì người tiêu dùng có lẽ sẽ nghiêng nhiều hơn về phía iPhone.

    Với Apple, iPhone X rất quan trọng chứ không chỉ có nhiệm vụ tăng giá bán trung bình của iPhone lên một tầm cao mới. Trong tương lai, dòng iPhone X và thiết kế tai thỏ của nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho tất cả các đối thủ. Và chính vì thế, iPhone X là một cạm bẫy hoàn hảo mà Apple giăng ra cho các hãng sản xuất smartphone Android.

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ