Tàu khu trục mới của Hải quân Mỹ tàng hình quá tốt đến quân ta cũng không nhận ra

    Ryankog,  

    USS Zumwalt có khả năng tàng hình cao đến mức Hải quân phải gắn các tấm phản chiếu lên tàu nhằm tránh việc nó gây tai nạn cho các tàu khác trong khu vực.

    Chiếc khu trục hạm USS Zumwalt thế hệ mới của Hải quân Mỹ hiện đã trải qua nhiều năm sản xuất, chiếc tàu này chính là một thành tựu khổng lồ của Mỹ. Nó được trang bị đầy đủ những công nghệ quân sự hiện đại nhất thế giới, nhưng điều đáng quan tâm nhất về chiếc tàu khu trục này chính là khả năng đánh lừa radar tuyệt vời của nó. USS Zumwalt có thể khiến cho radar nghĩ rằng nó chỉ là một chiếc tàu đánh cá nhỏ nhắn chỉ dài 15m (50 ft), nhưng thật chất nó lại là một con “thủy quái” khổng lồ có dài đến 186m(610 ft).

    Có thể nói USS Zumwalt chính là chiếc khu trục hạm có khả năng tàng hình cao siêu nhất hiện nay.

    Cũng do khả năng tàng hình khủng khiếp này mà các chuyên gia quân sự của Hải quân Mỹ phải gắn các tấm vật liệu phản chiếu cho nó, để tránh nguy cơ gây ra tai nạn với các tàu khác trong khu vực, đây là điều cực kỳ cần thiết vì USS Zumwalt có độ tàng hình cao gấp 50 lần các khu trục hạm hiện tại. Những chiếc tàu tàng hình đôi khi cũng cần phải “hiện hình” trong điều kiện sương mù hoặc trong vùng biển có mật độ tàu thuyền dày đặc.

    USS Zumwalt

    Ngoài khả năng tàng hình xuất sắc thì như đã nói ở trên khu trục hạm USS Zumwalt mới này được trang bị những công nghệ quân sự tiên tiến nhất của US Navy hiện tai như súng điện từ railgun và laser thế hệ mới, cũng như thiết kế tumblehome kiểu mới, với thân tàu nghiêng vào trong thay vì nghiên ra ngoài.

    Chiếc khu trục hạm Zumwalt mới này hiện vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm và ít nhất phải đến năm 2018 mới được chính thức sử dụng.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ