Tesla huy động được 1,2 tỷ USD trước thềm sự kiện ra mắt mẫu xe Model 3

    Tuấn Hưng,  

    Trong số đó, Elon Musk, CEO của công ty này đóng góp 95.420 cổ phiếu thường, tương đương 25 triệu USD.

    Tesla đã công bố vào thứ 6 vừa qua rằng họ đã thu về được tới 1,2 tỷ USD, nhiều hơn xấp xỉ khoảng 20% so với dự định của họ, thông qua việc bán cổ phiếu thường và nợ chuyển đổi. Đây là một kết quả thuận lợi cho công ty xe điện này bởi thời điểm chính thức “trình làng” mẫu xe Model 3 đang đến rất gần.

    Tesla, do Elon Musk điều hành, chia sẻ rằng họ đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 262 USD/phiếu để có trong tay 350 triệu, cộng thêm với 850 triệu USD nữa đến từ việc bán nợ chuyển đổi có hạn đến năm 2022.

    Tesla được cho là đã phải huy động vốn từ năm ngoái, lý do là vì Musk đã hé lộ rằng công ty của ông sắp tới thời kỳ cần phải được giúp đỡ từ bên ngoài.

    Musk đã cân nhắc một vài sự lựa chọn dành cho Tesla, trong đó bao gồm cả việc huy động vốn, để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ cho chiếc xe Model 3 sắp tới – mẫu ô tô có giá 35.000 USD mà cả công ty này đang trông đợi vào để sinh lời.

    Tesla cho biết họ sẽ sản xuất khoảng 5.000 mẫu Model 3 một tuần trong Q4/2017 và sẽ gia tăng năng suất lên tới 10.000 chiếc/tuần vào thời điểm năm 2018.

    Áp lực dang đặt lên vai Tesla khi họ cần phải ra mắt chiếc Model 3 sao cho đúng hạn. Phiên bản Model S được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào năm 2010, thế nhưng Tesla đã phải hoãn nó đến giữa năm 2011 mới ra mắt được nó. Tệ hơn nữa, Model X được lên kế hoạch mở bán vào tháng 10/2015, sau 3 năm trì trệ.

    Tesla đã nhận được tới 400.000 đơn đặt hàng trước cho mẫu Model 3 và đồng thời phải đạt đủ số lượng sản xuất cho Model S và Model X. Ông lớn xe điện này đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa nhà máy Fremont vào hoạt động nhằm phục vụ cho mục đích lắp ráp Model 3.

    Tesla cũng thông báo rằng Musk, cổ đông lớn nhất của họ và đã nắm giữ khoảng 21% cổ phiếu hồi tháng 12 năm ngoái, đã mua lại 95.420 cổ phiếu thường với tổng trị giá len tới 25 triệu USD trong đợt huy động vốn vừa qua.

    1,3 triệu cổ phiếu vừa bán ra tương đương với 0,8% tổng số cố phiếu hồi tháng 12 của Tesla.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ