Ngân hàng online không phí hàng tháng, không phí rút thẻ được đầu tư hơn 100 triệu USD và định giá hơn 500 triệu USD

    Nguyễn Hải,  

    Với mô hình kinh doanh dựa trên trao đổi doanh thu với VISA, Chime gần như không tính phí đối với người dùng dịch vụ ngân hàng của mình.

    Chime, startup thách thức thách thức giới ngân hàng nhờ các tính năng thân thiện với người dùng và tốn ít chi phí, đã gọi được số vốn 70 triệu USD tại vòng gây quỹ Series C do quỹ Menlo Ventures dẫn đầu. Vòng gây quỹ này còn có sự góp mặt của các nhà đầu tư hiện tại như Forerunner Ventures, Aspect Ventures, Cathay Innovation, Northwestern Mutual, Crosslink Capital và Omidyar Network, cho đến nay đã mang lại cho công ty tổng số vốn hơn 100 triệu USD và định giá doanh nghiệp này ở con số 500 triệu USD.

    Startup này là một trong những người thách thức quyền lực của giới ngân hàng khi ngày càng nổi tiếng trong giới trẻ thuộc thế hệ thiên niên kỷ, những người coi việc các chi nhánh thực của ngân hàng là không cần thiết, cũng như phát chán vì bị phạt bởi các loại phí khổng lồ cho những thứ như hạn mức thấu chi hay tài khoản ở dưới mức số dư tối thiểu – các loại phí đó nhằm vào những điểm yếu nhất trong cuộc sống tài chính của họ.

    Ngân hàng online không phí hàng tháng, không phí rút thẻ được đầu tư hơn 100 triệu USD và định giá hơn 500 triệu USD - Ảnh 1.

    Chime là gì?

    Theo con số mà Chime công bố, lượng phí mà các ngân hàng truyền thống thu của người tiêu dùng trong năm 2017 là hơn 34 tỷ USD. Trong khi đó, dịch vụ của Chime lại giúp giảm các loại phí mà người dùng phải trả.

    Không phí hàng tháng, không phí số dư tối thiểu, không phí hạn mức thấu chi, không phí giao dịch quốc tế, và họ có một mạng lưới gần 40.000 cây ATM miến phí. Thay vì rút ruột khách hàng, doanh thu của Chime đến từ mô hình trao đổi doanh thu với thẻ ghi nợ, nơi họ kiếm được 1,5% trên doanh thu trao đổi với VISA.

    Trong khi cấu trúc không phí này đang trở thành điểm thu hút lớn với người dùng, Chime cũng nổi tiếng vì các tính năng sáng tạo của mình. Nhờ vào đội ngũ sáng lập với kinh nghiệm trong ngành tài chính kết hợp với kinh nghiệm startup, ứng dụng này có vẻ ngoài giống như được xây dựng nên bởi một công ty công nghệ, chứ không phải bởi một ngân hàng truyền thống.

    Ngân hàng online không phí hàng tháng, không phí rút thẻ được đầu tư hơn 100 triệu USD và định giá hơn 500 triệu USD - Ảnh 2.

    CEO và là đồng sáng lập của Chime, Chris Britt.

    Đồng sáng lập và là CEO của Chime, Chris Britt trước đây từng làm việc tại Flycast, và là một nhân viên của comScore, cũng như đã có thời gian làm việc tại VISA và Green Dot. Đồng sáng lập và là CTO, Ryan King đến từ Plaxo và Comcast.

    Tôi bắt đầu công ty này bởi vì Green Dot thực sự chú tâm vào những người không có tài khoản ngân hàng và không đủ điều kiện mở tài khoản, những người không có tài khoản ngân hàng bởi vì họ có điểm tín dụng và séc xấu – đại loại như vậy.” Britt giải thích.

    Nó không thực sự là một tài khoản ngân hàng với đầy đủ tính năng. Và vì vậy, những gì tôi muốn làm với công ty này là tạo ra một sản phẩm có thể phục vụ tới lượng người tiêu dùng phổ biến hơn – những người thực sự có tài khoản tại Bank of America và Wells Fargo, nhưng lại không thỏa mãn với mấy anh chàng đó vì rất nhiều lý do – có lẽ đầu tiên, và quan trọng nhất, là cách họ cấu trúc các sản phẩm mang tính trừng phạt khá nhiều.” Anh cho biết.

    Những tính năng hấp dẫn của Chime

    Chime ra mắt người tiêu dùng vào năm 2014, nhưng không mang lại nhiều tính năng để cho phép mọi người sử dụng Chime như một tài khoản ngân hàng chính cho đến đầu năm 2016.

    Hiện tại, bộ tính năng đó bao gồm cả tùy chọn tiết kiệm tự động, để làm tròn lên các giao dịch mua hàng và lấy ra 10% tiền lương của bạn để đưa vào tài khoản tiết kiệm Chime. Nó cũng nổi tiếng vì tính năng trả trước tiền lương không phí, cho phép khoản tiền lương ứng trước của bạn đến sớm hơn – ngay sau khi tiền đặt cọc bắt đầu được nhà cung cấp bảng lương gửi đi và ngân hàng được thông báo.

    Ngân hàng online không phí hàng tháng, không phí rút thẻ được đầu tư hơn 100 triệu USD và định giá hơn 500 triệu USD - Ảnh 3.

    Các tính năng này và cấu trúc không phí đã thu hút một số chuyên gia trẻ từ khắp nước Mỹ chuyển sang sử dụng. Công ty đã có hơn một triệu tài khoản từ một vài tuần quan, và giờ đây đang bổ sung thêm hơn 100.000 tài khoản mới mỗi tháng. Cho đến nay, công ty cũng có khối lượng giao dịch đạt hơn 4,5 tỷ USD, và kỳ vọng đạt tới mức 10 tỷ USD vào cuối năm nay.

    Với nguồn vốn bổ sung, Chime dự định mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa, không chỉ bằng tiếp thị và tuyển dụng mới để mở rộng đội ngũ gần 80 người ở San Francisco lên hơn 100 người, mà còn bằng những loại sản phẩm và tính năng mới.

    Chúng tôi nghĩ giai đoạn tiếp theo cho chúng tôi sẽ là giúp đỡ các thành viên quản lý tín dụng và các khoản vay hiệu quả hơn.” Britt cho biết. “Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể đóng vai trò trong việc cung cấp các hạn mức tín dụng ngắn hạn và giúp các thành viên quản lý khoản nợ của họ.” Tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ chi tiết về loại sản phẩm đó.

    Cùng với vòng gọi vốn mới, Chime đã thêm Shawn Carolan của quỹ Menlo Ventures vào hội đồng quản trị của mình.

    Tài khoản ngân hàng đang là trung tâm trong cuộc sống của chúng ta, quan trọng với cả tài chính và cảm xúc hạnh phúc.” Carolan cho biết, khi nói về thương vụ đầu tư của Menlo. “Chúng tôi yêu thích cách thức tăng trưởng của Chime khi đi cùng với việc giúp đỡ nhiều thành viên tiết kiệm nhiều tiền hơn cho bản thân họ thay vì bị rút ruột bởi các khoản phí ngân hàng ẩn giấu. Sự thay đổi mô hình kinh doanh này trong dịch vụ tài chính là không thể tránh khỏi và Chime đang là người dẫn đầu xu hướng này.”

    Tham khảo Techcrunch


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày