Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2)

    Hieu.D,  

    Những thông tin cơ bản về 32 đội tuyển chuẩn bị tham dự World Cup 2018.

    Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về 16 đội bóng ở 4 bảng đấu A, B, C, D tại mùa World Cup năm nay. Trong bài này, hãy cùng xem xem, 16 đội bóng còn lại là ai và cơ hội chiến thẳng của họ là như thế nào nhé!

    Bảng E: Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica, Serbia

    Brazil

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 1.

    Xếp hạng thế giới: 2

    Cầu thủ chủ chốt: Neymar, Thiago Silva, Philippe Coutinho

    Kịch bản hay nhất: Brazil sẽ vượt qua cái dớp của năm 2014, đả bại Đức để bước lên bục vinh quang năm nay.

    Kịch bản tệ nhất: Brazil bỗng có phong độ không ổn từ ngay vòng bảng, buộc họ phải đối đầu với Đức trong trận loại trực tiếp đầu tiên và sau đó thua cuộc một cách bất ngờ.

    Thụy Sĩ

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 2.

    Xếp hạng thế giới: 6

    Cầu thủ chủ chốt: Haris Seferovic, Granit Xhaka, Stephan Lichtsteiner

    Kịch bản hay nhất: Thụy Sĩ sẽ đá một trận hay ra trò trước Brazil và tự tin vượt qua vòng bảng và tiến sâu vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1954.

    Kịch bản tệ nhất: Brazil dễ dàng thể hiện đẳng cấp trước Thụy Sĩ, buộc họ phải đá một trận quyết định trước Serbia tại vòng bảng.

    Costa Rica

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 3.

    Xếp hạng thế giới: 23

    Cầu thủ chủ chốt: Bryan Ruiz, Marco Ureña

    Kịch bản hay nhất: Costa Rica dành được 3 điểm trước Serbia nhưng lại thua trước Brazil, khiến họ phải đá một trận "thắng hoặc về nhà" với Thụy Sĩ.

    Kịch bản tệ nhất: Costa Rica thắng Serbia nhưng bị Brazil "thổi bay" và thua trận cuối để rồi về nước.

    Serbia

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 4.

    Xếp hạng thế giới: 34

    Cầu thủ chủ chốt: Nemanja Matic, Aleksandar Mitrovic

    Kịch bản hay nhất: Brazil bất khả chiến bại ở vòng bảng và 3 đội còn lại chỉ toàn hòa nhau. Serbia tận dụng lợi thế để vào vòng knockout lần đầu tiên kể từ năm 1998.

    Kịch bản tệ nhất: Serbia thua thảm hại trước Thụy Sĩ và Costa Rica, sau đó khép lại vòng bảng không thể thắng khi đối đầu với Brazil.

    Bảng F: Đức, Mexia, Thụy Điển, Hàn Quốc

    Đức

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 5.

    Xếp hạng thế giới: 1

    Cầu thủ chủ chốt: Mesut Ozil, Thomas Muller, Manuel Neuer

    Kịch bản hay nhất: Nhà vô địch tiếp tục càn quét từ vòng bảng cho đến chung kết để rồi chiến thắng Brazil, nâng cúp World Cup 2018.

    Kịch bản tệ nhất: Sẽ rất khó để tưởng tượng về việc Đức sẽ không vượt qua được vòng tứ kết. Tuy nhiên đừng quên còn vô số đội mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

    Mexico

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 6.

    Xếp hạng thế giới: 15

    Cầu thủ chủ chốt: Javier Hernandez, Carlos Vela

    Kịch bản hay nhất: Mexico ghi bàn và hạ gục nhà vô địch Đức ở trận đấu mở màn. Sau khi bị loại ngay từ vòng 16 trong 6 kỳ World Cup gần nhất, Mexico cuối cùng cũng có thể tiến vào bán kết.

    Kịch bản tệ nhất: Mexico kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, khiến họ đối đầu với Brazil và bị "knock out".

    Thụy Điển

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 7.

    Xếp hạng thế giới: 23

    Cầu thủ chủ chốt: Marcus Berg, Andreas Granqvist, Emil Forsberg

    Kịch bản hay nhất: Thụy Điển thắng Hàn Quốc ở trận mở màn vòng bảng, sau đó đánh bại Mexico để có được một chân trong vòng loại trực tiếp.

    Kịch bản tệ nhất: Hàn Quốc gây sốc khi đánh bại Thụy Điển, khiến đội này phải rơi vào tình thế phải giành được một điểm từ Đức nếu muốn tiếp tục tiến sâu.

    Hàn Quốc

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 8.

    Xếp hạng thế giới: 61

    Cầu thủ chủ chốt: Son Heung-min, Ki Sung-yueng

    Kịch bản hay nhất: Hàn Quốc đá 2 trận bùng nổ với Mexico và Thuy Điển, giúp họ sống sót ở vòng bảng.

    Kịch bản tệ nhất: Hàn Quốc không thể thắng, bị loại một cách dễ dàng từ vòng bảng.

    Bảng G: Bỉ, Anh, Tunisia, Panama

    Bỉ

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 9.

    Xếp hạng thế giới: 3

    Cầu thủ chủ chốt: Eden Hazard, Romelu Lukaku, Mousa Dembele

    Kịch bản hay nhất: Eden Hazard dẫn toàn đội vượt qua vòng bảng, tiến sâu vào tới bán kết.

    Kịch bản tệ nhất: Thua Panama, hòa Anh, Bỉ đành ngậm ngùi dừng chân ở vòng bảng.

    Anh

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 10.

    Xếp hạng thế giới: 13

    Cầu thủ chủ chốt: Harry Kane, Deli Alli, Raheem Sterling

    Kịch bản hay nhất: Harry Kane kết hợp cùng đồng đội của mình tại Tottenham, Deli Alli, trở thành cặp đôi bất bại, giúp Anh tiến sâu vào tới tận chung kết.

    Kịch bản tệ nhất: Panama đả bại Anh, khiến các chú sư tử phải vật lộn với vòng loại trực tiếp

    Tunisia

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 11.

    Xếp hạng thế giới: 21

    Cầu thu chủ chốt: Wahbi Khazri, Ferjani Sassi

    Kịch bản hay nhất: Sau khi hòa Anh 1-1 trong trận mở màn, Tunisia bằng cách nào đó đã tiến vào trận đấu cuối cùng loại trực tiếp với Panama.

    Kịch bản tệ nhất: Tunisia thua 2 trận đầu, Bỉ và Anh ẵm 2 vị trí trên cùng của bảng G và khiến trận cuối cùng của Tunisia với Panama chỉ mang tính thủ tục.

    Panama

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 12.

    Xếp hạng thế giới: 55

    Cầu thủ chủ chốt: Luis Tejada, Gabriel Torres, Jaime Penedo

    Kịch bản hay nhất: Panama vượt qua vòng bảng một cách kỳ diệu.

    Kịch bản tệ nhất: Panama thua 2 trận với Anh và Bỉ, cuối cùng bại trận trước Tunisia và bị loại.

    Bảng H: Ba Lan, Colombia, Senegal, Nhật Bản

    Ba Lan

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 13.

    Xếp hạng thế giới: 10

    Cầu thủ chủ chốt: Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski

    Kịch bản hay nhất: Lewandowski tỏa sáng, Ba Lan vượt qua vòng bảng để đến vòng knockout lần đầu tiên từ năm 1986. Anh thậm chí sẽ ghi bàn bằng đôi chân vàng của mình để đưa cả đội đến bán kết.

    Kịch bản tệ nhất: Hàng thủ rệu rạo của Ba Lan khiến Ba Lan đi qua vòng bảng với vị trí xấu tại vòng 16.

    Colombia

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 14.

    Xếp hạng thế giới: 16

    Cầu thủ chủ chốt: Radamel Falcao, James Rodriguez

    Kịch bản hay nhất: Sau một quãng đường bất bại tại vòng bảng, Colombia tiếp tục dành chiến thắng thêm 2 trận đấu nữa để lọt vào bán kết.

    Kịch bản tệ nhất: Colombia thua một trong 2 trận đầu tiên, khiến cho trận thứ 3 trở thành trận đấu sống còn.

    Senegal

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 15.

    Xếp hạng thế giới: 8

    Cầu thủ chủ chốt: Sadio Mane, Moussa Konate

    Kịch bản hay nhất: Senegal thắng Colombia và vượt qua vòng bảng, sau đó vượt qua Đức và Anh một cách bất ngờ để tiến vào tứ kết lần đầu tiền từ năm 2010.

    Kịch bản tệ nhất: Sau khi thua đau đớn trước Ba Lan, Senegal xuống tinh thần và không thể gượng dậy, rời Nga mà không thắng được trận nào.

    Nhật Bản

    Tất tần tật về 32 đội bóng và khả năng chiến thắng của họ tại World Cup 2018 (Phần 2) - Ảnh 16.

    Xếp hạng thế giới: 60

    Cầu thủ chủ chốt: Shinji Okazaki, Shinji Kagawa, Eiji Kawashima

    Kịch bản hay nhất: Đại diện Châu Á trả thù Colombia bằng một trận hòa ở lượt trận đầu tiên, giúp đội bóng sống sót đến cuối vòng bảng.

    Kịch bản tệ nhất: Colombia một lần nữa lặp lại lịch sử với tỷ số 4-1 với Nhật Bản như 4 năm trước, khiến Nhật thất bại và bị loại. 

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ