Tất cả smartphone cao cấp đều sẽ sử dụng chip AI vào năm 2018

    Z-Lion,  

    Bắt đầu từ quý III năm 2018, nếu không muốn bị tụt lại phía sau so với các đối thủ khác thì những smartphone cao cấp nhất cần phải trang bị cho mình con chip “quái vật” mang tên trí tuệ thông minh nhân tạo (AI).

    Giáo sư Yoo Hoi-jun tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc cho biết: “Cuộc chiến về chip AI đang diễn ra vô cùng khốc liệt trên phạm vi toàn cầu. Vì thế mà nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều dòng smartphone sử dụng loại chip này trong nửa cuối năm sau”.

    Nhiều tin đồn cho rằng Samsung đã bắt tay và sản xuất các bộ vi xử lý AI với tham vọng có thể thương mại hóa sản phẩm này trong vài năm tới. Nếu thông tin này là chính xác, gã khổng lồ đến từ Hàn Quốc sẽ chính thức nhảy vào cuộc đua với Apple, Huawei và Microsoft trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất chip AI cho những thiết bị cầm tay của người tiêu dùng.

     Samsung cũng sẽ cạnh tranh với các ông lớn khác trong lĩnh vực chip AI.

    Samsung cũng sẽ cạnh tranh với các ông lớn khác trong lĩnh vực chip AI.

    Gần đây đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Samsung sẽ cho ra mắt chiếc smartphone Galaxy X có thể gập lại được khiến nhiều người tỏ ra thích thú. Và có lẽ dòng Galaxy cũng sẽ là dòng điện thoại đầu tiên sẽ sử dụng chip AI bởi tầm quan trọng của nó với Samsung trong những năm gần đây là rất lớn.

    Huawei đang có ưu thế trong cuộc đua này với con chip Kirin 970 của hãng, và Apple cũng đã công bố về con chip A11 bionic với tính năng quản lý mạng nơ-ron sẽ được sử dụng trong siêu phẩm iPhone X. Điều này chắc chắn sẽ mở ra hướng đi mới cho các nhà phát triển, đặc biệt là nếu Samsung cũng xuôi theo trào lưu này.

     Huawei đang dẫn đầu cuộc đua với con chip Kirin 970.

    Huawei đang dẫn đầu cuộc đua với con chip Kirin 970.

    Điều này hoàn toàn có cơ sở chứ không chỉ là những dự đoán đơn thuần. Cụ thể, Microsoft đang chuyển sang tập trung nghiên cứu công nghệ AI trong những năm gần đây trong khi Samsung cũng đang mở thêm chi nhánh chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ này tại Canada.

    Vì thế, đừng lấy làm ngạc nhiên khi đến năm 2018, ai cũng sẽ sử dụng những chiếc smartphone cao cấp cùng loại chip AI tân tiến nhất. Và người chiến thắng trong cuộc đua này sẽ là công ty có khả năng thuyết phục người tiêu dùng rằng sản phẩm AI của họ mới là tốt nhất.

    Với bộ vi xử lý AI thì những trợ lý ảo như Bixby sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi có thể trả lời câu hỏi nhanh hơn và thực hiện được nhiều thao tác phức tạp hơn. Bên cạnh đó, những con chip của Samsung có thể được sử dụng trong các thiết bị do các hãng khác sản xuất. Nên nhớ rằng gần đây Samsung đã vượt qua Intel để trở thành nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

     Những trợ lý ảo như Bixby sẽ hưởng lợi rất lớn từ công nghệ AI.

    Những trợ lý ảo như Bixby sẽ hưởng lợi rất lớn từ công nghệ AI.

    Sỡ hữu một chiếc điện thoại sử dụng chip AI thông minh và hiện đại là một ý tưởng quá tuyệt vời. Thật khó để có thể tìm ra lý do từ chối những sản phẩm tân tiến như vậy.

    Theo Thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ