"Tẩu thoát" cùng Honda Winner 150 lên cực Tây A Pa Chải

    PV,  

    Chinh phục "4 cực, một đỉnh, một ngã ba" là mơ ước của biết bao "phượt" thủ tại Việt Nam và còn gì sảng khoái bằng, khi cùng đoàn xe Honda Winner 150 rong ruổi trên hành trình gần 800 km để đến được với cực Tây A Pa Chải, nơi được ví von "1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe thấy".

    "Phượt" đang là từ cửa miệng của các bạn trẻ mê xê dịch tại Việt Nam mỗi khi muốn xích lại gần nhau hay đơn giản là cái status rủ rê trên mạng xã hội, có nhiều cách để "phượt", người thì thích đi xe máy, cũng có người thích ngồi ô tô hay máy bay để thưởng ngoạn và không ít bạn trẻ, muốn thử thách bản thân bằng những chuyến xuyên Việt trên xe đạp hay đi bộ.

    Các thành viên tham gia hành trình chinh phục cực Tây A Pa Chải vừa qua.

    Hai thế hệ khác nhau, nhưng đều cùng chung “nhịp đập” đam mê xê dịch và mẫu xe côn tay Honda Winner 150.

    Trong đó, "phượt" bằng xe máy được nhiều bạn trẻ ưa chuộng, bởi phương tiện này đã gắn liền với "đôi chân" của nhiều người Việt trong cuộc sống hằng ngày và cũng vì tính cơ động, linh hoạt, có thể dừng nhanh chóng bên vệ đường để bấm máy cảnh tượng mây vờn dưới thung lũng hay chui vào trong các ngõ nhỏ tại bản làng vùng sâu vùng xa để khám phá.

    Nhiều bạn trẻ mê xê dịch đã ghi chú lại các cung đường của mình đi và vô tình tạo nên những "cột mốc" khiến nhiều người đi sau cố gắng phải chinh phục ít nhất một lần trong đời như cung đường ven biển Nam Trung Bộ, "tứ đại đỉnh đèo" Tây Bắc hay "4 cực, một đỉnh, một ngã ba".

    Vẻ đẹp đến nao long của vùng núi Tây Bắc.

    Ruộng bậc thang là đặc sản của vùng núi Tây Bắc.

    Trong đó, đợt phát động hành trình Honda Winner 150 4 đỉnh cực, vạn chân trời, của Honda Việt Nam được xem là cơ hội lý tưởng cho các bạn trẻ mê xê dịch có thể thực hiện mơ ước chinh phục 4 cực của đất nước hình chữ S bằng chiếc xe côn tay Winner 150.

    Nói về Honda Winner 150, đây là mẫu xe côn tay vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 6/2016, trong đó, thiết kế xe khá trẻ trung đi kèm những món đồ chơi đang rất thịnh hành trong giới trẻ như đèn pha LED, mâm xương cá và tất nhiên không thể kể đến khối động cơ DOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, dung tích 150 phân khối.

    Sau chặng đầu tiên chinh phục đất mũi Cà Mau hay còn gọi cực Nam, đã mang đến nhiều trải nghiệm và khám phá thú vị cho các bạn trẻ về vùng quê sông nước miền Tây, thì chặng thứ 2, chinh phục cực Tây A Pa Chải là một trải nghiệm khó quên trong đời, bởi đây là điểm khó chinh phục nhất trong 4 cực, cũng như độ hiểm trở của núi đèo Tây Bắc, có thể khiến nhiều bạn trẻ gặp nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị chu đáo cũng như kinh nghiệm khi đi "phượt".

    Hiểu sự nguy hiểm đó cũng như đặt nặng tính khám phá và an toàn lên hàng đầu, Honda Việt Nam đã sắp xếp các chuyên gia hướng dẫn cho các bạn trẻ tham gia chinh phục cực Tây những bài tập cơ bản như phanh, vào cua gấp, tránh vật cản bất ngờ và đến khi hành trình diễn ra, người dẫn đầu là một "phượt" thủ khá kỳ cựu trong giới mê xê dịch, cũng như lúc nào có hai chiếc mô tô phân khối lớn kè kè làm nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ đoàn, cũng giúp các thành viên an tâm lăn bánh trên đường.

    Có thể thấy, hành trình chinh phục cực Tây A Pa Chải diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10/2016 của Honda Việt Nam được xem là mốc thời gian "vàng" của các "phượt" thủ đổ về vùng núi Tây Bắc nhằm thưởng ngoạn ruộng bậc thang vào vụ lúa chín.

    Ngoài ra, trong chuyến hành trình này, các bạn trẻ tham gia cực Tây khá may mắn so với 3 cực còn lại, khi vừa được chinh phục một trong "tứ đại đỉnh đèo" nguy hiểm bậc nhất của Việt Nam, đèo Khau Phạ, dài 30 km nằm trên quốc lộ 32, được ngắm "mâm xôi vàng" nổi tiếng trong giới "phượt" tại Mù Cang Chải và tất nhiên, không thể thiếu hành trình gian nan trekking đường rừng khoảng 4 km để chạm tay vào cột mốc số 0, cực Tây Tổ quốc - A Pa Chải.

    Mỗi chặng đường là một kỷ niệm khó quên trong các thành viên, khi thì chạy theo con đường với một bên là vách núi sừng sững, phía còn lại là ruộng bậc thang vàng ươm của lúa chín, chạy trong những con đường đèo bị bao phủ bởi sương mù, những đoạn đường đang trong quá trình thi công khá xấu với đá mi cùng bụi mù mịt, hay "lạc" trên những cây cầu tạm bợ trong khung cảnh đẹp mê hồn.

    Phút ngẫu hứng của một bạn trẻ bên chiếc Honda Winner 150.

    "Phượt" lên cực Tây A Pa Chải không chỉ để chinh phục cột mốc được ví von "1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe thấy", mà qua đó còn được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc, ngoài ra, đây cũng là điều kiện lý tưởng để các tay lái thử thách khả năng vận hành của bất kỳ chiếc xe nào với nhiều con dốc lên xuống liên tiếp hàng chục km, đường xấu với đá sạt lở, đường trơn trượt sau cơn mưa.

    Tuy nhiên, sau tay lái của Honda Winner 150 các thành viên đều chinh phục cực Tây A Pa Chải khá an toàn và nhiều người còn đánh giá cao về động cơ với sức kéo lớn, khả năng trả số, lên số linh hoạt hay khả năng bám đường tốt, những yếu tố góp phần xử lý khúc cua tay áo dọc những đoạn đèo dốc trên 800km hành trình.

    Chặng 2 của hành trình Honda Winner 150 4 đỉnh cực, vạn chân trời, của Honda Việt Nam kết thúc vào ngày 3/10 mang đến nhiều kinh nghiệm cho các bạn trẻ trên các hành trình “phượt” sắp đến và qua đó, cũng mở ra sự gắn kết các thành viên cùng sở hữu dòng xe Winner 150 lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm, những câu chuyện vui của cuộc sống hay xa hơn là “nhịp đập” chung của niềm đam mê xê dịch.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ