Tháng 11/2018: Doanh thu hàng quý của HTC khởi sắc hơn nhưng doanh số hàng tháng vẫn giảm tới 70%

    Thiên Long,  

    Chỉ còn phép màu mới giúp HTC thoát khỏi vũng lầy của suy giảm doanh số và hồi sinh trở lại như cách đây chục năm trước.

    Trong vài năm trở lại đây, HTC liên tiếp gặp những khó khăn lớn trên thị trường smartphone, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi đã có nhiều hãng phải ngậm trái đắng và phải rút lui vì không thể cạnh tranh nổi.

    Tháng 11/2018: Doanh thu hàng quý của HTC khởi sắc hơn nhưng doanh số hàng tháng vẫn giảm tới 70% - Ảnh 1.

    HTC cũng không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh tài chính thiếu hụt, doanh số smartphone yếu kém do người tiêu dùng quay lưng, doanh thu đối với HTC lúc này cũng chỉ là con số tượng trưng.

    Bất chấp những khó khăn đó, báo cáo chưa được kiểm toán trong tháng 11/2018 cho thấy, doanh thu của hãng đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại nhưng không đáng kể.

    Trong suốt tháng 11, doanh thu của HTC đạt tổng cộng 47,67 triệu USD, tăng 12,75% so với con số 42,63 triệu USD trong tháng 10 và 11,4 % so với tháng 9 trước đó là 40,64 triệu USD.

    Theo giới thạo tin, sự xuất hiện của HTC U12 Life và việc bán ra kính Vive Focus VR tại thị trường Châu Âu, Úc,…đã góp phần tăng doanh thu cho HTC trong tháng 11.

    Dù là một tín hiệu rất tích cực nhưng mọi thứ chưa hẳn đáng mừng. Bởi lẽ doanh thu của HTC vẫn giảm 73,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận mức doanh thu hàng tháng của HTC giảm trên 70%.

    Dữ liệu thống kê kể từ đầu năm đến 30/11 cho thấy, HTC có tổng doanh thu chỉ là 725,5 triệu USD, giảm 61,4% so với năm ngoái. Cùng kỳ năm trước, con số này lên tới 1,88 tỷ USD.

    Tháng 11/2018: Doanh thu hàng quý của HTC khởi sắc hơn nhưng doanh số hàng tháng vẫn giảm tới 70% - Ảnh 2.

    Với đà này, HTC khó lòng có thể cán mốc doanh thu lên tới 1 tỷ USD. Giới phân tích thậm chí còn bi quan hơn khi cho rằng, doanh thu dự kiến trong năm 2018 sẽ là con số thấp nhất hàng năm kể từ 2005.

    Hồi giữa năm 2018, HTC từng công bố kế hoạch cắt giảm 1500 nhân sự để giảm chi phí và đơn giản hóa mảng kinh doanh smartphone và VR.

    Theo tờ Electronic Times của Đài Loan, HTC hiện xếp thứ 14 trong số các hãng điện tử nội địa tại đây. Ngay cả một thị trường nhỏ như Đài Loan mà HTC chỉ xếp thứ 14. Điều này cũng đồng nghĩa, HTC sẽ còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn quay trở lại thị trường toàn cầu như trước kia.

    Bước sang năm 2019, HTC đang phấn đấu tạo ra một bước ngoặt mới trên thị trường thông qua việc tích cực phát triển smartphone blockchain và các sản phẩm di động hỗ trợ mạng 5G. Hãng điện tử Đài Loan kỳ vọng công nghệ 5G sẽ là cứu cánh cho mảng smartphone trong tương lai.

    Tham khảo Gizchina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày