Tesla chuyển hướng sang sản xuất xe bán tải và xe cẩu chạy điện trong tương lai gần

    NPQM,  

    Một nước đi khá đúng đắn khi đánh vào thị trường phương tiện ưa chuộng bậc nhất tại Mỹ của Tesla.

    CEO của Tesla - Elon Musk vừa xác nhận trên Twitter kế hoạch của công ty sẽ tung ra các phương tiện xe bán tải và xe cẩu vào thứ Sáu sắp tới.

    Cụ thể, trên một dòng tweet được đăng tải, Musk đã cho biết xe bán tải Tesla sẽ được ra mắt vào tháng 9. Nhiều khả năng Tesla chỉ đem đến cho người tiêu dùng 1 phiên bản thử nghiệm trong sự kiện đó, giống như mẫu Model 3, rồi sau này mới tiến hành đi vào sản xuất phiên bản chính thức dành cho thị trường. Về phần chiếc xe cẩu, Musk có nói nó sẽ được giới thiệu trong khoảng 18-24 tháng tới.

    Cả 2 sản phẩm trên đều được bao gồm trong giai đoạn 2 của "Master Plan" mà Musk lập ra cho Tesla vào năm ngoái. Đó là dấu hiệu hứa hẹn một thế hệ phương tiện đột phá mới, liên quan đến cả một loại SUV chạy điện và một sản phẩm khác có chức năng chuyên chở như bus. Có vẻ như các kỹ sư của Tesla sẽ vất vả rất nhiều trong thời gian tới đây.

    Trong một buổi phát biểu ở TED gần đây, Musk đã tiết lộ thêm một chút thông tin, cụ thể là hình ảnh hé mở đầu tiên về thiết kế chiếc xe bán tải. Ông còn cho biết mình đã lái thử nó quanh khu đỗ xe của Tesla, và hy vọng hiệu năng của nó sẽ cải thiện hơn nhiều so với một chiếc xe chạy xăng dầu thông thường.

    Dù chiếc xe bán tải cũng chỉ đang được đồn đại nhưng Tesla cũng đã chuẩn bị cho một chiếc xe cẩu chạy điện khác cùng thời gian trước đó không lâu. Lần đầu tiên là năm 2013, khi Musk phát biểu Tesla có thể mở thêm 1 nhà máy nữa tại Texas để thiết kế, sản xuất các phương tiện này. Vào thời điểm đó, Musk vẫn đang phải làm việc với cơ quan chức năng Texas để cho phép Tesla bán các sản phẩm của mình trực tiếp ở địa phương. Tesla không tìm đến những đại lý hay cơ sở đại diện lớn vì có thể dính líu đến những vấn đề luật thương mại.

    Xe cẩu là loại xe được giao dịch và mua sắm nhiều nhất tại Mỹ, do vậy không quá khó hiểu nếu Tesla nhắm đến mục tiêu như vậy. Nhưng vì Tesla chưa bao giờ ra mắt một sản phẩm nào tương tự, nên kinh nghiệm và dữ liệu thực tế có thể chưa thực sự toàn diện cho một chiếc xe tải/cẩu.

    Nhiều nhà sản xuất khác cũng đang hướng đến con đường tương tự về một chiếc xe tải chạy điện để giảm thiểu tác nhân ô nhiễm và chi phí vận chuyển, nhưng những hạn chế về công nghệ pin lưu trữ vẫn là thử thách lớn nhất. Được biết, một công ty khác - cũng được lấy tên theo nhà khoa học Nikola Tesla, nhưng tên công ty là "Nikola Motors" - cũng đang thử nghiệm một loại xe bán tải thân thiện môi trường - Nikola One. Hãy cùng xem sự phát triển của ngành công nghiệp này trong tương lai ra sao nhé.

    Tham khảo: DigitalTrends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ