Tầm nhìn tương lai của Samsung về hệ sinh thái công nghệ

    A.D,  

    Dù vẫn là một trong những nhà sản xuất thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới, Samsung không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh của mình. Gã công nghệ khổng lồ đến từ Hàn Quốc luôn nỗ lực để giữ vững thế mạnh cạnh tranh của mình, bất kể đó là chạy đua về doanh số hay chút trọng bám sát thị trường, đầu tư phát triển công nghệ.

    Hệ sinh thái Galaxy mà Samsung bỏ công gầy dựng không chỉ chứng tỏ vị thế của hãng trong mắt người dùng lẫn các nhà sản xuất khác trên thị trường mà còn là minh chứng cho thấy rằng: Nếu không biết nắm bắt cơ hội và đón đầu, vị trí tiên phong trên thị trường công nghệ đầy tính cạnh tranh chắc chắn sẽ thuộc về tay người khác.

    Hệ sinh thái Galaxy với một loạt sản phẩm đa dạng, phong phú về thiết kế lẫn tính năng đã bắt đầu gây được sự chú ý của người dùng toàn cầu trong vài năm gần đây. Từ chiếc điện thoại thông minh Galaxy S8/S8 , kính thực tế ảo Gear VR, camera Gear 360 nhỏ gọn nhưng tiện dụng cho đến đồng hồ thông minh Gear S3 giúp bạn rèn luyện sức khoẻ, Samsung DeX với khả năng “biến hình” hoàn hảo để công việc văn phòng trở nên đơn giản và linh hoạt hơn.

    Điều đáng nói ở đây chính là các thiết bị này luôn có một sợi dây liên kết vô hình, luôn biết cách “hợp tác” cùng nhau để nâng tầm trải nghiệm cuộc sống, giúp cho con người luôn cảm thấy thoải mái với cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp. Bộ đôi Galaxy S8/S8 không chỉ đóng vai trò điều khiển mà còn có thể làm việc hiệu quả với các thiết bị khác cùng thuộc hệ sinh thái Galaxy.

    Ngoài các ưu điểm sáng giá của một siêu phẩm như màn hình “vô cực” sinh động và sắc nét, camera 12 “chấm” chụp ảnh xuyên màn đêm, Galaxy S8 còn có thể kết nối với ứng dụng Samsung Connect cho phép người dùng điều khiển và khai thác tính năng của các thiết bị gia dụng trong nhà.

    Bộ đôi Galaxy S8/S8 chính là “trái tim” của hệ sinh thái Galaxy. (Ảnh: Samsung Global)
    Bộ đôi Galaxy S8/S8 chính là “trái tim” của hệ sinh thái Galaxy. (Ảnh: Samsung Global)

    Người dùng luôn cảm thấy hứng thú và tiện nghi khi có thể tận dụng các sản phẩm công nghệ để giúp cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái và dễ dàng hơn.

    Việc sở hữu một hệ sinh thái đa dạng với nhiều sản phẩm khác nhau nhằm mang đến nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng của mình chắc chắn sẽ là mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất trong tương lai. Rất tiếc, vị trí tiên phong đã được Samsung nắm giữ, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến về hệ sinh thái đã đến hồi kết. Trong lúc các hãng còn lại bắt đầu rục rịch hoàn thiện hệ sinh thái cho riêng mình thì có lẽ Galaxy Ecosystem của Samsung đã trình làng phiên bản thế hệ mới…

    Không dừng lại ở đó, Galaxy S8 còn được giúp sức từ Bixby – trợ lý ảo mới được Samsung thiết kế độc quyền sau nhiều năm nghiên cứu. Bên cạnh việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trên internet hiệu quả hơn, ứng dụng này còn có thể làm rất nhiều công việc nhỏ nhưng rất tiện lợi khác như đón xe taxi trong tích tắc, hiển thị dự báo thời tiết, tin tức cập nhật dựa trên thói quen, sở thích của họ.

    Bixby – bí kíp để bạn tận dụng hết mọi “quyền năng” của Galaxy S8 và hệ sinh thái Galaxy. (Ảnh: Samsung Global)
    Bixby – bí kíp để bạn tận dụng hết mọi “quyền năng” của Galaxy S8 và hệ sinh thái Galaxy. (Ảnh: Samsung Global)

    Tính năng đáng chú ý nhất của người trợ lý nhỏ bé này chính là truy cập ứng dụng qua khẩu lệnh. Đây được xem là bước đột phá đáng ghi nhận của Samsung trong việc phá vỡ rào cản giữa hai thái cực: cảm ứng chạm và tiếng nói. Trong tương lai, khi ứng dụng này dần được hoàn thiện, nhiều người bày tỏ kì vọng nó sẽ có thể “song kiếm hợp bích” cùng Samsung Connect để giúp người dùng sử dụng giọng nói và điều khiển hiệu quả hơn mọi thiết bị trong nhà.

    Với việc ra mắt hệ sinh thái Galaxy, Samsung cũng đã tái định vị cho chiếc điện thoại thông minh hàng đầu của hãng là Galaxy S8 trở thành một thiết bị đa năng, có thể là “phiên bản thế thân” hoàn hảo cho máy tính để bàn khi kết nối với Samsung DeX. DeX cho phép người dùng kết nối thiết bị của họ với màn hình, bàn phím và chuột để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu. Lỡ may bạn bỏ quên laptop ở nhà hoặc máy tính tại công ty gặp trục trặc, chỉ cần cho bộ đôi Galaxy S8 và Samsung DeX gắn kết với nhau, bạn sẽ có ngay một bộ máy tính để xử lý công việc nhanh chóng.

    Samsung Dex – sáng kiến giúp bạn linh hoạt hơn trong giải quyết công việc hằng ngày. (Ảnh: Samsung Global)
    Samsung Dex – sáng kiến giúp bạn linh hoạt hơn trong giải quyết công việc hằng ngày. (Ảnh: Samsung Global)

    Ngoài ra, Galaxy S8 cũng là “trái tim” của kính thực tế ảo Gear VR. Người dùng có thể điều khiển chiếc kính này bằng bộ cảm biến chuyển động thông qua kết nối Bluetooth 5.0. Là phụ kiện công nghệ mở đầu cho xu hướng thực tế ảo, Gear VR mang đến những trải nghiệm sống động như ở rạp chiếu phim, giúp bạn có cảm giác hưng phấn, hào hứng hơn khi thưởng thức những bộ phim chất lượng cao tại nhà.

    Chúng ta đang sống trong một thị trường điện thoại thông minh đã bão hoà. Người dùng có thể thờ ơ trước một chiếc điện thoại không có gì mới mẻ xuất hiện trên thị trường 1,2 năm liên tiếp. Nhưng đến năm thứ ba, khi cảm giác chán chường đã bắt đầu xuất hiện, người dùng sẽ ngay lập tức chuyển sự chú ý sang một xu hướng mới, một xu hướng có thể giúp cuộc sống của họ trở nên tiện nghi và tốt đẹp hơn. Đó chính là thời điểm mà các nhà sản xuất trên toàn cầu phải nghĩ ngay đến mô hình hệ sinh thái – Ecosystem.

    Thế hệ tiếp theo của làng công nghệ sẽ đón nhận những bước nhảy vọt gì từ xu hướng này? Câu trả lời chắc chắn sẽ có khi hệ sinh thái Galaxy của Samsung tiếp tục đón chào thêm nhiều thành viên mới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ