Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1)

    Hieu.D,  

    Những thông tin cơ bản về 32 đội tuyển chuẩn bị tham dự World Cup 2018.

    Mùa World Cup đang đến gần hơn bao giờ hết!

    Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, 32 đội bóng sẽ đặt chân đến đất nước Nga xinh đẹp để tranh tài cho chiếc cúp danh giá nhất hành tinh.

    Nếu bạn vẫn chưa có nhiều thông tin về giải đấu này, dưới đây sẽ là tất tần tật những thông tin về 32 đội bóng sẽ tham gia World Cup 2018, đi cùng với đó là một số dự đoán của các chuyên gia uy tín đến từ Business Insider về chặng đường của họ tại giải đấu năm nay!

    Bảng A: Nga, Uruguay, Ai Cập, Saudi Arabia

    Nga

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 1.

    Xếp hạng thế giới: 66

    Cầu thủ chủ chốt: Fyodor Smolov, Anton Miranchuk, Aleksei Miranchuk

    Kịch bản hay nhất: Thật không may, chủ nhà Nga lại là một trong những đội bóng có xếp hạng thế giới thấp nhất trước mùa World Cup năm nay, tuy nhiên, với cặp song sinh nhà Miranchuk, rất có thể Nga sẽ gây ấn tượng và vượt qua vòng bảng, thậm chí tiến tới chung kết để làm nên điều kì diệu.

    Kịch bản tệ nhất: Có lẽ đội chủ nhà sẽ cần rất nhiều sự cổ vũ của khán giả Nga để có thể vượt qua vòng bảng với Uruguay và Ai Cập. Saudi Arabia khả năng lớn sẽ đả bại Nga ngay trận đầu tiên mở màn World Cup.

    Uruguay

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 2.

    Xếp hạng thế giới: 14

    Cầu thủ chủ chốt: Luis Suarez, Diego Godin

    Kịch bản hay nhất: Uruguay là đội có tiềm năng mà không một đội bóng nào có thể coi thường, khả năng cao họ sẽ vượt qua Nga và Ai Cập, Saudi Arabia. Sau đó đối đầu với những gã khổng lồ khác để tới được bán kết.

    Kịch bản tệ nhất: Uruguay cũng có thể sẽ để thua Ai Cập với màn thể hiện không thể tuyệt vời hơn của Mohamed Salah và cuối cùng không thể vượt qua vòng bảng.

    Ai Cập

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 3.

    Xếp hạng thế giới: 45

    Cầu thủ chủ chủ chốt: Mohamed Salah, Ahmed Hegazi

    Kịch bản hay nhất: Mohamed Salah tiếp tục trở thành ngôi sao sáng, đưa Ai Cập đến vòng tứ kết hoặc thậm chí bán kết của giải đấu.

    Kịch bản tệ nhất: Thật không may, Mohamed Salah - niềm hi vọng lớn nhất của Ai Cập đã dính chấn thương và sẽ vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của họ với Uruguay ngày 15/06. Chấn thương cũng sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh cũng như toàn đội và khiến Ai Cập thua Uruguay, không thoát khỏi vòng bảng.

    Saudi Arabia

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 4.

    Xếp hạng thế giới: 67

    Cầu thủ chủ chốt: Mohammad al-Sahlawi, Fahad al-Muwallad

    Kịch bản hay nhất: Saudi Arabia sẽ gây bất ngờ khi chiến thắng chủ nhà Nga, tuy nhiên khó lòng mà vượt qua được Uruguay

    Kịch bản tệ nhất: Saudi Arabia được đánh giá khá thấp, thậm chí không ghi được bàn nào tại World Cup năm nay.

    Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Iran, Morocco

    Bồ Đào Nha

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 5.

    Xếp hạng thế giới: 4

    Cầu thủ chủ chốt: Cristiano Ronaldo, Rui Patricio

    Kịch bản hay nhất: Ronaldo tiếp tục ghi thêm một dấu ấn nữa khi nâng cup World Cup 2018, giống như cách đội tuyển Bồ Đào Nha dành chiến thắng bất ngờ tại Euro 2016.

    Kịch bản tệ nhất: Hàng thủ của đội bóng tiếp tục gây thất vọng và Ronaldo với phong độ trồi sụt sẽ khiến Bồ Đào Nha bị loại sớm, thậm chí từ vòng bảng.

    Tây Ban Nha

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 6.

    Xếp hạng thế giới: 10

    Cầu thủ chủ chốt: Diego Costa, David Silva, Andres Iniesta, Sergio Ramos

    Kịch bản hay nhất: Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha và chiến thắng vòng bảng, sau đó lọt vào chung kết để nâng cao cúp vô địch.

    Kịch bản tệ nhất: Cristiano Ronaldo sẽ phá tung lưới Tây Ban Nha, khiến đội bóng này phải xếp thứ 2 ở vòng bảng và gặp nhiều khó khăn ở những trận đấu sau.

    Iran

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 7.

    Xếp hạng thế giới: 37

    Cầu thủ chủ chốt: Sardar Azmoun, Ehsan Hajsafi

    Kịch bản hay nhất: Khi việc vượt qua vòng bảng một cách thần kỳ như trong truyện cổ tích là không thể với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, có lẽ một chiến thắng với Morocco là tạm chấp nhận được.

    Kịch bản tệ nhất: Iran không thể thắng dù một trận.

    Morocco

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 8.

    Xếp hạng thế giới: 41

    Cầu thủ chủ chốt: Ayoub El Kaabi, Hakim Ziyech

    Kịch bản hay nhất: Thắng Iran một trận, sau đó cố gắng ghi bàn vào lưới của 2 gã khổng lồ ở vòng bảng.

    Kịch bản tệ nhất: Giống với Iran.

    Bảng C: Pháp, Peru, Đan Mạch, Úc

    Pháp

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 9.

    Xếp hạng thế giới: 7

    Cầu thủ chủ chốt: Olivier Giroud, Hugo Lloris, Paul Pogba, Kylian Mbappe

    Trường hợp hay nhất: Các chú gà gaulois sẽ bất khả chiến bại tại vòng bảng, tiến tới vòng chung kết, đả bại Đức và Brazil để dành ngôi vô địch.

    Trường hợp tệ nhất: Pháp khiến khán giả thất vọng, chỉ xếp thứ 2 tại vòng bảng và cuối cùng bị Lionel Messi hủy diệt ở vòng sau.

    Peru

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 10.

    Xếp hạng thế giới: 11

    Cầu thủ chủ chốt: Paolo Guerrero, Alberto Rodríguez, Pedro Gallese

    Kịch bản hay nhất: Peru thắng dễ dàng trước Đan Mạch, Úc để vượt qua vòng bảng.

    Kịch bản tệ nhất: Peru thua Đan Mạch, sau đó bị Pháp đả bại dễ dàng và không thể vượt qua vòng bảng.

    Đan Mạch

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 11.

    Xếp hạng thế giới: 12

    Cầu thủ chủ chốt: Christian Eriksen, Thomas Delaney

    Kịch bản hay nhất: Đan Mạch sẽ vượt qua vòng bảng với chiến thắng Pháp, giúp đội bóng có được vị trí tốt ở vòng sau. Eriksen sẽ tỏa sáng và giúp đội bóng tiến xa.

    Kịch bản tệ nhất: Giống với World Cup 2010, Đan Mạch sẽ thua thảm hại trước Peru, sau đó xuống tinh thần và không thể vượt qua vòng bảng.

    Úc

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 12.

    Xếp hạng thế giới: 36

    Cầu thủ chủ chốt: Tim Cahill, Aaron Mooy, Mathew Ryan

    Kịch bản hay nhất: Tim Cahill sẽ cùng đội bóng dành 1 chiến thắng trong 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng.

    Kịch bản tệ nhất: Úc sẽ có kết quả 0-3, đội bóng là quá yếu ở bảng đấu này!

    Bảng D: Argentina, Croatia, Iceland, Nigeria

    Argentina

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 13.

    Xếp hạng thế giới: 5

    Cầu thủ chủ chốt: Lionel Messi, Sergio Aguero

    Kịch bản hay nhất: Messi sẽ tiếp tục chứng minh anh là một trong những cầu thủ số 1 thế giới, cùng sự trợ giúp của các đồng đội, Argentina vượt qua vòng bảng, tiếp đến chung kết. Đừng quên còn "quái vật" Sergio Aguero, anh sẽ kiến tạo cho Messi sút tung lưới những đội mạnh nhất để dành chức vô địch.

    Kịch bản tệ nhất: Sau một vòng bảng "khó hơn dự kiến", Argentina sẽ gặp phải những đội mạnh và cuối cùng bị loại, Aguero lại lỡ mất chức vô địch anh hằng mong đợi.

    Croatia

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 14.

    Xếp hạng thế giới: 20

    Cầu thủ chủ chốt: Mario Mandzukic, Luka Mondric, Ivan Rakitic

    Kịch bản hay nhất: Mondric và Rakitic thể hiện phong độ cao, chiến thắng Nigeria và dành một điểm từ Argentina để tiến vào vòng trong.

    Kịch bản tệ nhất: Iceland sẽ đả bại Croatia trong trận cuối của vòng bảng, khiến đội bóng phải ngậm ngùi chia tay World Cup sớm.

    Iceland

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 15.

    Xếp hạng thế giới: 22

    Cầu thủ chủ chốt: Gylfi Sigurdsson, Albert Gudmundsson

    Kịch bản hay nhất: Iceland lại tạo nên bất ngờ giống với Euro 2016, dành được của gã khổng lồ Argentina 1 điểm, sau đó thắng Nigeria và tiến vào vòng trong.

    Kịch bản tệ nhất: Đội bóng của đất nước nhỏ nhất từng tham gia World Cup dường như sẽ nhận toàn thất bại và sau đó bị loại sớm khỏi giải đấu.

    Nigeria

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 1) - Ảnh 16.

    Xếp hạng thế giới: 48

    Cầu thủ chủ chốt: Mikel John Obi, Alex Iwobi

    Kịch bản hay nhất: Alex Iwobi trở thành anh hùng của Nigeria, dành một chiến thắng trước Croatia hoặc Iceland ở vòng bảng.

    Kịch bản tệ nhất: Nigeria để thua ngay trận đầu, sau đó thất bại và không thể thoát khỏi vòng bảng.

    (Còn tiếp...)

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ